Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
12:00 | 02/05/2024 GMT+7

Nữ Thủ tướng Đan Mạch sẽ là nhà bảo trợ của Đại học châu Á dành cho Phụ nữ (AUW) ở Bangladesh

aa
Bà Helle Thorning-Schmidt, nữ Thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch và là nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội của nước này trong suốt một thập kỷ qua, đã gia nhập Asian University for Women – AUW (tạm dịch: Đại học châu Á dành cho Phụ nữ) ở Bangladesh, với tư cách là người bảo trợ.

CHITTAGONG, BANGLADESH – Media OutReach Newswire – Bà Helle Thorning-Schmidt, nữ Thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch và là nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội của nước này trong suốt một thập kỷ qua, đã gia nhập Asian University for Women – AUW (tạm dịch: Đại học châu Á dành cho Phụ nữ) ở Bangladesh, với tư cách là người bảo trợ. Bà cũng từng là Giám đốc điều hành (CEO) của Tổ chức Save the Children International (Cứu trợ Trẻ em Quốc tế) và tiếp tục đảm nhiệm nhiều vai trò Cố vấn và Chủ tịch Hội đồng quan trọng, bao gồm cả vai trò Đồng Chủ tịch Ban Giám sát của Facebook nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến quyền tự do ngôn luận.

Helle Thorning-Schmidt

Được đồng sáng lập vào năm 2008 bởi một nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng khác của Đan Mạch, cựu Bộ trưởng Môi trường, Lone Dybkjaer, AUW đã nhận được sự công nhận và ủng hộ rộng rãi ở Đan Mạch. Quỹ Lone Dybkjaer được thành lập dưới sự quản lý của Ngài Poul Nyrup Rasmussen – chồng bà Lone Dybkjaer – người đã phục vụ 3 nhiệm kỳ với tư cách là Thủ tướng Đan Mạch.

Vào năm 2023, Thủ tướng Đan Mạch khi đó là Ngài Poul Nyrup Rasmussen đã tham dự Lễ Khai giảng thường niên của AUW tại Chittagong, Bangladesh và để thu hút sự chú ý khi ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng sống còn của giáo dục và trao quyền cho phụ nữ như một vấn đề nhân quyền cũng như giải quyết những thách thức toàn cầu rộng lớn hơn và đánh giá sự kiện này là “cuộc họp quan trọng nhất” mà ông từng tham dự.

Bà Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt phát biểu: “Tôi rất vui mừng được gia nhập Đại học châu Á dành cho Phụ nữ, với tư cách là người bảo trợ. Không có trường đại học nào trên thế giới làm được những gì mà AUW đang làm – trường chủ động tìm kiếm thông qua nhiều phương pháp sáng tạo để tiếp cận những cô gái vị thành niên bị thiệt thòi nhất trong thế giới, chuẩn bị cho họ nền giáo dục đại học và giúp họ trở thành những phụ nữ trẻ phát triển toàn diện và có kỹ năng, những người có quyết tâm mạnh mẽ cống hiến cả cuộc đời mình để vượt qua sự bất công và kém phát triển. Ông Nelson Mandela là người hùng của tôi khi còn nhỏ — và những phụ nữ trẻ này bất chấp mọi trở ngại vẫn kiên trì tạo ra một thế giới mới cũng khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi mong muốn được giúp đỡ sứ mệnh AUW bằng mọi cách có thể”.

Nguyên Thủ tướng Đan Mạch Poul Nyrup Rasmussen cho biết: “Tôi rất vui mừng khi bạn của tôi, Bà Thủ tướng Helle Thorning Schmidt gia nhập AUW. với tư cách là Người bảo trợ. Bà đã phá vỡ nhiều giới hạn và thúc đẩy những thay đổi đáng kể trên phạm vi rộng hơn, thông qua trí tuệ nhạy bén và niềm đam mê của mình đối với một thế giới công bằng hơn. Theo ghi chú cá nhân, tình cờ người vợ quá cố của tôi là bà Lone Dybkjaer (được đặt theo tên của Quỹ AUW Đan Mạch) đã phục vụ trong Nghị viện châu Âu cùng với bà Helle Thorning Schmidt cũng như mẹ chồng quá cố của bà Helle Thorning Schmidt, nữ Nam tước Kinnock của Holyhead, tại Nghị viện châu Âu”.

Prime Minister Poul Nyrup Rasmussen with Lone Dybkjaer Scholars in front of a portrait of the late Lone Dybkjaer at AUW’s Mahsa Amini Center

Bà Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt nhận thức được các vấn đề xã hội lớn ngay từ khi còn nhỏ: khi còn là một thiếu niên lớn lên ở Đan Mạch, bà đã bất bình và phản ứng mạnh trước sự tàn ác và phi lý của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Với tư cách là Thủ tướng Đan Mạch, bà đã tích cực tác động để Đan Mạch gia tăng đáng kể sự hỗ trợ cho giáo dục. Bà lưu ý: “… Chúng ta không được quên những đứa trẻ dễ bị tổn thương sống ở những khu vực không an toàn, những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh mong manh. Quyền được giáo dục của các em là vô cùng quan trọng”.

Với tư cách là CEO của Tổ chức Save the Children International, bà đặc biệt ủng hộ việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương ở Syria, Yemen và người Rohingya ở bang Rakhine của Myanmar.

Được đào tạo tại Đại học Copenhagen và Cao đẳng châu Âu (College of Europe), bà Helle Thorning-Schmidt mang đến cho AUW sự đánh giá sâu sắc về giáo dục như một công cụ trao quyền cho phụ nữ và cam kết kiên định giúp xây dựng tổ chức này như một trung tâm xuất sắc toàn cầu, nơi mọi phụ nữ trẻ đều có thể tham gia. tài năng có thể khao khát có được một nền giáo dục tốt hơn và đổi mới những cam kết của mình trong việc tạo ra một thế giới công bằng.

Hội đồng bảo trợ của AUW do Trưởng bảo trợ Sheikh Hasina, Thủ tướng Bangladesh làm chủ tịch. Những người bảo trợ khác bao gồm bà Cherie Blair CBE KC (Anh); Laura Bush (Mỹ); Emma Bonino (Italia) và nhiều người nổi tiếng khác trên thế giới.

Hashtag: #AUW

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ trị giá 1 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai tại Việt Nam. Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9 đến nay.
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong Lễ phát động ngày 21/11 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn dân phát huy truyền thống nhân ái, chung tay hỗ trợ miền Trung và Tây Nguyên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ngay tại sự kiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ủng hộ trên 110 tỷ đồng.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Sáng 22/11 tại Cà Mau, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Điểm nhấn của năm là công tác kiểm tra, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hàng nghìn lượt tàu thuyền và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” EC.
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Với hơn 191 km bờ biển và trên 8.000 tàu cá, Quảng Trị là một trong những địa phương có hoạt động khai thác hải sản mạnh của miền Trung. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh đang tăng cường nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần quan trọng vào lộ trình gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động