Phú Thọ: Khơi thông nguồn lực, mở đường cho tăng trưởng 2 con số
| Phú Thọ: Tăng trưởng vượt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm Chủ tịch Phú Thọ: Doanh nghiệp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó |
Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, tỉnh Phú Thọ đang đứng trước yêu cầu tạo đột phá trong điều hành kinh tế, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Tại hội nghị ngày 28/8 về tình hình thực hiện các chỉ số kinh tế vĩ mô 8 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương trong những tháng cuối năm.
Báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ cho thấy, GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng 10,18%. Điều này đồng nghĩa áp lực tăng trưởng dồn vào 2 quý cuối năm.
Cụ thể, để đạt mục tiêu đề ra, tăng trưởng quý III phải đạt mức tăng 11,4% để đưa tăng trưởng 9 tháng lên 10,6%; quý IV cần tăng 11,8% mới có thể đưa GRDP cả năm lên mức 11%.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông. |
Theo đánh giá của địa phương, mức tăng cần đạt cao hơn nửa đầu năm cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn, nhưng đòi hỏi các động lực chủ lực phải tiếp tục duy trì tốc độ cao. Trong đó, công nghiệp đang được tỉnh xác định là đầu kéo nổi bật.
Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng ước tăng 21,8% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,3%. Có 18/22 nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng, riêng sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng hơn 30%.
Ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 110.000 tỷ đồng, tăng 16,8%; doanh thu du lịch hơn 12.700 tỷ đồng, tăng 11%, trong khi doanh thu vận tải đạt 15.500 tỷ đồng, tăng 19,6%.
Xuất khẩu cũng được xem là điểm sáng khi kim ngạch 8 tháng ước đạt 37,3 tỷ USD, tăng tới 61,35%, tương đương 94% kế hoạch năm. Tuy nhiên, nhập khẩu đạt khoảng 52 tỷ USD, gấp đôi cùng kỳ, cho thấy quy mô hoạt động sản xuất đang mở rộng nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu theo dõi chặt chẽ cơ cấu và sức lan tỏa của khu vực sản xuất trong nước.
Ngoài ra, thu hút đầu tư nước ngoài cũng đạt hơn 2,3 tỷ USD, gấp khoảng 2,6 lần cùng kỳ và vượt 43,6% kế hoạch năm. Khu vực doanh nghiệp trong nước có hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới, song mức tăng chỉ 2,5%; 785 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,5%.
Một điểm đáng chú ý là thu ngân sách 8 tháng ước đạt 43.500 tỷ đồng, tăng 9,8%, bằng 78% dự toán Trung ương giao. Đáng chú ý, con số này đã vượt mức 42.360 tỷ đồng theo kịch bản thu ngân sách 9 tháng, tạo thêm dư địa cho cân đối nguồn lực.
Dù vậy, bên cạnh những yếu tố tích cực thì vẫn còn những điểm cần chú ý. Đến ngày 21/8, giải ngân đầu tư công mới đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng giao, trong khi kịch bản 9 tháng đặt mục tiêu 70% và cả năm là 100%; tăng trưởng tín dụng đạt 8,82%, thấp hơn đáng kể mục tiêu 14% cả năm; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng mới đạt khoảng 47,6% kế hoạch…
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành rà soát sát từng chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu còn thấp hoặc có nguy cơ không đạt kịch bản; nhận diện rõ điểm nghẽn và chuyển nhanh từ theo dõi sang hành động.
Song song đó, các sở, ngành bám sát từng chỉ tiêu KPI, khai thác tối đa các động lực còn dư địa và tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng.
Ông Đông yêu cầu giữ ổn định sản xuất, giúp doanh nghiệp phát huy công suất, đồng thời phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp và thu hút dự án thứ cấp. Ngành điện được yêu cầu bảo đảm nguồn cung an toàn, liên tục cho các trung tâm sản xuất.
Với tín dụng, tỉnh yêu cầu tăng kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, ưu tiên vốn cho phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Cùng với tín dụng, đầu tư công phải tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Nhiệm vụ cấp thiết là tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư và các vướng mắc cụ thể tại từng dự án.
Một động lực quan trọng khác là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thu hút có chọn lọc, gắn với hiệu quả thực tế. Tính trong 8 tháng, toàn tỉnh có 3.265 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký 34,6 nghìn tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng cho khu vực kinh tế tư nhân. Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu 4 tháng cuối năm 2026 thành lập mới 1.620 doanh nghiệp và thu hút thêm 21,4 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải chuyển “từ cam kết sang kết quả”, xác định đúng điểm nghẽn, rõ trách nhiệm và xử lý đến cùng từng vướng mắc; khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh là cách trực tiếp nhất để tạo thêm động lực cho tăng trưởng hai con số trong năm nay.
Có thể thấy, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phú Thọ xác định đây không đơn thuần là cuộc chạy đua về tốc độ trong một năm, mà phải hướng tới tạo dựng nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn. Động lực tăng trưởng cần được hình thành từ năng lực sản xuất mới, sự gia tăng về số lượng và chất lượng doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, phát triển hạ tầng và mở rộng các không gian kinh tế mới.
Tin bài khác
BSR xuất bán sản phẩm White Spirit, mở hướng phát triển sản phẩm mới
Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án năng lượng ở Việt Nam





