Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:49 | 21/02/2019 GMT+7

Phát huy tiềm năng, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những đầu tàu trong công tác đối ngoại nhân dân của cả nước

aa
Chiều 20/2, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin tới Đoàn một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Ông Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Kết quả đạt được của tỉnh đã đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, nhất là trong thu hút đầu tư, hợp tác xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

phat huy tiem nang dua vinh phuc tro thanh mot trong nhung dau tau trong cong tac doi ngoai nhan dan cua ca nuoc

Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian tới, Vĩnh Phúc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương về cơ chế, chính sách để tỉnh thu hút xúc tiến đầu tư, tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia trên thế giới; hy vọng VUFO quan tâm giúp Liên hiệp Vĩnh Phúc trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức các cuộc giao lưu học tập kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc.

Về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, đại diện Liên hiệp Vĩnh Phúc cho biết, công tác này tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới. Tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân; tăng cường công tác viện trợ PCPNN và công tác thông tin đối ngoại. Riêng năm 2018, bên cạnh việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị với các nước bạn, Vĩnh Phúc đã vận động viện trợ, hỗ trợ triển khai các dự án PCPNN tại tỉnh với giá trị giải ngân đạt trên 2 triệu USD.

Tuy nhiên, hoạt động công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân còn thưa thớt, chưa đạt kết quả như kỳ vọng; số lượng và giá trị viện trợ PCPNN ngày càng giảm; một số hội hữu nghị còn thụ động trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đại diện Liên hiệp Vĩnh Phúc hy vọng, VUFO luôn quan tâm, hỗ trợ để Liên hiệp Vĩnh Phúc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới”, bên cạnh nỗ lực của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những thành tựu trong phát triển KT-XH của tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động thu hút xúc tiến đầu tư, tăng cường đối ngoại nhân dân cũng như các hoạt động khác liên quan đến công tác đối ngoại. Bà Nguyễn Phương Nga cũng đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với công tác đối ngoại nhân dân, hoạt động của Liên hiệp Vĩnh Phúc.

Bà Nguyễn Phương Nga mong muốn, cùng với triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế đang có, tiếp tục thay đổi tư duy, có những cách làm mới sáng tạo, đưa tỉnh trở thành một trong những đầu tàu trong công tác đối ngoại nhân dân của cả nước.

Nhấn mạnh trọng tâm hoạt động năm 2019 là hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác; viện trợ phi chính phủ; thông tin đối ngoại, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho rằng, Liên hiệp Vĩnh Phúc cần tập trung đến các quốc gia có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với tỉnh Vĩnh Phúc, các quốc gia láng giềng với Việt Nam; huy động các doanh nghiệp nước ngoài đóng góp vào hoạt động của Liên hiệp tỉnh.

Bà Nguyễn Phương Nga cho biết, qua buổi làm việc này giúp cho VUFO hoàn thiện đường lối hoạt động trong thời gian tới nhằm chuẩn bị tổ chức Đại hội VI và tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đối ngoại nhân dân; tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các cấp.

A.N (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động