Trang chủ Kinh tế
10:39 | 26/10/2020 GMT+7

Quận Cầu Giấy hướng tới nhóm phát triển hàng đầu thủ đô

aa
Từ những kết quả đã đạt được giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ quận Cầu Giấy tiếp tục đề ra những mục tiêu mới, phấn đấu xây dựng quận trong tốp phát triển hàng đầu của thành phố trong giai đoạn 2020-2025.
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: 'Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước'

Tại cuộc gặp mặt Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam ngày 13/10/2020, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết thời gian qua, ...

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III: 300 đại biểu sẽ hiến kế kiến thiết, phát triển đất nước Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III: 300 đại biểu sẽ hiến kế kiến thiết, phát triển đất nước

Với chủ đề "Việt Nam 2045", diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III tập trung thảo luận về tầm nhìn, ...

Quận Cầu Giấy hướng tới nhóm phát triển hàng đầu thủ đô
Quận Cầu Giấy đang dần trở thành quận trung tâm của thủ đô Hà Nội

Quận Cầu Giấy được thành lập từ năm 1997. Trải qua 23 năm phát triển, Cầu Giấy đã trở quận thành trung tâm của thành phố Hà Nội. Hòa nhập với tốc độ phát triển nhanh của thủ đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy đã đặt ra những mục tiêu phấn đấu và gặt hái được những thành công nhất định, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020.

Tính đến năm 2019, số lượng doanh nghiệp đã xếp thứ 2/30 của thành phố, gấp gần 200 lần so với năm 1997. Số hộ kinh doanh xếp thứ 7/30. Tổng thu ngân sách nhà nước xếp thứ 5/30 thành phố, gấp 215 lần so với năm đầu thành lập quận.

Nếu năm 2016, Cầu Giấy xếp thứ 18/30, năm 2017 xếp thứ 9/30, năm 2018 xếp thứ 4/30 quận, huyện, thị xã về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, thì năm 2019 quận đã vươn lên xếp thứ nhất. Thông qua cải cách hành chính đã tạo chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tạo thuận lợi và đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, công dân…

Từ những cách làm hiệu quả, quận Cầu Giấy đã tạo được những nét đột phá và trở thành một trong những quận thuộc nhóm phát triển hàng đầu của thành phố trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là: Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại có tốc độ tăng bình quân 14,47%/năm (chỉ tiêu: 13,5-15%/năm); giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bình quân tăng 11,15%/năm (chỉ tiêu: 8,5-12%/năm).

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể tại quận có xu hướng tăng. Hiện trên địa bàn quận thu hút trên 415 doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy với hơn 20.000 lao động. Công tác hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động đạt 145% so với kế hoạch. Từ tháng 5-2017, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo và Cầu Giấy là quận đầu tiên của thành phố Hà Nội hoàn thành xóa nghèo, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra trước 3 năm.

Quận Cầu Giấy hướng tới nhóm phát triển hàng đầu thủ đô
Mục tiêu hướng đến của quận Cầu Giấy những năm tiếp theo

Từ những thành quả đã đạt được, Đảng bộ quận Cầu Giấy tiếp tục hướng đến mục tiêu mới ở giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 phấn đấu đạt từ 10 - 12%. Thu ngân sách hàng năm hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao.

Quận Cầu Giấy phấn đấu giữ vững dẫn đầu Thành phố về chất lượng giáo dục. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80-85%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 60-65%. Đặc biệt, không để phát sinh hộ nghèo mới theo tiêu chuẩn của Thành phố. Phấn đấu nằm trong tốp đầu Thành phố về chỉ số cải cách hành chính.Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: 100%.

Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%. Hằng năm các tổ chức trong hệ thống chính trị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng bộ quận Cầu Giấy quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại.

Bên cạnh đó, quận tập trung đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung: Giao thông, cấp, thoát nước, mạng lưới điện, viễn thông. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho bệ phóng tương lai, xây dựng quận Cầu Giấy xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Với những kết quả tích cực đạt được trong 5 năm qua sẽ là “hành trang” vững chắc để Đảng bộ quận Cầu Giấy bước vào giai đoạn mới (2021-2025) với khí thế mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế địa bàn đô thị đang có sự phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: 'Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước'

Tại cuộc gặp mặt Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam ngày 13/10/2020, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết thời gian qua, ...

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III: 300 đại biểu sẽ hiến kế kiến thiết, phát triển đất nước Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III: 300 đại biểu sẽ hiến kế kiến thiết, phát triển đất nước

Với chủ đề "Việt Nam 2045", diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III tập trung thảo luận về tầm nhìn, ...

Cần Thơ: Trên 791 tỷ đồng khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na kết nối giao thương, phát triển đô thị Cần Thơ: Trên 791 tỷ đồng khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na kết nối giao thương, phát triển đô thị

Sáng 18/9, UBND TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình cầu Trần Hoàng Na. Đây cũng là sự ...

Nhật Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 16-4, tại phòng họp trụ sở MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận Cầu Giấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Video: Công an kết luận bé trai trường Gateway tử vong trước khi nhập viện

Video: Công an kết luận bé trai trường Gateway tử vong trước khi nhập viện

Toàn cảnh và chi tiết buổi họp báo về vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón của nhà trường vào chiều ngày 6/8.

Các tin bài khác

“Hành vi của người mua thay đổi, đẩy giá chung cư tăng cao”

“Hành vi của người mua thay đổi, đẩy giá chung cư tăng cao”

Đó là khẳng định của TS. Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam tại tọa đàm về dòng tiền của thị trường bất động sản năm 2024 được tổ chức chiều qua 24/4.
Giá vàng SJC đi ngang trước phiên đấu thầu lần hai

Giá vàng SJC đi ngang trước phiên đấu thầu lần hai

Sau một phiên tăng mạnh, giá vàng SJC sáng nay duy trì ổn định quanh mức 81,5 - 83,8 triệu đồng/lượng trước phiên đấu thầu vàng miếng thứ hai.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động