Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
12:48 | 10/07/2020 GMT+7

Quả ngọt từ nguồn hỗ trợ phi chính phủ tại Hậu Giang: Bài 2 - Những dự án nhân văn

aa
Bên cạnh giáo dục và đào tạo, những hoạt động của các tổ chức PCPNN đã thể hiện được tính nhân văn qua từng chương trình, hoạt động hướng về người dân khó khăn, đối tượng yếu thế ở các địa phương.
Các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ đồng hành cùng Quảng Trị (Việt Nam) khắc phục hậu quả chiến tranh Các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ đồng hành cùng Quảng Trị (Việt Nam) khắc phục hậu quả chiến tranh
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An trao gần 400 triệu đồng kinh phí hỗ trợ giáo dân Tân An Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An trao gần 400 triệu đồng kinh phí hỗ trợ giáo dân Tân An

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác thu hút, hỗ trợ từ các tổ chức PCPNN đã góp phần giúp đời sống nhiều người dân ở các địa phương khởi sắc.

cac ho ngheo duoc trung tam anh duong ho tro vay von
Các hộ nghèo được Trung tâm Ánh Dương hỗ trợ vay vốn.

Chung tay thay đổi bộ mặt nông thôn

Năm 2014 Tổ chức Hành Tinh Mới của Thụy Sỹ đã đến các xã còn nhiều khó khăn trong việc đi lại trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn. Ông Phạm Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang chia sẻ: “Tổ chức Hành Tinh Mới hỗ trợ kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng để xây dựng 2 cây cầu nông thôn nối liền các ấp của xã. Qua đây, góp phần rất lớn giúp bà con trên địa bàn dễ dàng hơn trong việc đi lại, cũng như vận chuyển hàng hóa, nông sản. Nhờ đó, cũng giúp người dân ở địa phương thuận lợi hơn trong việc phát triển kinh tế”.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tổ chức Hành Tinh Mới, riêng trên địa bàn huyện Long Mỹ đã thay được 7 cây cầu tre, cầu ván tạm bợ bằng cầu bê tông khang trang, với tổng kinh phí xây dựng hơn 2,5 tỉ đồng. Ngoài ra, tổ chức còn hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới thêm 3 cây cầu trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, với kinh phí gần 1,1 tỉ đồng.

Không riêng Tổ chức Hành Tinh Mới, những năm gần đây Quỹ thiện nguyện Nam Phương Foundation, cũng đóng góp trong việc chung tay xóa cầu tạm, cầu khỉ cho các tỉnh miền Tây, trong đó có Hậu Giang. Năm vừa qua, Quỹ thiện nguyện Nam Phương đã vận động hỗ trợ 1,3 tỉ đồng để xây dựng cầu Khang Thịnh ở huyện Châu Thành và cầu Khang Phát ở huyện Phụng Hiệp.

Hỗ trợ an sinh xã hội

Trong các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, phải kể đến sự góp phần không hề nhỏ của Tổ chức Việt Nam Plus (Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Ánh Dương), tổ chức phi chính phủ của Pháp và Bỉ, thực hiện Dự án Phát triển cộng đồng tại Hậu Giang. Với mục tiêu chính là nâng cao nhận thức, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân trong cộng đồng… Hơn 16 năm hoạt động trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Ánh Dương (Trung tâm Ánh Dương) đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững cũng như hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình thương...

tham gia du an nhieu ho ngheo can ngheo tren dia ban xa vinh vien a co dieu kien su dung duoc nuoc sach
Tham gia Dự án nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A có điều kiện sử dụng được nước sạch.

Là một trong những hộ đã được Trung tâm Ánh Dương hỗ trợ vay vốn không tính lãi, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chị Lê Thị Hồng Thẩm, 35 tuổi, ở ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Trước đây, nhà nghèo lắm, vợ chồng lại không có ruộng đất gì, cả gia đình chỉ sống phụ thuộc vào thu nhập từ công việc thợ hồ của chồng tôi thôi. Làm ngày nào ăn ngày đó, cũng không dư dả gì. Mừng lắm, từ hồi được Trung tâm Ánh Dương cho mượn vốn nuôi cá, rồi tôi tranh thủ cắt lục bình đan thêm nữa, nên kinh tế gia đình giờ cũng ổn định hơn rất nhiều”. Được mượn hơn 4,5 triệu đồng, chị Thẩm còn được Trung tâm Ánh Dương hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật nuôi cá thát lát, cá lóc. Tận dụng mặt nước sông gần nhà, hiện chị Thắm đang nuôi gần 10.000 con cá thát lát. Sau hơn 2 năm được mượn vốn, kinh tế gia đình chị Thẩm đã ổn định. Hiện Trung tâm Ánh Dương cũng hỗ trợ học bổng cho đứa con đang học lớp 4 của chị Thẩm.

Năm 2004, Trung tâm Ánh Dương bắt đầu triển khai các dự án hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ học bổng… trên địa bàn tỉnh. Ban đầu, chỉ thí điểm ở 4 xã là Thuận Hưng, Vĩnh Viễn, Xà Phiên và Lương Tâm của huyện Long Mỹ, nhưng đến nay các dự án đã được triển khai nhân rộng trên toàn huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, Phụng Hiệp và 2 xã Vị Trung và Vĩnh Trung của huyện Vị Thủy. Tại mỗi địa phương, Trung tâm Ánh Dương đã thực hiện các hoạt động như: hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn theo nhu cầu không tính lãi; tạo công ăn việc làm thông qua hoạt động sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ; góp phần cùng địa phương trong công tác giao thông nông thôn và xây dựng nhà tình thương, tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu có điều kiện đến trường...

Bên cạnh các dự án tập trung cho xóa đói giảm nghèo, năm 2017 Tổ chức Bánh tại Việt Nam/Lào (BMTG) và Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng đã thực hiện Dự án Giáo dục sức khỏe ban đầu và Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại xóm, ấp trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ. Hiện dự án đang được triển khai ở 5 ấp trên địa bàn xã.

Dự án đã triển khai được 6 mô hình phát triển kinh tế là nuôi lươn, nuôi bồ câu, nuôi cá, nuôi heo, đan lục bình và buôn bán nhỏ. Tính đến tháng 6-2020, dự án đã thành lập được 14 nhóm sinh kế, với tổng số 210 thành viên tham gia, trong đó 2 nhóm sinh kế đã phát triển lên thành hợp tác xã gồm 54 thành viên. Từ khi thực hiện dự án đến nay, các nhóm sinh kế đã thực hiện tiết kiệm được với kinh phí hơn 342 triệu đồng, hiện đã hỗ trợ vay cho 176 thành viên. Ngoài ra, cũng đã mở được 8 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; 50 buổi truyền thông về sức khỏe, với 860 lượt nhóm viên tham gia. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ xây dựng 56 nhà vệ sinh, 49 giếng khoan, 172 bồn chứa nước. Tính đến nay, dự án đã hỗ trợ tài chính cho các nhóm sinh kế được khoảng 675 triệu đồng (không bao gồm vốn đối ứng).

Đánh giá về hiệu quả của nguồn viện trợ từ các tổ chức PCPNN trong thời gian qua, ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, cho biết: “Đối với địa bàn tỉnh Hậu Giang, thời gian qua các tổ chức PCPNN tập trung đầu tư nhiều ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển cộng đồng. Hỗ trợ hộ nghèo vay vốn, xây cầu, khám chữa bệnh, xây trường học, tặng học bổng… Tính đến nay, đã có trên dưới 30 tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có 24 tổ chức đã đăng ký hoạt động. Công tác vận động viện trợ PCPNN đã mang lại hiệu quả rất lớn, góp phần tích cực vào công tác an sinh phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh. Tạo công ăn việc làm, tạo thuận lợi cho việc đi lại, cũng như tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường kiến thức cho học sinh ở các cấp. Qua đó, đã tạo diện mạo mới cho những vùng nông thôn sâu, những địa phương đang triển khai xây dựng nông thôn mới”…

Quan tâm tới nhóm đối tượng thiệt thòi

- 27 năm qua, mỗi năm Hội Bảo trợ cô nhi Việt Nam (ASSORV) Pháp, đều hỗ trợ hàng tỉ đồng để tạo điều kiện cho trẻ mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh (nuôi 40 trẻ) và Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ (huyện Châu Thành A, nuôi 25 trẻ). Đối với trẻ đang được nuôi dưỡng ở 2 nhà trẻ, mỗi em sẽ được Hội ASSORV Pháp hỗ trợ 900.000 đồng/tháng. Hội còn hỗ trợ chi phí học tập cho đến khi các em học hết trung cấp, cao đẳng, đại học, chi trả lương cho các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các nhà trẻ.

- Từ năm 2019-2021 Tổ chức South East Asian Orphan Foundation (Tổ chức SEAOF), triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Dự án hỗ trợ trẻ em từ 3-14 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt tại cộng đồng. Mỗi năm, dự án chọn xây dựng 10 mái ấm, mỗi mái ấm trị giá 62 triệu đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ lương thực hàng tháng, sách giáo khoa, tập và đồng phục đầu năm học mới, hỗ trợ xe đạp cho học sinh có thành tích học tập khá, giỏi. Dự án xem xét hỗ trợ thêm cho các em có thành tích xuất sắc thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng… Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 2,1 tỉ đồng. Tính đến nay, dự án đã triển khai xây dựng được 17 mái ấm tình thương, cho 42 trẻ em mồ côi tại các địa phương.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio khẳng định với tư cách là đối tác phát triển bền vững, Nhật Bản cam kết ...

Phi chính phủ Hàn Quốc quyên góp 1 tỷ đồng giúp đỡ tỉnh Bình Phước Phi chính phủ Hàn Quốc quyên góp 1 tỷ đồng giúp đỡ tỉnh Bình Phước

Sở Ngoại vụ Bình Phước vận động tổ chức KFHI Hàn Quốc, Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki và Tổng công ty cổ phần ...

Tổ chức PUM (Hà Lan) tài trợ 60 bộ bảo hộ y tế hỗ trợ Việt Nam ngăn chặn virus Corona Tổ chức PUM (Hà Lan) tài trợ 60 bộ bảo hộ y tế hỗ trợ Việt Nam ngăn chặn virus Corona

Ngày 11/02, Tổ chức PUM tài trợ cho Việt Nam 60 bộ bảo hộ y tế gồm: giày, quần áo, mũ, găng tay, nhằm hỗ trợ cho ...

Mỹ Xuyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tiếp nhận khoản tiền hơn 43 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo, trẻ dễ bị tổn thương tại 7 xã mục tiêu trên địa bàn huyện Quan Hóa.
Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Thông qua những mô hình: chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng…, đời sống thanh niên dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Quỹ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) và Quỹ Nippon công bố tài trợ khoản ngân sách trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng và hòa nhập cho học sinh dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Ngày 21/3, tại Sơn La, CARE tại Việt Nam hợp tác với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi động dự án SURE – Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La.

Đọc nhiều

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động