Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:16 | 12/10/2015 GMT+7

PGĐ cảnh sát PCCC trả lời vụ cháy khu đô thị Xa La của Mường Thanh

aa
Vụ cháy xảy ra ở toà nhà CT4A thuộc khu đô thị Xa La (Hà Nội) do tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư vẫn khiến nhiều người hoang mang. Một lần nữa, vấn đề phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở các chung cư lại được đặt ra. Đại tá Tô Xuân Thiều - PGĐ cảnh sát PCCC Hà Nội đã có cuộc trò chuyện xung quanh vụ việc này.

pgd canh sat pccc tra loi vu chay khu do thi xa la cua muong thanh

Nhiều người chờ đợi được về nhà

Cho đến sáng nay 12/10/2015, nhiều người dân tại các tòa nhà của cụm CT4 thuộc khu đô thị Xa La do tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư vẫn phải xếp hàng chờ trở về nhà. Các lối lên các tầng của 3 tòa nhà đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Khu vực tầng hầm của 3 tòa nhà bị phong tỏa. Lực lượng chức năng bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

Theo VietnamNet, nguyên nhân đám cháy bắt nguồn từ hộp kỹ thuật cấp điện cho toà nhà CT4A và nhanh chóng bao trùm lên tầng hầm toà nhà.

Đáng lưu ý là lời kể lại của những người dân sống tại các toà nhà này. VietnamNet dẫn lời snh H. sống tại toà nhà CT4B cho biết, khi nghe cháy anh chạy hành lang, mọi người vừa hô hoán nhưng nhiều nhà vẫn tỏ ra khá bình thản do nhầm tưởng là báo cháy giả giống mọi lần. “Vào thời điểm mình bỏ chạy, cầu thang máy không hoạt động còn thang bộ còn khá vắng cho ít người bỏ chạy”, anh nói. Ngồi dưới chân toà nhà, anh H. kể: Hệ thống báo cháy tự động của những toà nhà này vẫn hay báo cháy giả khiến người dân ở đây không biết thực hư thế nào.

pgd canh sat pccc tra loi vu chay khu do thi xa la cua muong thanh

Một cửa hàng dưới chân toà nhà bị cháy đen

Nhiều người khác sống tại đây cũng cho biết, vào thời điểm xảy ra cháy, lực lượng bảo vệ đã tự dùng bình xịt để chữa cháy, phải đến 30 phút sau khi đám cháy bùng lớn thì mới gọi cảnh sát PCCC. Chính vì vậy, khi xe PCCC đến nơi thì đám cháy đã phủ kín hầm nhà. “Nếu họ gọi điện ngay cho cảnh sát PCCC thì đám cháy đã không bùng lớn như vậy”, một người bức xúc (theo VietnamNet).

Trả lời báo Một Thế Giới Đại tá Tô Xuân Thiều - PGĐ cảnh sát PCCC Hà Nội cho hay: "Có khoảng hơn 200 chiếc xe máy bị cháy, còn 1.000 chiếc xe máy là tổng số xe máy có ở khu đó. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi đã chữa để chống cháy lan".

pgd canh sat pccc tra loi vu chay khu do thi xa la cua muong thanh

Đại tá Thiều

Theo ông, toà nhà CT4A có 2 hầm, một hầm để ô tô và một hầm để xe máy: "Khi tới nơi thì chúng tôi xác định là khu vực bị cháy ở hầm 1 - hầm chứa xe máy của toà nhà CT4A. Hầm để xe máy và hầm để ô tô thông nhau. Hầm chứa xe máy được chia làm 3 khoang, cháy ở khoang 1, dưới đáy của toà nhà CT4A. Hầm 2 chứa khoảng 100 ô tô không bị làm sao. Nếu lửa lan đến hầm chứa ô tô thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều", Đại tá Thiều chia sẻ.

Khi được hỏi về điều kiện không gian chữa cháy của toà nhà Đại tá Thiều thông tin: "Không gian phục vụ chữa cháy hôm qua tốt, không có vấn đề gì. Không gian xung quanh toà chung khu khá rộng rãi, đường hành lang không có ô tô đỗ nên lực lượng chữa cháy có thể huy động đến 7 xe thang để tiếp cận với toà nhà bị cháy - điều ít gặp đối với một số toà chung cư khác".

pgd canh sat pccc tra loi vu chay khu do thi xa la cua muong thanh

Một góc toà nhà sau vụ cháy

Lời khuyên cho người dân khi xảy ra cháy ở chung cư

Trước sự lo lắng của người dân về tình trạng liên tiếp xảy ra cháy ở chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội thời gian qua, báo Một Thế Giới dẫn lời Đại tá Thiều nói rõ:

"Qua các vụ này, trách nhiệm của các chủ đầu tư là phải thực hiện nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong xây dựng đối với công tác PCCC; phải lắp đầy đủ tất cả các thiết bị về báo cháy, PCCC và thoát nạn, để khi xảy ra sự cố cháy có thể huy động các phương tiện đó để sử dụng ngay.

Chủ đầu tư hoặc ban quản lý toà nhà phải có đội ngũ về PCCC cơ sở hoặc dân phòng hiểu biết công tác PCCC để đôn đốc mọi người thực hiện tốt. Khi có vụ cháy xảy ra, lực lượng ở cơ sở này có thể sử dụng ngay những phương tiện chữa cháy được trang bị ở toà nhà để chữa cháy nhanh nhất có thể. Việc phát hiện và chữa cháy sớm sẽ giảm thiệt hại đáng kể".

Bên cạnh đó, "Người dân sống trong chung cư phải thực hiện nghiêm nội quy của toà nhà về công tác PCCC để không xảy ra hoặc hạn chế thấp nhất thiệt hại khi hoả hoạn xảy ra. Người dân nên hiểu và có trách nhiệm với công tác PCCC, đặc biệt nên đi nghe những buổi tuyên truyền về kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy...

... Khi nghe có báo động cháy, phải huy động mọi người ra nơi thoát nạn nhanh nhất là cầu thang bộ để tránh thiệt hại về người. Mọi người đều phải có trách nhiệm chung thì chắc chắn tình hình cháy sẽ giảm và nếu có xảy ra thì sớm dập tắt được", ông nói thêm.

PV

tổng hợp

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động