Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:58 | 18/01/2021 GMT+7

Ông Trần Đức Đạm tiếp tục là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Séc, Slovakia tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026

aa
Ngày 16/1, Hội hữu nghị Việt Nam - Séc và Slovakia tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Đức Đạm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Séc, Slovakia tỉnh Hà Tĩnh.
Cộng đồng người Việt tặng quà Giáng sinh, năm mới cho trẻ mồ côi ở Brno (Séc) Cộng đồng người Việt tặng quà Giáng sinh, năm mới cho trẻ mồ côi ở Brno (Séc)
Ra mắt “Tuyển tập thơ Tiệp Khắc - Việt Nam” với hơn 260 bài thơ Ra mắt “Tuyển tập thơ Tiệp Khắc - Việt Nam” với hơn 260 bài thơ
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Séc, ông Đặng Quốc Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Séc và Slovakia tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong 5 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Séc, Slovakia tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực cố gắng triển khai các hoạt động hữu nghị làm cầu nối cho sự hợp tác giữa các đối tác của Việt Nam và Séc, Slovakia.

Đáng chú ý, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh và sự chỉ đạo cuả Trung ương Hội, Hội đã quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam hơn 3.000.000 đồng. Cuối năm 2019, đầu năm 2020 dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Ban chấp hành Hội đã chủ động vận động các hội viên tham gia ủng hộ. Tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại về người và của, Ban chấp hành Hội cùng các hội viên đã kết nối, vận động Cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt 230 triệu đồng. Vận động một số Doanh nhân là hội viên trên địa bàn tỉnh có điều kiện giúp đỡ tạo điều kiện cho các hội viên hoặc con em của họ tìm kiếm việc làm phù hợp.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Ban Chấp hành khóa II với 29 ủy viên có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực để điều hành tốt hoạt động Hội. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 03 Chi hội thành viên với hàng trăm hội viên ở các huyện, thị, thành phố; hàng năm Hội đã tổ chức hội nghị BCH để đánh giá kết quả hoạt động và đề ra phương hướng và nhiệm vụ mới.

Ông Trần Đức Đạm tiếp tục là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Séc, Slovakia tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ông Đặng Quốc Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội hữu nghị Việt Nam - Séc và Slovakia tỉnh Hà Tĩnh xây dựng mục tiêu kiện toàn lại hệ thống tổ chức của Hội, tăng cuờng công tác tuyên truyền giới thiệu về đất nước, nền văn hoá, quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc trên cơ sở đó nhằm phát triển nền ngoại giao nhân dân theo đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tiếp tục là cầu nối nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trên các lĩnh vực Ngoại giao, văn hoá xã hội, khoa học công nghệ, du lịch, thể thao, kinh tế... trên cơ sở góp phần đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện gắn kết với các tỉnh bạn. Hội hữu nghị Việt Nam- Séc, Slovakia tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tích cực làm vai trò cầu nối các doanh nghiệp, các đối tác Séc, Slovakia thâm nhập thị trường Việt Nam, thị trường Hà Tĩnh nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và các đối tác của hai nước.

Hội cũng xác định một trong những hoạt động cốt lõi được xác định trong nhiệm kỳ tới là chú trọng việc gắn kết người Hà Tĩnh đang định cư sinh sống ở Séc, Slovakia, giúp đỡ, giáo dục cho thể hệ trẻ kiều bào tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tiếng Việt và thành tựu của đất nước, của tỉnh nhà Hà Tĩnh trong những năm đổi mới, hội nhập….

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Séc và Slovakia tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 19 thành viên. Ông Trần Đức Đạm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Séc, Slovakia tỉnh Hà Tĩnh.

Cộng đồng người Việt tại Singapore, Thái Lan và Séc hướng về miền Trung Cộng đồng người Việt tại Singapore, Thái Lan và Séc hướng về miền Trung
Ông Lukas Musil: Cảm ơn Việt Nam đã chung tay, đoàn kết cùng Séc  phòng, chống dịch COVID-19 Ông Lukas Musil: Cảm ơn Việt Nam đã chung tay, đoàn kết cùng Séc phòng, chống dịch COVID-19
Thu Hương - Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động