Ông Ngô Thanh Danh: Người dân rất ủng hộ thông điệp chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Lãng phí hiện nay như một căn bệnh trầm kha. Nó gặm nhấm, bào mòn và làm rỗng đi rất nhiều nguồn lực của quốc gia, rồi để lại sau đó những di hại không đong đếm được. Nhận thức chính xác về vấn nạn này, đặc biệt là sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ lãng phí “…đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển”, cần được coi là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để từ đó làm cơ sở cho việc triển khai công tác phòng chống lãng phí ở các cấp, các ngành và các địa phương. Nhân sự kiện này, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Đắk Nông.
aa

-Thưa ông, trong thảo luận mới đây tại QH, Tổng bí thư Tô Lâm đã nêu bật vấn đề chống lãng phí như một nhiệm vụ cấp bách hiện nay, từ góc độ lãnh đạo một địa phương, ông đánh giá về mức độ nghiêm trọng của tình trạng lãng phí hiện tại như thế nào?

-Trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tổng bí thư Tô Lâm đã có bài viết rất quan trọng về chống lãng phí với 4 giải pháp trọng tâm, cụ thể, nhằm nắm bắt cơ hội, đẩy lùi thách thức, gia tăng mạnh mẽ nguồn lực chăm lo cho Nhân dân, làm giàu cho đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng tương lai tốt đẹp.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XV, tại phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội, quan điểm chống lãng phí được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập và làm rõ thêm một số vấn đề; bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội với tinh thần, trách nhiệm của mình đã đóng góp, hiến kế nhiều nội dung, trên những bình diện khác nhau để tinh thần chống lãng phí được lan toả, ngày càng hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống.

Thực tiễn hiện nay, tình trạng lãng phí đang xảy ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra nhiều hệ luỵ và kìm hãm sự phát triển; có thể kể đến như việc: lãng phí đất đai, tài sản công, lãng phí trong tài nguyên, khoáng sản, lãng phí nguồn lực, lãng phí thời gian, lãng phí trong đầu tư….và cũng có những lãng phí trong đời sống của người dân. Lãng phí ở từng lĩnh vực, ở các mức độ khác nhau, nhưng tựu chung là có hại, tạo nên rào cản, kìm hãm phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay và sẽ tạo ra tác động tiêu cực trong lâu dài.

Ông Ngô Thanh Danh: Người dân rất ủng hộ thông điệp chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh

Do đó, cần có những giải pháp cụ thể như trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm và cần phải xử lý nghiêm minh đối với những vụ vi phạm gây lãng phí, nhất là lãng phí lớn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, của Nhân dân. Bên cạnh đó, tôi cũng rất đồng tình việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống lãng phí cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

-Mọi chuyện đều không ngẫu nhiên mà xuất hiện, theo ông, thực trạng này bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ yếu nào?

-Như bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận định, ngoài những nguyên nhân dẫn đến từng dạng thức lãng phí, còn do thực thi các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật về phòng, chống lãng phí vẫn còn hạn chế; hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ, một số chưa phù hợp thực tế nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung; xử lý lãng phí chưa được đề cao, thường gắn với xử lý tham nhũng như hệ lụy kéo theo; chưa tạo được phong trào thi đua rộng khắp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như dư luận xã hội chưa mạnh mẽ để phê phán, lên án những hành vi gây lãng phí. Việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không lãng phí trong xã hội chưa được quan tâm đúng mức.

-Có một thực tế là chuyện lãng phí không phải bây giờ mới được nhìn thấy, mới được nói đến, tuy nhiên lần này ý thức xã hội đối với vấn nạn này có vẻ khác trước rất nhiều, lý do vì sao, thưa ông?

-Về vấn đề này, chúng ta có thể thấy được ngay sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương từ thông điệp chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Những ngày qua, từ diễn đàn của Quốc hội, các cơ quan thông tấn, báo chí, đến các cuộc họp, hội nghị của các cơ quan, đơn vị đã thông tin kịp thời bài viết chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và người lao động và đề cao sự nêu gương của người đứng đầu tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khu vực công, khu vực tư về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, dư luận rất quan tâm, đồng tình, ủng hộ và mong muốn việc chống lãng phí sẽ có chuyển biến mạnh mẽ và thực sự hiệu quả; tạo tinh thần thi đua rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Điểm mấu chốt là tiết kiệm, chống lãng phí để tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có cho sự phát triển đất nước, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-Vấn đề chống lãng phí ở Đắk Nông được ông và Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá và quán triệt thế nào?

-Nhận diện từ sớm tầm quan trọng của công tác chống lãng phí gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Tỉnh ủy đã đặt ra yêu cầu chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cùng với Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 8/8/2019 về đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21/7/2022 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa và phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm; thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Từ đó, nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn chặt với chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhất là người đứng đầu được nâng cao. Tập trung quán triệt đến các cấp chính quyền địa phương phải hết sức tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động quản lý và điều hành; trong đó, chú trọng việc quyết định các chủ trương đầu tư phải trúng, đúng, phát huy hiệu quả ngay; đồng thời, phát huy tốt nhất các lợi thế để đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về chống lãng phí, tiêu cực; nhờ đó đã nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác chống lãng phí; đồng thời, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm và thu hồi nhiều tài sản do tham nhũng, lãng phí gây ra, được sự đồng tình ủng hộ cao của dư luận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

-Theo ông, để việc chống lãng phí đi vào thực chất, đạt hiệu quả lâu dài chứ không chỉ làm cho có theo phong trào, chúng ta cần có một lộ trình thế nào?

-Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để việc chống lãng phí đi vào chiều sâu, trước hết, cả hệ thống chính trị cần quán triệt và lan tỏa nhận thức, yêu cầu về “Chống lãng phí là một yêu cầu, nhiệm vụ rất khẩn trương, cấp bách để tăng cường nguồn lực, khơi dậy sức dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” trong bài viết “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Tô Lâm; quán triệt và cụ thể hóa 4 giải pháp trọng tâm đã được nêu ra, là định hướng chung để các địa phương, đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, đưa việc chống lãng phí thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo trong thời gian tới, tạo sự nhất quán, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gắn với thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả ở các cấp, các địa phương, đơn vị.

-Trong vấn đề này, thưa ông, ý chí chính trị của người đứng đầu địa phương như ông có vai trò thế nào?

-Thực tiễn cho thấy, quyết tâm chính trị, ý chí kiên định và sự nêu gương của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có ý nghĩa quan trọng, giúp lan tỏa tinh thần, quyết tâm chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên, hệ thống chính trị các cấp và Nhân dân.

Với tinh thần “cấp trên nêu gương - cấp dưới làm theo”, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải kiên trì thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng các nguồn lực Nhà nước và xã hội để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với hiệu quả cao nhất, đem lại chuyển biến trong đời sống Nhân dân.

Cùng với việc quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, nhiệm vụ và trách nhiệm phòng chống lãng phí sẽ được Tỉnh ủy Đắk Nông cụ thể hóa trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đem lại hiệu quả mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

-Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...