Quan hệ nhân dân Việt Nam – Philippines sắp tới sẽ có những dấu ấn lịch sử và đầy lý thú
Quan hệ giữa Philippines và Việt Nam đã bắt đầu từ vài trăm năm trước. Đã có bằng chứng cho thấy nhân dân hai nước buôn bán với nhau trước khi người châu Âu đến châu Á. Hàng hóa đã được tàu biển chở từ đảo Luzon của Philippines đến một cảng của Việt Nam gần Vịnh Bắc Bộ.
Vào ngày 12/7/1976, Philippines - nước thứ tư trong ASEAN đã thiết lập quan hệ chính thức với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau Malaysia, Indonesia và Singapore.
![]() |
| Ông Mario Ferdinand Pasion, Chủ tịch Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam. |
Quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ví dụ, năm 2013, mặc dù cũng là nạn nhân của cơn bão Haiyan, nhưng người dân Việt Nam vẫn quyên góp giúp đỡ người dân Philippines trong nỗ lực phục hồi sau thiên tai, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Vào ngày 21/05/2019, một tàu ngư dân của Philippines bị nạn đã làm cho 22 ngư dân Philippines bị trôi dạt trên biển, Việt Nam đã cử một tàu cứu thành công ngư dân Philippines bị đuối nước, hành động này đã nhận được sự ca ngợi của nhân dân Philippines.
Một ngày khác đáng nhớ trong quan hệ nhân dân giữa Philippines và Việt Nam là ngày 29/7/2014, “Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam” (Hội) chính thức ra mắt tại khách sạn lịch sử Manila.
Tại lễ ra mắt Hội, cựu Thượng nghị sĩ Edgar Eddie Ilarde, Chủ tịch đầu tiên của Hội đã phát biểu “Hội Hữu nghị Philippines-Việt Nam hay PVFA là một sáng kiến riêng của những người luôn muốn cống hiến cho hòa bình và hữu nghị lâu dài giữa các quốc gia trên thế giới,”.
Ông Ernesto Banawis, Ủy viên Ban Chấp hành và Trưởng Ban quan hệ công chúng của PVFA nói: “Philippines và Việt Nam hiện đang đi đầu trong nỗ lực tăng cường quan hệ đoàn kết trong cộng đồng Đông Nam Á”.
Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương đã phát biểu ca ngợi sự nồng nhiệt và hiếu khách của người dân Philippines. Đáp lại, những người sáng lập Hội đã bày tỏ cảm ơn về tình hữu nghị trước sau như một của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Philippines.
![]() |
| Đại sứ Trương Triều Dương, cựu Tổng thống Philippines Fidel V. Ramos và các thành viên Hội Hữu nghị Philippines-Việt Nam. |
Và sau đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines (VPFA), đối tác Việt Nam của PVFA đã ra mắt tại một buổi lễ ở Hà Nội vào ngày 29/10/2014, trở thành thành viên thứ 111 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO).
Trong bài phát biểu chúc mừng, Chủ tịch VUFO Vũ Xuân Hồng lúc đó nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN, trong đó có Philippines. “Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng về địa lý, văn hóa và lịch sử, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hiểu biết lẫn nhau”, ông Hồng nói và cho biết thêm, “việc thành lập Hội VPFA là bước đột phá trong quan hệ hữu nghị và và giao lưu nhân dân giữa hai nước. ”
Để đánh dấu sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa Philippines và Việt Nam và quan hệ hợp tác giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên với một số trường đại học của Philippines, ngày 2/5/2019, Tượng đài Hữu nghị gồm tượng bán thân của Dr Jose Rizal, Anh hùng dân tộc Philippines và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được khánh thành tại khuôn viên của Trường Đại học Thái Nguyên
Đáng chú ý là đoàn của VPFA do Chủ tịch Vũ Văn Tám dẫn đầu đã thăm và làm việc Philippines vào tháng 6/2019. Chủ tịch PVFA Luis T. Arriola và Chủ tịch Vũ Văn Tám đã ký Biên bản thỏa thuận giữa hai Hội với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lý Quốc Tuấn và các thành viên khác trong đoàn cùng các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung và nhân dân hai nước nói riêng.
![]() |
| Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam Luis T. Arriola và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines Vũ Văn Tám đã ký Biên bản thỏa thuận giữa hai Hội với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lý Quốc Tuấn. |
Tháng 8/2020, ngọn đuốc lãnh đạo PVFA đã được chuyển cho Chủ tịch đương nhiệm Mario Ayano Pasion, cán bộ Lập pháp Giám sát trong Ủy ban về Các vấn đề Lao động nước ngoài của Hạ viện Philippines, Quốc hội Philippines. Khi nhậm chức, ông Pasion bày tỏ vinh dự được bầu làm Chủ tịch của PVPA và nhấn mạnh: “Trong việc vạch ra những kế hoạch trước mắt của Hội PVFA, tôi xin hứa bản thân tôi và Hội PVPA sẽ cố gắng hết sức để thúc dẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, nghệ thuật thông qua các dự án giao lưu nhân dân như các chương trình trao đổi sinh viên, các chương trình thông tin, ca múa nhạc, thủ công mỹ nghệ dân tộc; trao đổi các cuộc triển lãm và các chương trình khác. Chúng tôi cũng sẽ có các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác về ngôn ngữ, phúc lợi, thể thao, kinh doanh và đầu tư".
Với những điều thực tế đã nêu ở trên và hơn thế nữa, chúng ta có thể chắc chắn rằng quan hệ nhân dân và hai Hội Hữu nghị Việt Nam và Philippines sắp tới sẽ có những dấu ấn lịch sử và đầy lý thú.
Tin bài liên quan
Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam
Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









