PGS.TS Lê Viết Báu được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
“Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa ra đời sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác, cùng phát triển giữa hai nước nói chung, quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức chính trị, doanh nghiệp tại Mỹ nói riêng. Đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện giữa hai nước”.
aa
Giao lưu nhân dân - cầu nối bền vững trong quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ
Chủ tịch VUFO tiếp đoàn Cựu chiến binh vì hòa bình (Mỹ)

Đó là phát biểu của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper tại Đại hội Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra ngày 1/12.

PGS.TS Lê Viết Báu được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029
Đại hội Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Theo báo cáo tại Đại hội, Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa (Hội) được thành lập ngày 19/9/2024. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ và các sở, ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hội tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hội hoạt động trên phạm vi địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong lĩnh vực tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Mỹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Đồng thời làm cầu nối phát triển hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội...

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động hội nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể, Hội sẽ đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Củng cố, phát triển tổ chức hội; đổi mới nội dung, phương thức, hình thức hoạt động; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về quan hệ hữu nghị đoàn kết Việt - Mỹ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong thanh niên và học sinh, sinh viên. Hội sẽ triển khai các hoạt động và làm cầu nối gắn kết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh với các đơn vị liên quan của Mỹ trong các lĩnh vực về giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ...

PGS.TS Lê Viết Báu được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2024-2029 với 19 thành viên. PGS.TS Lê Viết Báu, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đánh giá, việc thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa thời điểm hiện nay là rất cần thiết và phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã sớm triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Hoa Kỳ. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp đón 22 đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm, làm việc; triển khai các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ quốc tịch Hoa Kỳ với trị giá hơn 6 triệu USD; làm việc với nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh…

PGS.TS Lê Viết Báu được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Ông Nguyễn Văn Thi mong muốn, trong thời gian tới, Hội sẽ quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; bám sát định hướng và chỉ đạo của Trung ương Hội hữu nghị Việt - Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đề ra các chương trình, hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, xây dựng nền tảng hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc và giữa các địa phương của hai nước.

Bên cạnh đó phát huy tốt vai trò cầu nối để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, viện trợ phi chính phủ và các lĩnh vực quan trọng khác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh với các đối tác Hoa Kỳ; trong đó, cần quan tâm, tìm hiểu, giới thiệu những đối tác tin cậy, uy tín cho địa phương.

Về xây dựng tổ chức Hội, cần nghiên cứu các giải pháp cụ thể nhằm phát triển mạnh mẽ mạng lưới hội viên, nhất là kết nối với những cá nhân từng học tập, làm việc tại Hoa Kỳ, có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về văn hóa và con người Hoa Kỳ.

Việt-Mỹ thân hữu Hội: 79 năm gắn kết nhân dân Việt - Mỹ Việt-Mỹ thân hữu Hội: 79 năm gắn kết nhân dân Việt - Mỹ
Ngày 17/10 tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Việt-Mỹ thân hữu Hội, tiền thân của Hội Việt - Mỹ hiện nay.
VUSAC Hà Nội: tròn một thập kỷ gắn kết quan hệ Việt - Mỹ VUSAC Hà Nội: tròn một thập kỷ gắn kết quan hệ Việt - Mỹ
Ngày 12/11 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Hà Nội của Cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ (trực thuộc Hội Việt - Mỹ).
Nguyệt Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...