Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
20:45 | 01/01/2023 GMT+7

Quảng Bình đón những du khách đầu tiên trong năm 2023

aa
Ngày 1/1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp tổ chức đón, tặng hoa chào mừng các du khách đầu tiên đến tham quan và khám phá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2023.
Thế giới sẵn sàng đón chào năm mới 2023 Thế giới sẵn sàng đón chào năm mới 2023
Những nơi đón năm mới 2023 sớm nhất trên thế giới Những nơi đón năm mới 2023 sớm nhất trên thế giới
Chú thích ảnh
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chào mừng các du khách đầu tiên đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn du khách đầu tiên “xông đất” Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ngày đầu năm 2023 gồm 45 người, trong đó có 17 du khách quốc tế đến từ các nước Australia và Ấn Độ; các du khách còn lại đến từ các tỉnh, thành phố trong nước.

Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Sở Du lịch Quảng Bình và các đại biểu tham dự đã chào đón đoàn du khách, tặng hoa và lì xì cho những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt đến với các du khách và mong muốn đoàn sẽ có những trải nghiệm, khám phá thú vị về các điểm tham quan của Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng như sử dụng các dịch vụ du lịch tại đây.

Các du khách rất xúc động trước sự quan tâm, chào đón nhiệt tình, chu đáo của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Sở Du lịch Quảng Bình và các đơn vị, địa phương liên quan và bày tỏ sự vui mừng khi được miễn phí vé tham quan Động Phong Nha.

Chú thích ảnh
Các du khách phấn khởi trước sự quan tâm, chào đón nhiệt tình, chu đáo của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các đơn vị, sở, ngành của tỉnh Quảng Bình trong ngày đầu năm mới. Ảnh: TTXVN phát

Sáng cùng ngày, tại Cảng hàng không Đồng Hới, Sở Du lịch Quảng Bình cũng tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Quảng Bình bằng đường hàng không trong năm 2023. Chuyến bay mang số hiệu VJ262 của Hãng hàng không Vietjet Air xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 1/1. Chuyến bay có 180 hành khách, trong đó chủ yếu là các du khách đến từ các tỉnh, thành phía Nam và 35 du khách quốc tế.

Chào đón đoàn du khách, đại diện lãnh đạo ngành Du lịch Quảng Bìnhgửi lời chúc sức khỏe và mong muốn các du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa tại Quảng Bình trong ngày đầu năm mới 2023.

Sự kiện chào mừng các đoàn khách du lịch đầu tiên đến với Quảng Bình trong năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho chuỗi các sự kiện về du lịch Quảng Bình năm 2023, góp phần quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch của tỉnh. Chương trình còn thể hiện tình cảm mến khách, tạo môi trường thân thiện, điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với du khách trong nước và quốc tế khi đến với Quảng Bình. Đồng thời là sự khởi đầu cho những nỗ lực, quyết tâm thúc đẩy và phát triển du lịch với kỳ vọng một năm nhiều khởi sắc đối với ngành du lịch Quảng Bình.

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn dành người dân và du khách trong dịp đón năm mới 2023 tại Đà Nẵng Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn dành người dân và du khách trong dịp đón năm mới 2023 tại Đà Nẵng
Trong dịp đón năm mới 2023, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023 và Tết Âm lịch Quý Mão kéo dài từ ngày 20-26/1/2023, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách thập phương.
Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế
Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/12, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2022 đạt trên 707.000 lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động