Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:18 | 06/08/2017 GMT+7

Phụ nữ Hàn Quốc sẽ sống lâu nhất thế giới, bí quyết nằm ở một loại thực phẩm quen thuộc

aa
Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ Hàn Quốc được dự báo là những người đầu tiên trên thế giới đạt tuổi thọ trung bình trên 90 tuổi vào năm 2030.

Theo sát Hàn Quốc là 6 quốc gia khác. Tuổi thọ tự nhiên trung bình của phụ nữ ở các nước Pháp, Nhật Bản, Úc, Canada, Chile và Vương quốc Anh đều có khả năng vượt qua 85 tuổi vào năm 2030, theo nghiên cứu về tuổi thọ trong tương lai của 35 nước công nghiệp của Imperial College London và tổ chức WHO.

phu nu han quoc se song lau nhat the gioi bi quyet nam o mot loai thuc pham quen thuoc

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa The Lancer dự đoán rằng tuổi thọ sẽ tiếp tục tăng đáng kể ở hầu hết các quốc gia được nghiên cứu.

Tuy nhiên, ở Mỹ, tuổi thọ sẽ tăng chậm hơn. Điều này là do sự kết hợp của các yếu tố bao gồm béo phì, tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh cao, tiếp cận không bình đẳng tới chăm sóc sức khỏe và tỷ lệ giết người tương đối cao.

Đến năm 2030, tuổi thọ tự nhiên của đàn ông Mỹ sẽ tương đương với đàn ông Séc (dưới 80 tuổi) và phụ nữ Mỹ sẽ có tuổi thọ tương tự như phụ nữ Croatia và Mexico (dưới 85 tuổi).

Kim chi là siêu thực phẩm mới

Nghiên cứu, sử dụng 21 mô hình khác nhau để dự đoán tuổi thọ, đã cho thấy phụ nữ Hàn Quốc sinh năm 2030 có 57% cơ hội vượt quá 90 tuổi, và 97% khả năng họ sẽ sống trên 86 tuổi.

Những nhà nghiên cứu nói rằng tuổi thọ dự kiến của người Hàn Quốc dựa trên giả định rằng họ sẽ có chỉ số khối cơ thể trung bình (BMIs) và huyết áp thấp hơn cư dân của các quốc gia có thể đem so sánh khác.

Theo các chuyên gia khác, tuổi thọ cao của họ cũng có thể do chế độ ăn của người Hàn, đáng chú ý nhất là kim chi, một món ăn được chế biến từ rau lên men – thường là bắp cải – giàu lợi khuẩn, vitamin A và B.

phu nu han quoc se song lau nhat the gioi bi quyet nam o mot loai thuc pham quen thuoc

Các yếu tố khác làm tăng tuổi thọ ở các nước đầu bảng xếp hạng bao gồm cải thiện giáo dục dinh dưỡng, tiến bộ về tình trạng kinh tế xã hội, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, cải thiện tỷ lệ phòng ngừa và sống sót các bệnh nghiêm trọng và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Nam giới đang bắt kịp

Khoảng cách tuổi thọ trung bình giữa nam giới và phụ nữ đã bắt đầu thu hẹp ở hầu hết các quốc gia được nghiên cứu. Mặc dù đàn ông tiếp tục có nhiều nhân tố gây bệnh từ lối sống như hút thuốc và bệnh tim, lối sống của phụ nữ đang ngày càng trở nên giống với đàn ông và lợi thế tuổi thọ của họ sẽ giảm ở mỗi quốc gia vào năm 2030.

Các trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là Mexico, nơi tuổi thọ phụ nữ được dự đoán sẽ tăng nhiều hơn tuổi thọ nam giới – và Chile, Pháp và Hy Lạp, nơi 2 giới có tốc độ tăng tuổi thọ như nhau.

phu nu han quoc se song lau nhat the gioi bi quyet nam o mot loai thuc pham quen thuoc

Tác động lên sức khỏe và chăm sóc xã hội

Với việc nhiều người sống đến 80, thậm chí 90 tuổi trong tương lai, những nhà nghiên cứu nhấn mạnh đến tác động của kéo dài tuổi thọ lên các dịch vụ y tế và chăm sóc xã hội.

Họ lập luận rằng các quốc gia sẽ không chỉ cần tăng cường năng lực mà còn phải xem xét cách thức và nơi chăm sóc y tế được thực hiện.

K Nguyễn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động