“Ông lớn” bất động sản công nghiệp đua mở rộng quỹ đất

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thị trường bất động sản khu công nghiệp đang là phân khúc nhiều "điểm sáng” nhờ hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch đầu tư và tác động từ các luật mới.
aa
Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam và triển vọng đến năm 2030
Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu phát triển hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2025-2030
“Ông lớn” bất động sản công nghiệp đua mở rộng quỹ đất
Phân khúc bất động sản khu công nghiệp dự báo vẫn là "điểm sáng" trong năm 2025 (Ảnh minh họa)

Theo Niên giám Bất động sản công nghiệp Việt Nam - Quy hoạch phát triển đến năm 2030 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam mới phát hành, hiện tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm của Việt Nam đạt 80-89%, trong khi giá thuê đất công nghiệp tăng 4-5%/năm, phản ánh sức hút từ làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu và chiến lược "Trung Quốc +1" của các tập đoàn đa quốc gia.

Tại khu vực miền Bắc, trong năm 2024 đã có 400ha đất KCN cho thuê được hấp thụ, tập trung ở Hải Phòng và Bắc Ninh với giá thuê trung bình 137 USD/m², tăng 4,2% so năm trước. Trong khi đó, miền Nam duy trì tỷ lệ lấp đầy là 89% tại các KCN trọng điểm như Bình Dương và Đồng Nai, nơi giá thuê đạt 175 USD/m² nhờ nhu cầu từ ngành logistics và thương mại điện tử.

Ngoài ra, khu vực miền Trung cũng đang nổi lên như điểm đến mới với mức giá cạnh tranh 60-90 USD/m², thu hút các dự án tỷ USD từ Luxshare và Foxconn tại Nghệ An.

Với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định khoảng 6-7%/năm, dòng vốn FDI liên tục đổ vào các lĩnh vực sản xuất và công nghệ cao, cùng hệ thống hạ tầng giao thông được nâng cấp đồng bộ, phân khúc bất động sản KCN nhìn chung vẫn đang có nhiều tiềm năng phát triển.

Nắm bắt động lực tăng trưởng từ dòng vốn FDI và chuyển dịch chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp bất động sản KCN trong nước cũng đang đẩy mạnh lấp đầy diện tích đất hạ tầng KCN còn trống, đồng thời, đầu tư và mở rộng thêm các KCN mới. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025, đã có hàng loạt dự án KCN, cụm công nghiệp diện tích vài trăm hecta với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được phê duyệt chủ trương đầu tư khắp cả nước.

Đua mở rộng quỹ đất

Theo thống kê, đến cuối năm 2024, dù kết quả kinh doanh có sự phân hóa rõ rệt nhưng hầu hết tổng tài sản của top 10 “ông lớn” bất động sản KCN đều tăng so với năm 2023. Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã BCM) là doanh nghiệp có tổng tài sản lớn nhất với 58.777 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023.

Với 6 KCN có tổng diện tích hơn 4.000 ha đang trực tiếp vận hành, Becamex IDC hiện là chủ đầu tư KCN lớn nhất tại tỉnh Bình Dương với hơn 30% thị phần cấp tỉnh và lớn thứ ba tại Việt Nam với 3,6% thị phần toàn quốc. Ông “trùm” KCN Bình Dương này hiện còn gần 630ha đất KCN sẵn sàng cho thuê và đang hoàn thiện dự án KCN Cây Trường (tổng diện tích đất thương phẩm 490ha) để bổ sung vào quỹ đất cho thuê trong năm 2025.

Ngoài ra, Becamex IDC còn tham gia liên doanh với doanh nhiệp Singapore để thành lập Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), trong đó Becamex IDC sở hữu 49% vốn. VSIP là nhà phát triển khu công nghiệp và đô thị tích hợp hàng đầu Việt Nam bao gồm 12 dự án trên cả nước với tổng diện tích hơn 10.000ha.

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp đua mở rộng quỹ đất

Xếp sau về tổng tài sản (đạt 44.765 tỷ đồng vào cuối năm 2024, tăng mạnh 33,4% so với năm 2023), nhưng Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) lại vượt Becamex IDC về diện tích đất KCN đang trực tiếp vận hành (hơn 6.610ha đất KCN, chiếm khoảng 5,09% quỹ đất công nghiệp toàn quốc).

Sau năm 2024 ghi nhận doanh thu cho thuê đất sụt giảm mạnh do diện tích bàn giao chỉ khoảng 33ha, Đô thị Kinh Bắc đang đặt ra mục tiêu lớn cho năm 2025 là cho thuê hơn 200ha đất KCN, chủ yếu là từ KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Tân Phú Trung, cụm công nghiệp Hưng Yên, KCN Tràng Duệ 3. Ban lãnh đạo công ty ước tính trong quý I/2025, có khoảng 100ha đất KCN được cho thuê.

Trong tháng 1/2025, Kinh Bắc có tới 3 dự án gồm KCN Tràng Duệ 3 (diện tích hơn 652,7ha), dự án khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát (gần 585ha) tại Hải Phòng và dự án KCN Kim Thành 2 giai đoạn 1 (gần 235ha) tại Hải Dương được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tương tự, Tổng Công ty Viglacera (mã VGC) cũng đang đẩy mạnh mở rộng quy mô đất KCN cho thuê với kỳ vọng sẽ có thêm 2.000 - 3.000ha đất KCN trong năm 2025, nâng lên tổng số 20 KCN. Công ty hiện đang sở hữu và vận hành 15 KCN trên toàn quốc, với tổng diện tích lên tới 4.600ha và quỹ đất thương phẩm sẵn sàng cho thuê khoảng 850ha.

Trong năm 2024, Viglacera đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 3 KCN nghiệp, gồm KCN Trấn Yên giai đoạn 1 (255ha, tổng vốn đầu tư 2.184 tỷ đồng) tại tỉnh Yên Bái; KCN Dốc Đá Trắng (288ha, tổng vốn đầu tư 1.807 tỷ đồng) tại tỉnh Khánh Hoà và KCN Sông Công II giai đoạn 2 (296ha, tổng vốn đầu tư 3.985 tỷ đồng) tại tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, công ty dự kiến khởi công KCN Sông Công II giai đoạn 2 trong tháng 3/2025 và KCN Dốc Đá Trắng trong quý II/2025.

Không kém cạnh, Tổng Công ty IDICO (mã IDC) - sở hữu 10 KCN với tổng diện tích hơn 3.300ha cũng đang tích cực mở rộng quỹ đất, trong đó có KCN Tân Phước 1 (470ha) và Mỹ Xuân B1 mở rộng (110ha) đã nhận được chủ trương đầu tư trong năm 2024. Công ty đặt tham vọng sẽ mở rộng thêm hơn 1.500ha đất cho thuê trong tương lai.

Là doanh nghiệp còn quỹ đất thương phẩm khá lớn (khoảng hơn 1.000ha trên tổng số 3.200ha đất KCN sở hữu) song Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) không bỏ lỡ làn sóng mở rộng quỹ đất. Ngoài các KCN đang khai thác như Đông Nam (287ha), Phước Đông 1 (1.014ha), Phước Đông 2 (1.175ha), Lê Minh Xuân 3 (231ha), Đầu tư Sài Gòn VRG đang phát triển KCN Lộc An - Bình Sơn với quy mô hơn 497ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, đầu năm công ty vừa được phê duyệt triển khai dự án KCN Long Đức giai đoạn 2 với quy mô gần 294ha.

Kỳ vọng lớn tăng trưởng

Cùng với cuộc đua mở rộng quỹ đất, các "ông lớn" bất động sản KCN cũng đang đặt nhiều tham vọng cho tăng trưởng kết quả kinh doanh năm 2025, đặc biệt là với các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh “đi lùi” trong năm 2024 như Đô thị Kinh Bắc hay Becamex IDC.

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 diễn ra vào đầu tháng 3, Kinh Bắc đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.200 tỷ đồng; gấp 3 lần doanh thu hợp nhất và gấp 7 lần lợi nhuận của năm 2024.

Năm 2024, lợi nhuận của Kinh Bắc đã giảm tới 80% so với năm 2023, xuống 460 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần giảm 51%, đạt 2.776 tỷ đồng. Nguyên nhân sụt giảm theo lý giải của doanh nghiệp là do các dự án kỳ vọng mang lại doanh thu như KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Tràng Duệ 3, Khu đô thị (KĐT) Tràng Cát, KĐT Phúc Ninh... chưa được gỡ vướng về pháp lý. Tuy nhiên, sang năm 2025, khi các vướng mắc được tháo gỡ, các dự án này sẽ là động lực tăng trưởng chính cho doanh nghiệp.

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp đua mở rộng quỹ đất

Với Becamex IDC, dù chưa công bố kế hoạch năm 2025 nhưng một số công ty chứng khoán dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng trở lại ở mức 2 chữ số, sau khi giảm mạnh 34% vào năm 2024, xuống mức 5.195 tỷ đồng. Theo dự báo của Chứng khoán Shinhan năm nay doanh thu của Becamex IDC có thể trở về mức trên 7.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế duy trì ở mức hơn 2.000 tỷ đồng.

Chứng khoán MB cũng dự báo lợi nhuận ròng của Becanex IDC có thể lần lượt tăng 29% và 33% trong giai đoạn 2025-2026 nhờ dòng vốn FDI tích cực chảy vào Việt Nam, dự án KCN Cây Trường đang dần hoàn thiện pháp lý để đưa vào vận hành trong 2-3 năm tới. Đồng thời, VSIP vẫn sẽ đóng góp phần lớn doanh thu bất động sản KCN của công ty.

Để “gỡ” lại mức sụt giảm doanh thu thuần 11% trong năm 2024 (đạt 11.925 tỷ đồng), Viglacera kỳ vọng doanh thu năm 2025 sẽ tăng trưởng 21% so với năm ngoái, đạt 14.437 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế vẫn duy trì đà phục hồi, dự kiến đạt 1.743 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024.

Trong báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh năm 2024 của các chủ đầu tư bất động sản KCN, VIS Ratings cho rằng sự sụt giảm doanh thu của các “ông lớn” KCN trên chủ yếu do giảm số lượng khách thuê FDI mới cũng như việc bàn giao đất bị chậm lại do các rào cản pháp lý kéo dài.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp ở phía Nam như IDICO, Đầu tư Sài Gòn VRG, Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (mã SNZ) vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số, thậm chí cao kỷ lục là nhờ có sẵn quỹ đất cho thuê lớn.

Cũng theo VIS Ratings, đến cuối năm 2024, các doanh nghiệp KCN đã tăng cường vay nợ (chủ yếu là nợ dài hạn) để mở rộng quỹ đất sau khi các luật mới được ban hành, giúp đẩy nhanh thủ tục pháp lý và phát triển dự án. Việc sử dụng nợ dài hạn để mở rộng quỹ đất này sẽ giúp giảm rủi ro chênh lệch về kỳ hạn giữa khoản vay và dòng tiền kinh doanh.

Chuyên gia của VIS Ratings kỳ vọng doanh số bán hàng của các chủ đầu tư KCN sẽ tăng trong năm 2025, nhờ nguồn cung và nhu cầu đất công nghiệp mới tăng. Thủ tục pháp lý được đẩy nhanh và việc hoàn thành quy hoạch đất của các tỉnh sẽ giúp các doanh nghiệp mở rộng quỹ đất và tăng nguồn cung mới.

Đồng thời, đầu tư vào cơ sở hạ tầng công cộng được tăng cường và các chính sách hỗ trợ thu hút FDI sẽ thúc đẩy nhu cầu về đất KCN, qua đó tăng doanh số mới cho các doanh nghiệp cho thuê đất KCN.

Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam và triển vọng đến năm 2030 Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam và triển vọng đến năm 2030
Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu phát triển hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2025-2030 Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu phát triển hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2025-2030
Đinh Thơm
Nguồn:

Tin bài khác

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07/09/2026 – Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về đóng góp ngân sách, đánh dấu bước phát triển đột phá của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.
Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam ngày 6/9 ở Hà Nội, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh dư địa hợp tác lớn trong chuyển đổi số, viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao và logistics, đồng thời cam kết tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư.
EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

Sáng ngày 04/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Tổng Giám đốc  Eurowindow là Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội

Tổng Giám đốc Eurowindow là Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội

Ban Chấp hành lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội vừa tổ chức phiên họp trù bị lần thứ nhất, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, hướng tới tổ chức lễ ra mắt Hội trong tháng 10/2026.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...