Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
14:00 | 22/12/2021 GMT+7

NTUC LHUB: Các công ty ở Singapore còn ngần ngại trong việc cử nhân viên đi học nâng cao nghiệp vụ

aa
Việc học thêm để nâng cao nghiệp vụ, tay nghề của lực lượng lao động ngày càng trở nên quan trọng nhằm giúp duy trì năng suất kinh tế bằng cách cải thiện năng lực chuyên môn của lực lượng lao động. Tuy nhiên, hiện mới chỉ một nửa (51%) lãnh đạo doanh nghiệp ở Singapore cho biết họ đã cử nhân viên đi đào tạo trong 6 tháng qua.

SINGAPOREMedia OutReachViệc học thêm để nâng cao nghiệp vụ, tay nghề của lực lượng lao động ngày càng trở nên quan trọng nhằm giúp duy trì năng suất kinh tế bằng cách cải thiện năng lực chuyên môn của lực lượng lao động. Tuy nhiên, hiện mới chỉ một nửa (51%) lãnh đạo doanh nghiệp ở Singapore cho biết họ đã cử nhân viên đi đào tạo trong 6 tháng qua. Ngoài ra, có tới 78% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi đều thừa nhận: có các vị trí công việc còn trống đang phải đối mặt với những thách thức trong việc lấp đầy các vị trí tuyển dụng này tại công ty của họ.

Đây là một số phát hiện chính từ một nghiên cứu lao động gần đây về Giáo dục thường xuyên và Đào tạo (Continuing Education and Training – CET) có tiêu đề CET: Now and What Could Be Next (tạm dịch: Giáo dục thường xuyên và Đào tạo: thực trạng hiện tại và điều gì có thể xảy ra tiếp theo), do Bộ phận Chiến lược của Đại hội Công đoàn Quốc gia (National Trades Union Congress – NTUC) của Singapore phối hợp với NTUC LearningHub (NTUC LHUB) thực hiện. Nghiên cứu đã khảo sát tổng cộng 564 nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong các ngành như Sản xuất, Thông tin và Truyền thông, Dịch vụ tài chính và Bảo hiểm, Thương mại bán buôn và bán lẻ và Các dịch vụ chuyên nghiệp ở Singapore,

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (63%) tham gia khảo sát tiết lộ rằng: các kỹ năng không tương xứng là hình thức phổ biến nhất của sự không phù hợp về mức lương (17%), không phù hợp về kinh nghiệm (18%) và không phù hợp về kỳ vọng (2%). Ba ngành hàng đầu được quan tâm nhiều nhất về sự không phù hợp kỹ năng là hành chính công, dịch vụ bất động sản và thương mại bán buôn – bán lẻ.

Thách thức hàng đầu đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong việc cử nhân viên đi đào tạo là chi phí về tài chính (38%), tiếp theo là khó khăn trong việc xác định các khóa học có thực sự phù hợp hay không (37%) và việc đưa nhân viên thích hợp đi đào tạo (33%). Để khuyến khích họ gửi lao động đi đào tạo, thì các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, việc cung cấp các khoản trợ cấp đào tạo cao hơn (73%) và dịch vụ tư vấn kinh doanh (55%) sẽ là động lực.

Xét về nhu cầu được trợ cấp đào tạo cao hơn, có tới 3/4 (75%) lãnh đạo doanh nghiệp tham gia khảo sat cho rằng, họ đã tham gia vào các sáng kiến ​​liên quan đến đào tạo của Chính phủ, hoặc Phong trào Lao động. Tuy nhiên, việc sử dụng tổng thể các sáng kiến ​​vẫn ở mức thấp, trung bình là 14%. Do đó, điều hợp lý là với rất nhiều sáng kiến ​​liên quan đến đào tạo nhằm mục đích giúp đỡ người sử dụng lao động, hầu hết đều không chắc chắn về sáng kiến ​​nào sẽ giải quyết một cách tốt nhất mối quan tâm của họ.

NTUC sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ thông qua hệ sinh thái đào tạo & bố trí công việc để giúp các công ty tiếp cận tốt hơn và tận dụng các sáng kiến ​​này. Các tổ chức công đoàn (17,9%) vẫn là một trong ba kênh hàng đầu mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã được cung cấp thông tin về các sáng kiến ​​liên quan đến đào tạo, 2 kênh còn lại là Phòng Nhân sự trong công ty (27,5%) và các trang web của Chính phủ (25,9%).

Ngoài ra, các tác giả của nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, các công ty có tổ chức công đoàn có nhiều khả năng đầu tư vào đào tạo cho công nhân của họ hơn. Trong số các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã cử nhân viên của họ đi đào tạo trong 6 tháng qua, có tới 57% là các công ty có tổ chức công đoàn, trong khi 37% là các công ty không có công đoàn.

Bình luận về kết quả nghiên cứu, Phó tổng thư ký NTUC Chee Hong Tat cho biết: “Việc mở rộng vai trò của tổ chức công đoàn (Phong trào Lao động) trong hệ sinh thái đào tạo quốc gia là rất quan trọng để định hình giáo dục và đào tạo thường xuyên (CET) cho người lao động. Phong trào Lao động sẽ tiếp tục hoạt động chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, người sử dụng lao động, Viện nghiên cứu đại học (IHL) và các nhà cung cấp CET để xác định các kỹ năng theo yêu cầu hiện tại và tương lai, đồng thời giải quyết chất lượng và tác động của các chương trình đào tạo liên quan đến sự thiếu hụt về kỹ năng của người lao động. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng lao động làm việc với NTUC, có thể là thông qua Ủy ban đào tạo của công ty hoặc Nền tảng trải nghiệm điện tử học tập (Learning eXperience Platform – LXP) mới ra mắt và khai thác các tài nguyên có sẵn trong hệ sinh thái đào tạo và bố trí việc làm của NTUC để tăng cường năng lực doanh nghiệp và lực lượng lao động của họ”.

Ông Jeremy Ong, Giám đốc điều hành (CEO) của NTUC LHUB nhận xét: “Một trong những cách để vượt qua thách thức khi lấp đầy các vị trí tuyển dụng là nâng cao kỹ năng và nâng cao tinh thần cho nhân viên hiện tại, vì việc xây dựng dựa trên những tài năng hiện có sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc thuê những tài năng mới. Tại NTUC LHUB, chúng tôi hỗ trợ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bằng cách thúc đẩy quá trình chuyển đổi công ty lấy con người làm trung tâm, thông qua đào tạo tập trung vào kết quả. Các nhân viên hiện tại hiểu rõ nhất về doanh nghiệp, về mục tiêu, giá trị, chính sách và thậm chí cả văn hóa của công ty, vì vậy quá trình chuyển đổi sẽ ít bị gián đoạn hơn. Điều quan trọng hơn là, nhân viên sẽ cảm thấy được trao quyền để phát triển và đóng góp nhiều hơn cho công ty thông qua việc mở rộng, nâng cao các kỹ năng kỹ thuật và công nghệ. để cùng nhau học hỏi và phát triển”.

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Thông tin về National Trades Union Congress -NTUC (Đại hội Công đoàn Quốc gia) của Singapore

Đại hội Công đoàn Quốc gia (NTUC) là tổng liên đoàn quốc gia của các công đoàn cũng như mạng lưới các hiệp hội nghề nghiệp và đối tác trên tất cả các lĩnh vực tại Singapore. Mục tiêu của NTUC là giúp Singapore duy trì tính cạnh tranh và những người đang làm việc vẫn có thể làm việc suốt đời; để nâng cao vị thế xã hội và hạnh phúc của các thành viên và nhân dân lao động và xây dựng phong trào lao động mạnh mẽ, trách nhiệm và quan tâm đến người lao động. Tầm nhìn của NTUC là trở thành một phong trào lao động toàn diện cho mọi thành phần, lứa tuổi và quốc tịch. NTUC là trung tâm của Phong trào Lao động, bao gồm 60 công đoàn trực thuộc, 6 hiệp hội trực thuộc, 12 doanh nghiệp xã hội, 6 tổ chức liên quan cũng như một hệ sinh thái đang phát triển của các hiệp hội công đoàn và các đối tác doanh nghiệp.Để biết thêm thông tin chi tiết về NTUC, hãy truy cập www.ntuc.org.sg.

Thông tin về NTUC LearningHub (NTUC LHUB)

NTUC LHUB được thành lập vào năm 2004, với tầm nhìn chuyển đổi khả năng làm việc suốt đời của những người đang làm việc. NTUC LHUB làm việc với cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân để cung cấp các giải pháp học tập trong các lĩnh vực, như Công nghệ thông tin và Truyền thông, Chăm sóc sức khỏe, Kinh doanh xuất sắc, An toàn tại nơi làm việc & sức khỏe, An ninh, Nguồn nhân lực và Đào tạo lao động nhập cư (lao động nước ngoài làm việc tại Singapore).

Tính đến nay, NTUC LHUB đã giúp hơn 25.000 tổ chức và đạt được hơn 2,6 triệu vị trí đào tạo trên hơn 500 khóa học, với hơn 900 giảng viên được chứng nhận. Với tư cách là nhà cung cấp Giải pháp học tập toàn diện cho các tổ chức, NTUC LHUB cũng tạo dựng quan hệ đối tác và cung cấp nhiều giải pháp đào tạo từ đầu cuối đến đầu cuối và làm việc không ngừng để cải thiện chất lượng đào tạo và việc cung cấp. Trong năm 2020, NTUC LHUB đã tăng tốc bước vào hình thức học trực tuyến, với Lớp học trực tuyến ảo của NTUC LHUB và thông qua hợp tác với các đối tác tốt nhất, như IBM, DuPont Sustainable Solutions (Giải pháp bền vững của DuPont), GO1 và các khóa học trực tuyến không đồng bộ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ntuclearninghub.com

#NTUCLearningHub

Media Outreach
Nguồn:

Tin bài liên quan

NTUC LHUB: 70% nhà tuyển dụng ở Singapore phải thuê người viết mã chưa có kinh nghiệm do thiếu hụt tài năng

NTUC LHUB: 70% nhà tuyển dụng ở Singapore phải thuê người viết mã chưa có kinh nghiệm do thiếu hụt tài năng

Kỹ năng viết mã (Coding skills) đang ngày càng phổ biến cho nhiều vai trò công việc trong các lĩnh vực ở Singapore. Tuy nhiên, gần 9/10 (89%) nhà tuyển dụng nói rằng, sự thiếu hụt nhân tài với các kỹ năng viết mã được yêu cầu ở mức độ “lớn” và “ở một mức độ nào đó”.
NTUC LHUB: Nhiều chủ sử dụng lao động ở Singapore đang tìm kiếm các ứng viên có bộ kỹ năng rộng hơn

NTUC LHUB: Nhiều chủ sử dụng lao động ở Singapore đang tìm kiếm các ứng viên có bộ kỹ năng rộng hơn

Các doanh nghiệp ngày nay đang đánh giá lại năng suất lực lượng lao động của họ khi nhiều người sử dụng lao động hơn (có tới 79%) đang tìm cách thuê các ứng viên có nhiều kỹ năng hơn để đảm nhận các vai trò lai, kết hợp (hybrid) trong năm 2022. Con số này cao hơn so với 71% trong năm 2020.
NTUC LHUB hợp tác với TikTok để giúp 1.500 chủ doanh nghiệp siêu nhỏ thúc đẩy kinh doanh ở Singapore

NTUC LHUB hợp tác với TikTok để giúp 1.500 chủ doanh nghiệp siêu nhỏ thúc đẩy kinh doanh ở Singapore

NTUC LearningHub (NTUC LHUB) – nhà cung cấp giáo dục và đào tạo thường xuyên hàng đầu của Singapore và TikTok, điểm đến hàng đầu cho video di động dạng ngắn, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) để chính thức khởi động quan hệ đối tác nhằm giúp 1.500 doanh nghiệp siêu nhỏ và người làm nghề tự do ở Singapore kết nối với khán giả thông qua việc thu hút các xu hướng và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội thông qua một nền tảng như TikTok.

Các tin bài khác

Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Đó là dự đoán của GS. Tan Yap Peng tại Tọa đàm “Robot và tự động hóa thông minh” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture, diễn ra sáng 4/12, về một thế hệ robot hình người được tạo ra từ vật liệu mềm và AI vật lý.
Noble Palace Long Bien tung ưu đãi chưa từng có với gói quà tặng nội thất lên tới gần 14 tỷ đồng

Noble Palace Long Bien tung ưu đãi chưa từng có với gói quà tặng nội thất lên tới gần 14 tỷ đồng

Sức nóng của dự án dinh thự Noble Palace Long Bien đang tăng tốc đáng kể khi Sunshine Group công bố loạt chính sách bán hàng ưu việt, mở rộng cơ hội sở hữu dinh thự siêu sang với mức chi phí linh hoạt và hấp dẫn hơn bao giờ hết
The Mall Group ra mắt dự án hợp tác Mùa lễ hội Monchhichi đầu tiên tại Đông Nam Á

The Mall Group ra mắt dự án hợp tác Mùa lễ hội Monchhichi đầu tiên tại Đông Nam Á

Ngày 2 tháng 12 năm 2025, The Mall Group đã công bố quan hệ hợp tác mang tính bước ngoặt với Monchhichi, nhân vật đến từ Nhật Bản rất được yêu thích - đang kỷ niệm 50 năm ra mắt, đánh dấu sự hợp tác quy mô lớn đầu tiên của Mùa lễ hội Monchhichi tại Đông Nam Á.
Đưa nông sản Canada đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam

Đưa nông sản Canada đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam

Tối 1/12 tại Hà Nội, Đại sứ quán Canada tổ chức Triển lãm nông sản thực phẩm Canada – Tinh hoa bốn mùa, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và thế mạnh nông, hải sản của Canada tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam. Sự kiện nhằm tăng cường hợp tác thương mại, quảng bá thương hiệu và kết nối thị trường giữa hai nước.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Năm 2025, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp và trong nước diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện. Các hoạt động đối ngoại được triển khai linh hoạt, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của địa phương.
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Sống hơn hai mươi năm ở Praha (Cộng hòa Séc), chị Nguyễn Ngọc Hà (42 tuổi, quê Hải Phòng) tìm thấy sự gắn bó với cộng đồng người Việt từ tiếng mẹ đẻ. Việc dạy con, mở nhà hàng Việt hay sinh hoạt hội đoàn của chị đều xoay quanh mong muốn được nói và nghe tiếng quê hương mỗi ngày.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Từ một bản làng nghèo khó, thưa thớt nụ cười, Nà Sự (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây thay da đổi thịt, viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững, đầy cảm hứng giữa núi rừng Tây Bắc.
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Những ngày đầu tháng 12/2025, trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, làm việc trên đảo.
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động