Quán triệt, phổ biến nội dung sách và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Toàn thể các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được triệu tập dự.
Tại Hội nghị, ông Đồng Huy Cương, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân đã giới thiệu nội dung cốt lõi cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”; bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
![]() |
| Ông Đồng Huy Cương trình bày nội dung cốt lõi các tài liệu của Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” gồm ba phần. Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc.
Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, về nền ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"; về sự ủng hộ và đồng thuận của nhân dân Việt Nam.
![]() |
| Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” gồm ba phần chính. Phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phần thứ ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” là thông điệp về chính sách đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam. Cuốn sách vừa tổng kết, đánh giá nền ngoại giao Việt Nam hiện đại từ năm 1945 đến nay vừa nêu lên đóng góp, cống hiến của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Cuốn sách cũng nêu những mục tiêu lớn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tới được thực hiện qua con đường đối ngoại.
Ông Phan Anh Sơn cho biết sau Hội nghị, Đảng đoàn - Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ biên tập một số nội dung chính của cuốn sách để phổ biến sâu sắc hơn nữa tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan.
Đối với bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Sơn đề nghị các ban, đơn vị đúc rút những tinh thần chủ đạo, ngắn gọn và dịch ra các ngôn ngữ khác nhau để sử dụng lâu dài và phổ biến rộng rãi.
Ông cũng đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nghiên cứu, vận dụng nội dung cuốn sách, bài viết của Tổng Bí thư trong công việc hàng ngày; đổi mới cách thức tiếp cận, tổ chức công việc, góp phần phát triển Cơ quan thường trực và hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
| Trên cơ sở quán triệt, phổ biến nội dung sách và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị nêu một số yêu cầu đặt ra đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại, đặc biệt là đường lối đối ngoại tại Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, đóng góp vào việc xây dựng chính sách và triển khai đường lối đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ với các trụ cột đối ngoại, với các ban, bộ, ngành, tổ chức, địa phương. Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ; đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. |
Tin bài liên quan
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Chú trọng đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển
Các tin bài khác
Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









