Trang chủ Chính trị - Xã hội
12:43 | 26/02/2023 GMT+7

Quan hệ Việt Nam - Australia: Nửa thế kỷ tràn đầy động lực

aa
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973, quan hệ Việt Nam và Australia không ngừng phát triển mạnh mẽ, bền chặt. Hai nước trở thành những đối tác hàng đầu của nhau.
Chuyên gia đánh giá quan hệ Việt Nam - Australia đang ở thời điểm tốt đẹp nhất Chuyên gia đánh giá quan hệ Việt Nam - Australia đang ở thời điểm tốt đẹp nhất
“Giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt Nam – Australia” “Giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt Nam – Australia”
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong tại Hà Nội ngày 27/6/2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong tại Hà Nội ngày 27/6/2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Australia đã cùng với đất nước hình chữ S trải qua một hành trình đáng tự hào. Nửa thế kỷ trôi qua, hai nước đã rút ngắn khoảng cách khá xa ban đầu, bỏ qua những nghi ngại khác biệt về thể chế chính trị để xích lại gần hơn, trở thành những đối tác trọng yếu của nhau.

Chặng đường nhiều thành tựu

Khẳng định vị trí quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Australia, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đánh giá, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và bền bỉ với lợi ích đa dạng và ngày càng tăng. Quan hệ hai bên tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ và hiện Việt Nam được coi là một trong những đối tác song phương quan trọng nhất của Australia.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đánh giá, hợp tác chính trị là hợp tác nổi bật nhất với sự phát triển vượt bậc, đồng thời Australia hỗ trợ Việt Nam hiệu quả xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển y tế và giáo dục. Kể từ khi hai nước xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược năm 2018, quan hệ hợp tác chuyển sang giai đoạn mới toàn diện và thực chất hơn, đạt một số thành tựu nổi bật trong những năm gần đây.

Quan hệ chính trị phát triển về chất trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội qua các chuyến thăm, tiếp xúc, trao đổi đoàn song phương. Điểm nhấn trong năm 2022 là các chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc mở rộng hợp tác kênh đảng và kênh nghị viện. Cùng với đó, các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Anthony Albanese của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị cấp cao APEC và của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN giúp củng cố vững chắc lòng tin chiến lược giữa hai nước.

Mặc dù còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong năm 2022, hai bên đã trao đổi 50 đoàn các cấp, triển khai một số cơ chế hợp tác song phương then chốt như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng lần đầu tiên, tham vấn hợp tác quốc phòng, đối thoại kênh 1,5 và đối thoại biển, tham vấn lãnh sự… Hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, an ninh, an toàn hàng hải, an ninh mạng cũng được quan tâm.

Quan hệ kinh tế-thương mại phát triển ấn tượng trên cơ sở ưu tiên tám lĩnh vực hợp tác theo Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES) do Thủ tướng hai nước công bố tháng 11/2021.

Trong hai năm dịch bệnh khó khăn, Australia hỗ trợ Việt Nam 26,4 triệu liều vaccine Covid-19, trong khi quốc gia Đông Nam Á cũng trao tặng xứ sở chuột túi số vật tư y tế trị giá 50.000 USD.

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Mới đây, Quốc hội Australia quyết định tăng ODA thêm 18% cho Việt Nam, lên mức 92,8 triệu AUD năm 2022-2023.

Hợp tác du lịch diễn ra sôi động khi các hãng hàng không hai nước khai thác đường bay thẳng với tần suất cao. Từ đầu năm 2022, Australia đã trở thành thị trường du lịch thứ sáu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực hợp tác an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân… đều đạt kết quả tích cực. Điểm mới là hợp tác khoa học - công nghệ lần đầu trở thành lĩnh vực ưu tiên, mang lại giá trị gia tăng cao với các dự án trong lĩnh vực công nghệ mới nổi, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao….

Hợp tác giáo dục trở thành điểm sáng khi hai bên ký kết 20 văn kiện hợp tác. Hiện có khoảng 31.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia và hàng nghìn sinh viên đang theo học các chương trình giáo dục liên kết tại Việt Nam.

Năm bản lề ấp ủ nhiều kỳ vọng

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam và Australia khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973-26/2/2023).

Theo Đại sứ Nguyễn Tất Thành, đây là năm bản lề trong quan hệ Việt Nam-Australia, là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa góp phần tiếp nối và nâng cao hơn nữa hợp tác song phương.

Dự kiến, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch tuyên truyền về sự kiện, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các hoạt động trưng bày, triển lãm tại sở tại về quan hệ hai nước, hợp tác dân tộc-bản địa…; chủ trì, phối hợp trong các dự án dịch thuật, chuyển ngữ các tác phẩm văn học, phim ảnh của hai nước và tổ chức các buổi chiêu đãi nhân sự kiện.

Đồng quan điểm, Đại sứ Andrew Goledzinowski tin rằng, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao là cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Các hoạt động kỷ niệm hỗ trợ nguyện vọng chung của cả hai bên là tiếp tục hợp tác, học hỏi và cùng nhau phát triển thông qua chiến dịch kéo dài suốt năm, tập trung vào tất cả các khía cạnh từ giáo dục, nông nghiệp, thương mại và đầu tư, du lịch đến hợp tác khí hậu, kỹ năng, đổi mới sáng tạo và bình đẳng.

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cũng “ấp ủ” một loạt hoạt động thú vị nhằm tôn vinh các nền văn hóa bản địa, tình yêu thể thao, thực phẩm, đồ uống đẳng cấp thế giới cũng như xã hội năng động, đổi mới, sáng tạo.

Nhìn về tương lai, trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho rằng hai nước cần liên tục rà soát nội dung hợp tác, chủ động, sáng tạo hơn để đáp ứng trông đợi của người dân hai nước.

Trên tinh thần đó, hai nước cần duy trì, củng cố khuôn khổ quan hệ hợp tác song phương ổn định, bền vững, triển khai các cơ chế hợp tác đã định hình, đồng thời đề xuất những cơ chế hợp tác mới trên tất cả các kênh, nhất là kênh đảng và nghị viện.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành gợi ý Việt Nam cần chú trọng vào ba hướng hợp tác với Australia. Một là, xây dựng những trụ cột hợp tác mới (ngoài kinh tế, an ninh và đổi mới-sáng tạo). Hai là, đầu tư cần phải trở thành quan tâm chung của cả hai nước, không chỉ của hai chính phủ mà đặc biệt phải là của doanh nghiệp, mới có thể phát huy cao nhất sự bổ sung, tương đồng về kinh tế giữa hai bên. Ba là, Việt Nam cần tận dụng vai trò, vị thế quốc tế ngày một tăng để phối hợp với Australia triển khai từng bước cơ chế hợp tác ba bên với một nước đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các nước tại tiểu vùng Mekong, cũng như các quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương.

Bày tỏ tin tưởng vào tương lai chung thịnh vượng, Đại sứ Andrew Goledzinowski cho rằng Việt Nam và Australia cần tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên hiện có, trong đó có thương mại và đầu tư, giáo dục và gìn giữ hòa bình, đồng thời tăng cường hợp tác đối với những thách thức mới đang nổi lên như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi kỹ thuật số.

Vào thời khắc kỷ niệm quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Australia, hai nước hoàn toàn có thể tự hào về những bước tiến tích cực trong 50 năm qua. Đây cũng là cơ sở vững chắc để hai đối tác chiến lược song hành hướng tới những mốc son mới trong tương lai như phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Melbourne ngày 3/12/2022 rằng: “Quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Australia tiếp tục là nhân tố bất biến để hai nước vượt qua và chiến thắng những vạn biến khó lường tại khu vực và thế giới”.

Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt 16,1 tỷ USD, tăng 30,3% so với năm 2021, trong đó xuất khẩu ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 30,9% (chiếm 1,5% tổng xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới) và nhập khẩu ước đạt 10,3 tỷ USD, tăng 29,9% (chiếm 2,9% tổng nhập khẩu của Việt Nam từ thế giới). Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ bảy của Australia.

Tính đến hết tháng 10/2022, Australia có 579 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 1,98 tỷ USD, đứng thứ 20/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Chương trình ca nhạc Chương trình ca nhạc "Come Together" kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia
Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (26/2/1973 - 26/2/2023), tối 23/2, Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình ca nhạc “Come Together” tại Nhà hát Thành phố.
50 năm quan hệ Việt Nam - Australia: Sự chuyển mình của Việt Nam dưới góc nhìn của cựu Đại sứ Graham Alliband 50 năm quan hệ Việt Nam - Australia: Sự chuyển mình của Việt Nam dưới góc nhìn của cựu Đại sứ Graham Alliband
Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã có những thay đổi vô cùng ấn tượng, trở thành nền kinh tế phát triển năng động, có mối liên kết quốc tế sâu rộng.
Theo Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Du khách quốc tế "yêu" Việt Nam vì nơi đây an toàn, thân thiện

Du khách quốc tế "yêu" Việt Nam vì nơi đây an toàn, thân thiện

Việt Nam được nhiều trang web, tổ chức du lịch bình chọn là điểm đến hàng đầu du lịch trong năm 2024. Đáng chú ý, Tripadvisor - trang web du lịch lớn nhất thế giới đánh giá Việt Nam là điểm đến thân thiện, an toàn với nhiều địa điểm hàng đầu thế giới.
Việt Nam ủng hộ Lào thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam ủng hộ Lào thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 16/7, trong khuôn khổ Tuần lễ bộ trưởng Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững đã diễn ra Phiên trình bày báo cáo quốc gia tự nguyện (VNR) về việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic

Ngày 16/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic gồm Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan Kanat Tumysh và Đại sứ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik.

Các tin bài khác

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Hội cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Hội cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam

Sáng 13/7, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt thân mật với Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Khoảng 14h40 chiều 12/7 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm đã được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.
Phó Thủ tướng Campuchia: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng của mối quan hệ mật thiết ở cấp cao nhất giữa hai nước

Phó Thủ tướng Campuchia: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng của mối quan hệ mật thiết ở cấp cao nhất giữa hai nước

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12-13/7/2024.

Đọc nhiều

Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán vàng miếng lên 79 triệu đồng/lượng

Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán vàng miếng lên 79 triệu đồng/lượng

Sau hơn 1 tháng giữ nguyên giá bán vàng miếng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phải điều chỉnh tăng lên trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tiếp tăng, chinh phục các mức kỷ lục mới.
Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu”: Sân chơi sáng tạo của sinh viên ngành du lịch

Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu”: Sân chơi sáng tạo của sinh viên ngành du lịch

Sau vòng sơ khảo và bán kết đầy cạnh tranh, ngày 17/7, chung kết Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu” đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. 7 đội thi lọt vào vòng chung kết đã mang đến những màn “trình diễn” đặc sắc - đầy hứng khởi, tiếp thêm động lực cho nhiều sinh viên khác đang theo học ngành du lịch.
Tuổi Mậu Dần 1998 có nên sinh con năm 2025 không?

Tuổi Mậu Dần 1998 có nên sinh con năm 2025 không?

Năm Ất Tỵ 2025 thường được gọi là Xuất Huyệt Chi Xà (Rắn rời hang). Bé sinh năm này sẽ có mệnh Phú Đăng Hỏa. Tuổi Mậu Dần 1998 có nên sinh con năm 2025 không?
Xuân quê hương 2025: phong phú chuỗi sự kiện của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Xuân quê hương 2025: phong phú chuỗi sự kiện của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 17/7, tại Hà Nội,Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hội người Việt Nam tại Saitama, Nhật Bản, kênh VTC 10 tổ chức ra mắt Lễ ra mắt chuỗi sự kiện "Xuân quê hương 2025" tại Nhật Bản.
Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Sáng 17/7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn, đã chính thức nộp Hồ sơ đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS).
Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Ngày 17/7, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến Surabayar, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với hải quân Indonesia kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho cán bộ, chiến sỹ, học viên trên tàu.
Nhiều địa phương quyết liệt trong chống khai thác IUU

Nhiều địa phương quyết liệt trong chống khai thác IUU

Đoàn Thanh tra EC sẽ đến Việt Nam thực hiện đợt kiểm tra lần thứ 5 về khắc phục "Thẻ vàng" IUU. Trong thời gian này, nhiều địa phương trên cả nước như: Quảng Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang đang triển khai các giải pháp chống khai thác IUU trong 2 tháng cao điểm (tháng 7 và tháng 8) để giữ vững những kết quả đã đạt được, đảm bảo không phát sinh các hành vi vi phạm IUU trong thời gian tới.
ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc
bo doi hai quan vung 5 cuu tau ca ngu dan mac can
dong dien yoga huong den mot the gioi hoa binh va huu nghi
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Phiên bản di động