Phổ biến kiến thức pháp luật cho người Việt tại Macau (Trung Quốc)
Sự kiện có sự tham gia phối hợp của các cơ quan hữu quan như Cục Cảnh sát, Cục Lao động, Cục Y tế, Cục Phòng cháy chữa cháy, Cục Dân chính, Hiệp hội Môi giới việc làm của Macau, Hiệp hội các nước tại Macau...
![]() |
| Hoạt động tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm cho người lao động Đông Nam Á. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu tại sự kiện, ông Hứa Long Thông, Phó Chủ tịch Liên minh quần chúng xây dựng Macau cho biết, hiện Macau có trên 180.000 lao động nước ngoài, trong đó có khoảng 60.000 lao động đến từ Đông Nam Á. Những lao động này lấp đầy khoảng trống về nhân lực địa phương và đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Macau. Nhưng do các yếu tố như rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, người lao động Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn trong việc tương tác với người dân địa phương, thích nghi với môi trường làm việc và trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, một số người có thể thiếu hiểu biết về pháp luật địa phương, chưa hiểu hết quyền lợi và trách nhiệm.
Năm nay là năm thứ 9 Liên minh quần chúng xây dựng Macau tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động Đông Nam Á. Thông qua hoạt động này, đơn vị hy vọng có thể nâng cao nhận thức pháp luật của người lao động Đông Nam Á, giúp họ tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi của chính mình, thúc đẩy hòa nhập xã hội. Đồng thời hiểu rõ hơn về xã hội Macau, hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng.
Theo ông Âu Dương Quảng Cầu, Hội trưởng Hiệp hội Môi giới việc làm của Macau, số người Việt Nam làm giúp việc gia đình chiếm phần đông trong số lao động của Việt Nam tại Macau. Người lao động Việt Nam chịu thương chịu khó và sẵn sàng làm thêm giờ. Tuy nhiên, người giúp việc Việt Nam thường gặp khó khăn trong giao tiếp với chủ do rào cản ngôn ngữ, nhất là đối với người lao động trên 60 tuổi. Họ thường mất một thời gian dài mới hòa nhập với văn hóa của sở tại. Vì vậy, chính quyền và các đoàn thể tại Macau thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người lao động hiểu về luật pháp Macau, tạo thuận lợi cho người lao động làm việc.
Theo bà Đinh Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, để giải quyết những trở ngại của người Việt Nam khi lao động tại Macau như bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về đời sống, phong tục tập quán…, Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau thường xuyên tham gia các hoạt động của chính quyền Macau để bà con được giao lưu trao đổi văn hoá với sở tại và các nước bạn.
Bà Ngọc đề nghị, phía Việt Nam nên mở lớp đào tạo thêm về luật lao động, ngôn ngữ văn hóa luật pháp của Macau để người lao động trước khi tới Macau hiểu biết hơn về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động tại Macau và hỗ trợ cho công việc được tốt hơn.
| Ngày 20/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cho biết, Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm đã dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm và làm việc với Bộ An ninh, Cục Lao động và Cục Du lịch thuộc Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) vào ngày 18/7, nhằm tháo gỡ khó khăn về visa, khôi phục, mở rộng thị trường lao động và du lịch. |
| Ngày 27/8, tại Macau (Trung Quốc), Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và 78 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023). |
Tin bài liên quan
Khai trương trường dạy ngôn ngữ và nghề tại Đức cho người Việt
Lao động Việt Nam có thể sang Đức làm trợ lý điều dưỡng
Lao động Việt Nam được gia hạn giấy phép tại Thái Lan
Các tin bài khác
Trao Biển đồng gắn bia tưởng niệm những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Tân Đảo (Vanuatu)
Angola: Nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng
Việt kiều Trần Bá Phúc: Nguyện là một "viên gạch hồng" góp phần đắp xây tầm vóc Việt
Thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Đối ngoại nhân dân là một trụ cột của ngoại giao Việt Nam
COV/Hoa Kỳ hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đắk Lắk
Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







