Pakistan đem trả xe tăng VT-4 cho TQ: Đồng minh trở mặt như "sét đánh giữa trời quang"?
Thông tin này đối với fan yêu quân sự Trung Quốc mà nói, không khác gì "tiếng sét giữa trời quang", không thể không khiến người Trung Quốc nghĩ đến cảnh ngộ của trực thăng WZ-10 tại Pakistan.
Trước đây, Trung Quốc vì muốn tranh thầu dự án trực thăng vũ trang mới của Pakistan, đã chuyển 3 trực thăng tấn công WZ-10 sang nước này để lục quân Pakistan sử dụng và đánh giá trước, đây có thể gọi là một động thái rất chân thành trong giao dịch vũ khí quốc tế.
Tuy nhiên kết quả cuối cùng của đấu thầu là trực thăng tấn công T-129 của Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng, 3 chiếc trực thăng tấn công WZ-10 được đóng gói trả về Trung Quốc.
Theo truyền thông Trung Quốc, nếu lần này xe tăng VT-4 thực sự bị trả về, xuất khẩu vũ khí trang bị của Trung Quốc có thể phải điều chỉnh chính sách và phương hướng.
Tuy nhiên, đối thủ chủ yếu cạnh tranh với xe tăng VT-4 là xe tăng T-84 Oplot của Ukraine, lúc ở thị trường Thái Lan, nó đã bị xe tăng VT-4 đánh bại, cộng với tốc độ công nghiệp hoá hiện nay của Ukraine, không thể đảm bảo việc nghiên cứu và sản xuất bình thường của tăng T-84, do đó tăngVT-4 ít có khả năng bị T-84 đánh bại.
|
Xe tăng T-84 Oplot của Ukraine.
|
Xe tăng VT-4 do Trung Quốc chế tạo.
Để biện hộ cho sự thất bại của xe tăng VT-4 tại thị trường Pakistan, cũng như trấn an dư luận, tờ Sina cho rằng, để phục vụ cho việc đấu thầu kế hoạch mua sắm xe tăng mới của Pakistan trong tương lai, Trung Quốc không phải chỉ gửi tới đây có mỗi một chiếc xe tăng VT-4.
Trước phiên bản VT-4 nguỵ trang sa mạc này, còn xuất hiện chiếc xe tăng VT-4 khác chưa từng được sơn nguỵ trang cũng đã được thử nghiệm tại Pakistan.
Nếu đây chỉ là một xe tăng được vận chuyển về Trung Quốc, có thể chỉ là VT-4 đã hoàn thành việc so sánh thử nghiệm tương ứng, tính năng liên quan đã rõ ràng, phần còn lại chỉ là do Pakistan lựa chọn.
-
Báo Nga: Tiêm kích tàng hình J-20 TQ có thể "ăn" được F-22 Mỹ
-
Nữ quân nhân Nga thuần phục "mãnh thú" bọc thép tại Army Games 2018
-
Sĩ quan Nga đối mặt với thần chết ở những tòa nhà bị "ma ám" tại Syria
Đây thực sự là một tin tốt, nhưng nếu Pakistan gửi cả 2 xe có nghĩa là lại thêm một thất bại nữa của Trung Quốc tại thị trường này.
Tuy nói như vậy, Pakistan là khách hàng truyền thống của xe tăng Trung Quốc, lực lượng tăng của nước này thậm chí còn được Trung Quốc đào tạo chuyên sâu.
Xe tăng VT-4 trở thành một trong những xe tăng được đánh giá là có tiềm năng xuất khẩu rất lớn của Trung Quốc.
Chúng có nhiều ưu thế tự nhiên, mà đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của VT-4 là T-84, trên thực tế đã hết thời, việc giao hàng và sau bán hàng đều có nhiều vấn đề, vì vậy sự chiến thắng của VT-4 vẫn rất lớn.
Khang Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






