Phó chủ tịch xã chưa học hết cấp 2 vẫn có bằng đại học

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Những ngày này người dân huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vẫn xôn xao bàn tán về một ông phó chủ tịch xã chưa học hết cấp 2 nhưng vẫn làm lãnh đạo xã. Đó là ông Đinh Công Thiện (48 tuổi) - Phó chủ tịch xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
aa

pho chu tich xa chua hoc het cap 2 van co bang dai hoc

Trụ sở UBND xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: VTC News

Tất cả đều là giả

VTC News ngày 15/12/2015 đưa tin nhiều cán bộ địa phương và người dân thôn Kim Phát, xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã có đơn thư tố cáo ông Phó Chủ tịch xã khai man lý lịch.

Người dân địa phương cho biết, ông Đinh Công Thiện sinh ra và lớn lên ở xã Hoà Hiệp, bạn bè của ông và người dân trong xã ai cũng biết ông Thiện còn chưa học hết cấp 2, vậy mà lại "lên" được đến chức Phó Chủ tịch xã.

"Ông ấy còn chưa học xong THCS, cả xã này ai mà không biết, thế mà ổng vẫn có bằng tú tài ở Nam Định đấy", một người dân cho hay.

Tong báo cáo về lý lịch của ông Phó Chủ tịch xã Đinh Công Thiện có 2 văn bằng, một của hệ tại chức do sở giáo dục tỉnh Nam Định cấp ngày 20/9/1999 và một của trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cấp ngày 15/2/2007.

Tuy nhiên, theo điều tra của PV, cả hai đơn vị trên đều khẳng định không có tên ông Đinh Công Thiện ở Đắk Lắk trong danh sách cấp bằng. Nghĩa là cả 2 tấm bằng trên đều là giả.

Trả lời PV về vụ việc này, ông Lê Văn Hiệp - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Hiệp cho hay: "Phản ánh của người dân địa phương là đúng sự thật, ông Thiện cũng đã thừa nhận với cơ quan là sử dụng văn bằng giả trong suốt quá trình công tác. Đảng ủy cũng đã gửi văn bản yêu cầu ông Thiện viết tường trình".

Hồi tháng 8/2015, ông Thiện được đề cử vào chức vụ phó Bí thư Đảng uỷ nhưng do có nhiều đơn thư tai tiếng nên lãnh đạo huyện uỷ Cư Kuin đã không phê chuẩn.

Ông Lê Thái Dũng - Bí thư huyện uỷ huyện Cư Kuin xác nhận, lãnh đạo huyện đã khẳng định 2 tấm bằng của ông Thiện không có giá trị.

Bên cạnh đó, đơn phản ánh của người dân ngoài việc tố cáo ông Đinh Công Thiện khai man nhiều điểm trong lý lịch để được vào làm việc trong cơ quan Nhà nước, được kết nạp Đảng và thăng tiến nhiều vị trí quan trọng; thì còn "tố" ông này trong khi giữ chức Chủ tịch HTX Công nghiệp và Dịch vụ xã Hoà Hiệp đã có hành vi chiếm đoạt, làm thất thoát số tiền lớn do nhân dân đóng góp, không công khai tài chính, không thoái trả tiền điện cho nhân dân thôn Kim Phát.

Cũng theo VTC News, huyện Cư Kuin đang hoàn tất quy trình xác minh, kiểm điểm, sau đó sẽ ra kết luận, xử lý nghiêm minh.

Phó bí thư và Phó Chủ tịch HĐND phường cùng xài bằng giả

Người Lao Động cũng từng đưa tin vào chiều 22/4/2015, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phú Vang đã tiến hành họp nhằm báo cáo với thường vụ huyện ủy Phú Vang về 3 trường hợp là cán bộ thuộc xã Phú Mỹ và Phú Thượng có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Theo ông Mai Xuân Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phú Vang, cơ quan này đã xác định 3 cán bộ có bằng giả là: ông Lê Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thượng; ông Đào Hữu Truyền, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ và ông Hoàng Công Phương, Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Mỹ.

Ngày 7/4, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có văn bản xác minh văn bằng tốt nghiệp gửi Công an huyện Phú Vang, khẳng định bằng tốt nghiệp THPT của ông Kiên vào năm 2014 không hợp pháp.

Theo đó, ông Kiên không dự thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 2/6/2014 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế; bằng tốt nghiệp THPT của ông Kiên mang số hiệu A09883 với số vào sổ cấp bằng 09883/BS_2014 không phải do sở này cấp phát. Năm 2013, ông Kiên đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và mặt chính quyền do sử dụng bằng giả tốt nghiệp THPT ghi năm 1988. Ông Nguyễn Tấn Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Thượng, cho biết sau khi bị kỷ luật, tập thể UBND xã Phú Thượng đã tạo điều kiện cho ông Kiên đi học một năm để thi tốt nghiệp nhưng không hiểu vì sao tấm bằng thứ 2 lại là bằng không hợp pháp.

Theo bản tự kiểm điểm gửi cấp trên, ông Kiên thừa nhận sau khi bị kỷ luật ông không đi học tại trường nào mà tự mua tài liệu ôn thi. Đến khoảng tháng 4/2013, ông Kiên gặp lại một người bạn cũ tên là Hồ Kỳ Nh., trú TP Huế, tại một trung tâm luyện thi nên kể về việc mình muốn thi tốt nghiệp. Sau đó, ông Nh. bảo ông Kiên đưa cho mình hồ sơ cùng 3,2 triệu đồng. “Đến ngày thi, ông Nh. nói rằng tôi là người lớn tuổi, đã đi bộ đội nên được xét đặc cách tốt nghiệp mà không cần thi” – ông Kiên kể.

Ông Kiên khẳng định ông và Nh. cùng đến Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế lấy bằng tốt nghiệp nhưng ông chỉ ngồi ngoài chờ. “Việc này tôi đã trình bày với cấp trên và đề nghị làm rõ xem phôi bằng của mình là thật hay giả”- ông Kiên nói.

Tương tự, bằng của ông Đào Hữu Truyền được cấp vào năm 1998 cũng được xác nhận là giả. Ông Truyền thừa nhận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó ông dự thi tại hội đồng thi huyện Phú Vang nhưng bị thiếu điểm nên trượt tốt nghiệp.

Ông Mai Xuân Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phú Vang, khẳng định những cán bộ này đều do thường vụ huyện ủy Phú Vang quản lý nên việc xử lý kỷ luật sẽ do cơ quan này quyết định, báo Người Lao Động cho biết.

PV tổng hợp

Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...