Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
14:00 | 08/07/2022 GMT+7

Những hình ảnh đẹp của tình nguyện viên mùa thi

aa
Những chuyến xe, suất cơm miễn phí, chiếc bút bi, chai nước mát, những lời động viên, thăm hỏi... là những nghĩa cử ấm lòng của các tình nguyện viên dành cho sĩ tử tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kết nối tại Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2022 Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kết nối tại Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2022
Lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng” sẽ diễn ra từ 11/6 đến 15/8 với nhiều hoạt động và sự kiện quy mô lớn, đặc biệt là chuỗi sự kiện “Take me to the Sun - Sống như ánh mặt trời” dự kiến diễn ra vào các tối thứ 7 và chủ nhật hằng tuần trong tháng 7/2022.
Lào Cai sẽ tổ chức nhiều hoạt động tại Lễ hội Mùa thu Bát Xát 2022 Lào Cai sẽ tổ chức nhiều hoạt động tại Lễ hội Mùa thu Bát Xát 2022
Lễ hội Mùa thu “Y Tý - Sức hút đại ngàn” huyện Bát Xát, Lào Cai năm 2022 dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 27/8 tại trung tâm xã Y Tý.

720 lượt xe miễn phí

Tỉnh đoàn Kon Tum cho biết, ngoài các lực lượng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được giao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, còn có 600 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ và tiếp sức cho thí sinh tại các điểm thi.

Ngoài hỗ trợ khẩu trang y tế, nước suối, đồ dùng học tập, áo mưa tiện lợi, đội hình xe ôm tình nguyện còn thực hiện hỗ trợ hơn 720 lượt xe miễn phí cho thí sinh.

đội hình xe ôm tình nguyện đã thực hiện hỗ trợ hơn 720 lượt xe miễn phí cho thí sinh.
Đội hình xe ôm tình nguyện tỉnh Kon Tum đã thực hiện hỗ trợ hơn 720 lượt xe miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Tại Hà Tĩnh, sáng ngày 7/7 một nữ sinh ở Hà Tĩnh đã được đội tình nguyện viên chở đến điểm thi THPT năm 2022 nhưng trên tay vẫn đang phải truyền nước do bị đau bụng.

Theo anh Nguyễn Kim Trường (Bí thư Huyện đoàn Kỳ Anh), khi nghe tin có nữ sinh bị đau bụng, đang phải truyền nước tại nhà ngay lập tức, Huyện đoàn đã huy động đội tình nguyện viên ở điểm Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu đến nhà đón thí sinh đến điểm thi.

Nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi trên cả nước
Nữ sinh không muốn bỏ lỡ kỳ thi. (Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Anh).

Những suất cơm ấm lòng sĩ tử

Đa số các thí sinh vùng núi thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đều đến địa điểm thi rất xa, địa hình cách trở, nhiều thí sinh phải ở lại cho đến khi kết thúc kỳ thi.

Trong căn bếp nhỏ gần trường THPT Đinh Tiên Hoàng, nhóm tình nguyện viên chia nhau ra làm công việc nhặt rau, nấu cơm… để chuẩn bị 130 suất cơm trưa/bữa gồm có thịt kho, rau xào, cá kho, cơm, đặc thì thí sinh là con em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn.

Anh Dương Linh, Bí thư Huyện đoàn Sơn Tây cho biết, huyện đoàn tổ chức nấu và phát cơm trưa miễn phí, đồng thời còn gửi tặng khẩu trang, bút bi, bút chì, nước suối, khăn lạnh cho các thí sinh.

Nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi trên cả nước
Huyện đoàn Sơn Tây chuẩn bị những phần cơm để phát cho thí sinh. Ảnh: Huyện đoàn Sơn Tây

Che mưa,

Năm nay, Bắc Giang có trên 2.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức thí sinh nhằm chuẩn bị các điều kiện và hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã thành lập 4 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh gồm: đội hậu cần, tiếp sức thí sinh; đội hỗ trợ cơ sở vật chất và bảo vệ môi trường; đội hỗ trợ điều phối giao thông và an ninh trật tự; đội tư vấn, truyền thông về kỳ thi.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Giáp Xuân Cảnh cho biết: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh, được xã hội đánh giá cao và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi trên cả nước
Dưới cơn mưa sáng ngày 8/7 tại tỉnh Bắc Giang, tình nguyện viên dùng ô đón thí sinh trong ngày thi cuối. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại
Tình nguyện viên hỏi thăm, tận tình giúp đỡ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lục Nam chiều 7/7. Ảnh: Báo Giáo dục và thời đại
Tình nguyện viên hỏi thăm, tận tình giúp đỡ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lục Nam chiều 7/7. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Tư vấn trên các kênh truyền thông online

Tại 37 điểm thi trên địa bàn 9 huyện, thị xã và TP Huế đã có 1.100 tình nguyện viên túc trực để hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn phòng thi, xử lý các tình huống khẩn cấp; phối hợp đảm bảo an toàn tại các điểm thi, giúp cho thí sinh yên tâm dự thi.

Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi còn chủ động tư vấn trực tuyến trên các kênh truyền thông online; rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa; phối hợp với chính quyền, cơ sở y tế rà soát, nắm thông tin thí sinh tại địa phương; hỗ trợ đưa đón các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thí sinh khuyết tật, góp phần đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra an toàn, thuận lợi, giúp cho các thí sinh làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Lực lượng tình nguyện viên tham gia tiếp sức tại điểm thi trường THPT Quốc học Huế (TP Huế).
Lực lượng tình nguyện viên tham gia tiếp sức tại điểm thi trường THPT Quốc học Huế (TP Huế). Ảnh: Báo Công an nhân dân online
Cà Mau: Nhiều hoạt động ấn tượng tại sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2022 Cà Mau: Nhiều hoạt động ấn tượng tại sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2022
Tháng 5, nhiệt độ trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C Tháng 5, nhiệt độ trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C
Hạnh Trần (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

“Xuân Biên phòng – ấm lòng dân bản” ở Nghệ An: nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

“Xuân Biên phòng – ấm lòng dân bản” ở Nghệ An: nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Mới đây, tại xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), Đồn Biên phòng Tam Hợp đã phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào vùng biên, như: giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số; thăm, khám bệnh, phát thuốc cho người già, phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã Tam Hợp.
Biên phòng Thừa Thiên Huế tiếp sức sĩ tử vùng biên

Biên phòng Thừa Thiên Huế tiếp sức sĩ tử vùng biên

Trong các ngày từ 27 đến 29/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2, thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn phường Thuận An, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) tổ chức hoạt động “Tiếp sức mùa thi” năm 2023.
Chùa Phật tích ở Viêng Chăn tổ chức các hoạt động mừng ngày Quốc tế thiếu nhi

Chùa Phật tích ở Viêng Chăn tổ chức các hoạt động mừng ngày Quốc tế thiếu nhi

Tối 1/6, tại chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi và trao quà cho các con em của cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại địa phương.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động