Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ
Theo kết quả trưng cầu dân ý mới đây, hơn 97% cử tri ủng hộ việc chính thức gia nhập hệ thống chính trị Mỹ, kể cả khi Puerto Rico vẫn giữ quyền tự quản hoặc trở thành một vùng lãnh thổ hoàn toàn độc lập đối với Washington. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ nằm trong tay Quốc hội.
Trước đó, Quốc hội Puerto Rico không chấp thuận hành động theo kết quả trưng cầu dân ý mà trong đó gần 30% số cử tri đã bỏ phiếu trắng hoặc phiếu không hợp lệ. Năm nay là lần đầu tiên đa số phiếu bầu hợp lệ đều ủng hộ việc trở thành tiểu bang của Mỹ.
Cuộc trưng cầu dân ý vừa qua được chính quyền Puerto tổ chức với nỗ lực chống lại khủng hoảng kinh tế, chấm dứt tình trạng pháp lý bất thường của quần đảo: không hoàn toàn độc lập nhưng cũng không hẳn là một bang trong hệ thống chính trị Mỹ.
|
Lãnh đạo Puerto Rico, ông Ricardo Rossello (giữa) sau cuộc bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)
Khủng hoảng kinh tế dẫn tới thâm hụt ngân sách lớn, cắt giảm nghiêm trọng các dịch vụ công, tăng thuế doanh thu... cũng như hàng loạt cuộc biểu tình chống lại chính quyền địa phương mà dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.
Chính quyền Puerto Rico tuyên bố: họ không thể trả toàn bộ các khoản nợ trị giá 72 tỷ USD. Những người ủng hộ việc trở thành tiểu bang của Mỹ cho rằng địa vị chính thức sẽ giúp chính quyền địa phương được phép vay nợ để chống phá sản. Ngoài ra, nếu Puerto Rico hoàn toàn gia nhập chính quyền Mỹ, nó sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ Washington để tái thiết kinh tế.
Hiện, tất cả người Puerto Rico đều là công dân Mỹ, với quyền định cư không hạn chế trên đất liền Mỹ. Nếu có được quốc tịch, người dân sẽ lần đầu tiên được bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ và cũng sẽ có quyền bầu ra đại diện của mình tại Quốc hội Mỹ.
|
Một số người dân Puerto Rico biểu tình phản đối việc gia nhập hệ thống chính trị Mỹ. (Ảnh: AFP)
Người Puerto Rico cũng hội đủ điều kiện để được hưởng phúc lợi toàn diện hiện áp dụng cho các công dân Mỹ, giống như cư dân ở 50 bang còn lại. Mặt khác, họ sẽ bắt đầu phải đóng đầy đủ thuế thu nhập liên bang, khác với hiện nay.
Về phần chính quyền Mỹ, nhiều khả năng Washington sẽ không chấp thuận đề xuất của Puerto Rico. Một lý do lớn là Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát lo ngại mất thế đa số, khi cử tri người Puerto Rico theo Đảng Dân chủ sẽ được quyền chọn 2 nghị sĩ mới và một số thành viên trong Hạ viện.
Ngoài ra, việc công nhận Puerto Rico là tiểu bang chính thức sẽ dẫn tới ngân sách lớn hơn dành cho quần đảo, đi ngược lại đề xuất cắt giảm chi tiêu của phe Cộng hòa. So với 50 tiểu bang hiện có của Mỹ, Puerto Rico là vùng lãnh thổ nghèo nhất.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Trung Quốc chung tay gìn giữ những báu vật văn hóa của nhân loại
Định luật “τ” của Huawei: Công thức mới cho đột phá công nghệ toàn cầu
Tin quốc tế ngày 5/6: LHQ kêu gọi hành động khẩn, EU tăng tốc giành chủ quyền số
CMG khởi chiếu phim tài liệu Trung Quốc tại Lào
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




