Quảng Bình: Ấm áp nghĩa tình Xuân biên giới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 15/1, tại xã biên giới Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ… đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản”.
aa
Ấm áp Ấm áp "Xuân quê hương 2023" tại Vladivostok (Nga)
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) vừa tổ chức chương trình Xuân quê hương chào đón năm mới Quý Mão 2023 theo phong tục cổ truyền dân tộc.
Nghĩa tình chương trình Nghĩa tình chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản"
Với phương châm “Quân dân như cá với nước”, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, từ ngày 14 - 15/1, tại xã Atiêng, huyện Tây Giang, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND và các hội, đoàn thể huyện miền núi Tây Giang tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023.
Chú thích ảnh
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng Quảng Bình phát biểu tại chương trình.

Chương trình được nối sóng trực tiếp hoạt động thường niên gói bánh chưng của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến - nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại Chương trình, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản” đã và đang diễn ra trên 28 xã, phường khu vực biên giới, vùng biển, là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm chia sẻ những khó khăn, giúp đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đón Tết đầm ấm, đầy đủ, tạo khí thế sôi nổi đón Xuân. Chương trình có sự vào cuộc chung tay góp sức, huy động được nhiều nguồn lực; thể hiện sự tiếp nối đạo lý truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam, sự tri ân đồng bào các dân tộc khu vực biên giới trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại điểm cầu chính diễn ra chương trình, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và ấn tượng, với các ca khúc thể hiện niềm tự hào dân tộc; ngợi ca quê hương, đất nước, các ca khúc mừng Đảng mừng Xuân; xem các phóng sự: ghi nhận những sự kiện nổi bật và thành tựu đáng tự hào của Quảng Bình trong năm 2022; sự quan tâm của hệ thống chính trị đối với đồng bào khi Tết đến Xuân về; phóng sự về những chiến công, đóng góp thiết thực và ý nghĩa của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trong sự đổi thay và phát triển của người dân ở các vùng biên giới trên địa bàn tỉnh…

Chú thích ảnh
Tại điểm cầu Vũng Chùa - Đảo Yến - nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Võ Hoà Bình (con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp) xúc động chia sẻ những ký ức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đặc biệt, trong rất nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng sẽ diễn ra vào năm 2023, một sự kiện mà người dân Quảng Bình luôn hướng về, đó là gần tròn “một thập kỷ Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình”. Nhân dân Quảng Bình luôn hướng về Đại tướng với lòng tự hào, niềm kính trọng, ngưỡng mộ và sự tri ân sâu sắc đối với Đại tướng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Tại chương trình, đại biểu và nhân dân đã được xem các thước phim xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những câu chuyện thật sự ý nghĩa, thể hiện tấm lòng nặng nghĩa nặng tình, luôn nghĩ cho nhân dân và đất nước của Đại tướng.

Tại điểm cầu Vũng Chùa - Đảo Yến, gia đình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, chính quyền và những người dân địa phương quây quần bên bếp lửa, cùng nhau nấu bánh chưng. Những chiếc bánh chưng xanh đầu tiên đã được dâng lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến; đồng thời gửi tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vùng biên giới, trong đó có Làng Ho, xã biên giới Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Trong không khí ấm áp của ngày Xuân biên giới quê hương, bà Võ Hòa Bình (con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp) xúc động chia sẻ: "Những lúc như thế này chúng tôi lại nhớ những ngày ba mẹ tôi về thăm quê hương, thăm đồng bào trong tỉnh. Đi đến đâu ba tôi cũng quan tâm, hỏi thăm tình hình đời sống của nhân dân cũng như điều kiện sinh hoạt, ăn ở của bộ đội. Những khi hay tin quê hương, những nơi bị mất mùa, lũ lụt hay kinh tế, môi trường… bị ảnh hưởng thì ba tôi buồn và rất lo lắng. Mỗi lần có dịp về thăm quê hương, về Vũng Chùa - Đảo Yến, chúng tôi lại nhớ về ba, về tấm lòng và những trăn trở về đồng bào, quê hương, đất nước của ba tôi. Hơn lúc nào hết, ba tôi đều mong muốn đời sống của nhân dân ổn định, quê hương phát triển. Mỗi một gia đình, xóm làng luôn có một bếp lửa ấm áp, cùng vun đắp xây dựng quê hương giàu mạnh, phồn vinh".

Chú thích ảnh
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc và ấn tượng, với các ca khúc thể hiện niềm tự hào dân tộc; ngợi ca quê hương, đất nước, các ca khúc mừng Đảng mừng Xuân.

Tại Chương trình, khán giả cũng được giao lưu, trò chuyện với cán bộ chiến sỹ Biên phòng, con nuôi Đồn Biên phòng, ngư dân vùng biên giới biển, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 Đinh Như Phương - người con của quê hương Quảng Bình… Cũng tại chương trình, khán giả cũng được trải nghiệm 1 sản phẩm du lịch cộng đồng của đồng bào Bru Vân Kiều ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Đó là mâm cơm Xà Ơn với rất nhiều món ăn đặc trưng của người dân nơi đây, như: gà rừng, măng rừng, cá khe, ốc khe….

Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản”, sáng 15/1, tại xã Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền huyện Lệ Thủy đã đi thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tổ công tác Chuôn và Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Động châu - Khe nước trong.

Ban Tổ chức cũng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” tặng nhân dân bản Mít Cát, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, các hoạt động ý nghĩa khác cũng đã được triển khai như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tổ chức Phiên chợ Tết “0 đồng” với hơn 300 phiếu quà tặng; thực hiện mô hình “Tay kéo Biên phòng”, tổ chức Lễ hội “Bánh chưng xanh” và các trò chơi dân gian mang bản sắc văn hóa địa phương.

Để chia sẻ khó khăn với đồng bào khu vực biên giới, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã trao tặng 8 nhà “Đại đoàn kết”; các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức đã hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân và tặng tặng những suất quà thiết thực cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi tặng 140 cặp bánh chưng và 103 cây gỗ lát cho địa bàn biên giới Kim Thủy.

Những món quà thiết thực và ý nghĩa của các ban, ngành, các tổ chức xã hội trao đến tay nhân dân khu vực biên giới thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và góp phần giúp cho đồng bào có cái Tết đủ đầy, đầm ấm hơn.

Thường trực Ban Bí thư tham dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023 Thường trực Ban Bí thư tham dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023
Ấm áp “Xuân quê hương 2023” tại Osaka (Nhật Bản) Ấm áp “Xuân quê hương 2023” tại Osaka (Nhật Bản)
Theo Võ Dung/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026

Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026

Theo thông tin công bố ngày 11/8 của Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng khách Nga đến Việt Nam đang tăng mạnh nhờ các đường bay được mở rộng, chi phí hợp lý và sản phẩm nghỉ dưỡng đa dạng; con số này được dự báo có thể đạt khoảng 1 triệu lượt trong năm 2026.
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...