Ông Lê Ngọc Định tái đắc cử Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật (Hội) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2024-2029 tại Hà Nội. Ông Lê Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật khóa V tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.
aa
Không gian giao lưu, gắn kết tình hữu nghị Việt - Nhật
Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Đại hội xác định phương châm hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới là: "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”.

Theo đó, Hội sẽ đẩy mạnh hoạt động trên các hướng: Tăng cường các hoạt động giao lưu, tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa Việt - Nhật, trong đó có một số chương trình hướng tới phục vụ các khán giả trẻ, học sinh và sinh viên.

Hội sẽ phối hợp cùng các đối tác tổ chức một số hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản, phối hợp cùng các địa phương triển khai tổ chức một số chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại các tỉnh thành khác ngoài Hà Nội.

Nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học tiếng Nhật tại Trung tâm Núi Trúc, đưa các giáo viên của Trung tâm đi dự các khóa bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy tại Nhật Bản thông qua Quỹ Giao lưu Quốc tế của Nhật.

Chủ động thiết lập và duy trì quan hệ với các đối tác Việt Nam- Nhật Bản để tranh thủ được tiềm lực, thế mạnh của đối tác, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước trên cơ sở xã hội hóa.

Tăng cường hơn nữa công tác thông tin đối ngoại theo hướng hiệu quả và ngày càng lan tỏa.

Thực hiện công tác từ thiện nhân đạo như một trách nhiệm xã hội của Hội.

Ban Chấp hành Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt. (Ảnh: icd.gov.vn)
Ban Chấp hành Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt. (Ảnh: icd.gov.vn)

Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa VI nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 17 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên, Ban Kiểm tra Hội gồm 3 ủy viên. Ông Lê Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật khóa V tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu là Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội khóa VI.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội. Với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, trên cơ sở các nguồn kinh phí xã hội hoá, Hội tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu văn hoá rất có ý nghĩa trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có những chương trình với quy mô lớn, đặc biệt là lần đầu tiên đã tổ chức được hoạt động giới thiệu văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản. Các hoạt động của Hội đã được báo chí Việt Nam, Nhật Bản đưa tin rộng rãi, được dư luận quan tâm. Đồng hành với công tác thông tin đối ngoại, thời gian qua, Hội đã triển khai bài bản và có hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời về các sự kiện quan trọng của Hội trên nhiều nền tảng truyền thông khác nhau bằng tiếng Việt và tiếng Nhật, điều đó giúp cho các thông tin có sức lan toả không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Nhật Bản.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Đại hội. (Ảnh: icd.gov.vn)
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Đại hội. (Ảnh: icd.gov.vn)

Bà Trần Hải Vân cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn đồng hành, tích cực ủng hộ Hội trong các hoạt động thúc đẩy giao lưu, hợp tác về văn hoá giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bà kiến nghị Hội quan tâm hơn nữa đến một số nhiệm vụ như: mở rộng tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản ra một số địa phương khác, ngoài khu vực thủ đô Hà Nội, như Thái Nguyên, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh để lan toả tinh thần giao lưu văn hoá giữa hai nước. Tối đa hóa công tác xã hội hóa để tổ chức được các hoạt động giới thiệu văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần quảng bá hiệu quả văn hóa Việt Nam và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục nghiên cứu nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học tiếng Nhật tại Trung tâm Núi Trúc đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; gắn kết các hoạt động của Hội với kế hoạch công tác của các bộ, ngành, địa phương để có thể tận dụng, phát huy tối đa nguồn lực trong giao lưu văn hóa Việt - Nhật.

Theo báo cáo và các tham luận tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật đã có nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực trong giao lưu văn hóa Việt - Nhật, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Dù bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh Covid-19, Hội Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật đã tổ chức nhiều hoạt động, điển hình như: các chương trình biểu diễn Yosakoi, Lễ hội hoa anh đào. Năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Hội đã tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Liên hoan Yosakoi Việt Nam, phối hợp tổ chức Cuộc thi dịch dân ca Việt Nam - Nhật Bản, Liên hoan dân ca Việt -Nhật. Đặc biệt, đội múa Yosakoi Núi Trúc Sakura (đại diện duy nhất từ khu vực châu Á và là một trong 22 đội lần đầu tham gia) đã cùng đội múa của Pháp và 155 đội múa của Nhật Bản tham gia Lễ hội Yosakoi Nhật Bản năm 2023, trở thành đội duy nhất giành được Cúp cho các đội múa lần đầu tiên tham gia Lễ hội.

Cùng với đó, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, triển khai công tác từ thiện. Trong công tác giảng dạy tiếng Nhật, Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc luôn bảo đảm chất lượng đào tạo, đồng thời đã chủ động, thích ứng, áp dụng các hình thức giảng dạy trực tuyến trong giai đoạn giãn cách vì dịch Covid-19.

Đại sứ quán Nga trao kỷ niệm chương cho ông Lê Ngọc Định Đại sứ quán Nga trao kỷ niệm chương cho ông Lê Ngọc Định
Lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc Việt Nam - Nhật Bản Lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc Việt Nam - Nhật Bản

Minh Thái
Nguồn:

Tin bài khác

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhịp cầu tin cậy kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Nhịp cầu tin cậy kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Nhìn lại 10 năm hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Margot Carlson Delogne, Nhà sáng lập tổ chức Dự án Hai phía (2 Sides Project/Hoa Kỳ), cho biết quan hệ giữa hai bên được xây dựng trên tình hữu nghị, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung đối với hòa bình, sự hiểu biết giữa nhân dân các nước. Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bà bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác vì hòa bình, hữu nghị và tinh thần nhân văn chung.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...