Phú Thọ: Học sinh thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO-Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ tổ chức cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em” cho các em học sinh của 10 trường Tiểu học trên địa bàn TP.Việt Trì.
aa

phu tho hoc sinh thi ke chuyen bang tranh ve bien dao to quoc em

Đại diện Ban Tổ chức trao tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham dự cuộc thi Kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”.

Cuộc thi diễn ra vào ngày 14/12. Đây là lần đầu tiên cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em” được lồng ghép ở cả hai nội dung vẽ tranh và kể chuyện với chủ đề về biển, đảo được tổ chức dành cho học sinh Tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em” được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo; góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các em học sinh về vai trò, vị trí chiến lược của Biển, đảo Việt Nam. Đồng thời khơi gợi, hun đúc tình yêu, bồi dưỡng ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

phu tho hoc sinh thi ke chuyen bang tranh ve bien dao to quoc em

Ông Trịnh Hùng Sơn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Trịnh Hùng Sơn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ khẳng định: Biển, đảo là một phần “máu thịt” thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình dựng nước và giữ nước. Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định quan điểm, lập trường nhất quán về quyền, chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các quyền của Việt Nam trên các vùng biển, thềm lục địa, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, góp phần khẳng định quan điểm về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và lan tỏa tinh thần tự tôn dân tộc. Cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em” là một nội dung nằm trong chuỗi các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển, đảo hướng đến đối tượng là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

phu tho hoc sinh thi ke chuyen bang tranh ve bien dao to quoc em

Học sinh trường Tiểu học Thọ Sơn thể hiện năng khiếu của mình qua các phần thi vẽ tranh và kể chuyện.

Ông Trịnh Hùng Sơn mong muốn, sau cuộc thi này, mỗi em học sinh không chỉ có thêm kiến thức hiểu biết về biển, đảo Việt Nam mà còn thêm tự hào, yêu mến mỗi tấc đất, biển trời quê hương; sống có trách nhiệm, lý tưởng, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của cha ông trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Tham dự cuộc thi, có 50 học sinh đến từ 10 trường Tiểu học trên địa bàn TP.Việt Trì gồm các trường Tiểu học: Thọ Sơn; Đinh Tiên Hoàng; Gia Cẩm; Tân Dân; Bạch Hạc’ Tiên Cát; Sông Lô; Chu Hóa; Thanh Đình ... phải trải qua 2 phần thi là vẽ tranh và kể chuyện. Tranh dự thi được vẽ trên khổ giấy A1 (đối với đội thi lựa chọn vẽ 1 bức tranh), khổ A2 (đối với đội thi vẽ 2 bức tranh) và khổ A3 (đối với đội thi vẽ 3 - 4 bức tranh).

phu tho hoc sinh thi ke chuyen bang tranh ve bien dao to quoc em

Học sinh trường Tiểu học Thanh Đình thể hiện năng khiếu của mình qua các phần thi vẽ tranh và kể chuyện.

Các đội thi lựa chọn một câu chuyện trong số các nội dung như: Vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở các vùng biển, đảo Việt Nam; hình ảnh trong chiến đấu và cuộc sống của người chiến sĩ hải quân, cảnh sát Biển Việt Nam; hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, phát triển kinh tế biển một cách bền vững; những suy nghĩ, cảm xúc, tình yêu đối với biển, đảo quê hương... để vẽ thành tranh trong thời gian 120 phút. Sau đó, các đội kể lại câu chuyện đã được sáng tác, minh họa bằng chính bức tranh đó trong thời gian 5 phút.

Qua trí tưởng tượng phong phú, cách dẫn dắt, kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn, các em đã tạo nên những bức tranh rực rỡ sắc màu, những câu chuyện sinh động mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Qua đó truyền tải những thông điệp về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, suy nghĩ, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển, đảo Việt Nam.

phu tho hoc sinh thi ke chuyen bang tranh ve bien dao to quoc em

Các đại biểu động viên các em học sinh tham gia cuộc thi.

Đặc biệt, có những đội đã gây ấn tượng mạnh với câu chuyện về biển, đảo bằng lối kể chuyện tự tin, chất giọng truyền cảm, lôi cuốn; có những đội lại ghi điểm bởi sự kì công khi sáng tạo một câu chuyện về biển, đảo ghép lại từ nhiều bức tranh khác nhau. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 2 giải phụ cho các đội thi. Trong đó, giải Nhất đã thuộc về trường Tiểu học Thọ Sơn, TP.Việt Trì.

Cô giáo Bùi Thị Phương Thu, giáo viên dạy Mỹ thuật trường Tiểu học Thanh Đình, TP.Việt Trì chia sẻ: Để lựa chọn được những học sinh có năng lực tham gia cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em”, nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 thi vẽ tranh với cùng chủ đề. Đây là lần đầu tiên các em tham gia cuộc thi kể chuyện bằng tranh vẽ nên ai nấy đều hào hứng và phấn khởi. Tham gia cuộc thi này sẽ giúp các em có thêm những trải nghiệm thú vị. Đây cũng là một nội dung ngoại khóa bổ ích, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

phu tho hoc sinh thi ke chuyen bang tranh ve bien dao to quoc em

Ông Lê Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ trao giải Nhất cho đội trường Tiểu học Thọ Sơn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo và có nhiều tác phẩm chất lượng. Đặc biệt, có nhiều đội đã gây ấn tượng mạnh với câu chuyện về biển, đảo bằng lối kể chuyện tự tin, chất giọng truyền cảm, lôi cuốn; có đội lại ghi điểm bởi sự kì công khi sáng tạo một câu chuyện về biển, đảo ghép lại từ nhiều bức tranh khác nhau. Cuộc thi Kể chuyện bằng tranh vẽ “Biển, đảo Tổ quốc em” đã mang đến những trải nghiệm thú vị và bổ ích cho các em học sinh thân yêu.

phu tho hoc sinh thi ke chuyen bang tranh ve bien dao to quoc em

phu tho hoc sinh thi ke chuyen bang tranh ve bien dao to quoc em

Các đội thi thể hiện năng khiếu của mình qua các phần thi vẽ tranh và kể chuyện.

Đại Sơn – Nguyễn Trang

Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...