Ông Ngô Chí Trung được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Séc thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hội hữu nghị Việt - Séc thành phố Hà Nội vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.
aa
Kỷ niệm 106 năm Quốc khánh Séc tại Việt Nam: Cùng vun đắp giá trị chung cho tương lai
TP.HCM họp mặt kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc khánh Cộng hoà Séc

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt - Séc Thành phố Hà Nội (Hội) đã tổ chức thành công nhiều sự kiện giao lưu văn hóa và kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Tiệp Khắc. Các hoạt động tiêu biểu bao gồm triển lãm ảnh, giao lưu văn hóa và các buổi gặp gỡ, trao đổi đoàn, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Ngoài ra, Hội đã kết nối thành công hơn 30 dự án đầu tư từ Cộng hòa Séc vào Việt Nam, với tổng giá trị đạt khoảng 30 triệu USD. Hội cũng phối hợp tổ chức các diễn đàn kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương ngày càng hiệu quả.

Trong lĩnh vực thiện nguyện, Hội đã có những đóng góp tích cực cả trong nước lẫn quốc tế. Đáng chú ý, Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại các địa phương khó khăn gồm Hà Giang, Bắc Giang, hỗ trợ nước láng giềng Lào. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Hội đã huy động và trao tặng hơn 40.000 khẩu trang cùng kinh phí hỗ trợ cho các bệnh viện tại Việt Nam và Cộng hòa Séc. Những đóng góp này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội mà còn làm sâu sắc thêm tình đoàn kết giữa hai quốc gia.

Ban Chấp hành khóa III gồm 22 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.
Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội hữu nghị Việt - Séc thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội. (Ảnh: HAUFO)

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới hoạt động và thành lập thêm các chi hội mới, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp, y tế, giáo dục và thương mại. Hội cũng sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác tại Thủ đô Praha và các thành phố lớn khác của Cộng hòa Séc, đồng thời duy trì quan hệ với các tổ chức hữu nghị trong và ngoài nước. Một điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch của Hội là tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Tiệp Khắc vào năm 2028. Chuỗi hoạt động này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, Hội sẽ đẩy mạnh tổ chức các diễn đàn kinh tế và thương mại nhằm thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp giữa hai quốc gia. Công tác quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam cũng được chú trọng nhằm góp phần khẳng định vị thế của đất nước hình chữ S trên trường quốc tế. Hoạt động thiện nguyện quốc tế sẽ được mở rộng với mong muốn mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hynek Kmonicek, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam đánh giá cao những thành quả Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông cảm ơn các hội viên đã có những đóng góp quan trọng cho tình hữu nghị và quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Đại sứ cho biết, năm 2025 hai nước Việt - Séc sẽ tổ chức kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều chương trình văn hóa. Ông tin tưởng Ban Lãnh đạo khóa mới và các hội viên của Hội sẽ tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực vào các sự kiện này, góp phần vào thành công của chương trình kỷ niệm, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Chấp hành gồm 25 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên. PGS.TS. Ngô Chí Trung, Trưởng ban Thanh tra, pháp chế và kiểm toán, Đại học Bách khoa Hà Nội được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tri ân người gìn giữ tiếng Việt tại Séc Tri ân người gìn giữ tiếng Việt tại Séc
Đề xuất đặt tấm bia ghi dấu ấn lịch sử về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cộng hòa Séc Đề xuất đặt tấm bia ghi dấu ấn lịch sử về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cộng hòa Séc
Phan Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...