Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2025
Đối ngoại cấp cao: Gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng không gian hợp tác
Một trong những điểm nhấn nổi bật của đối ngoại Việt Nam năm 2025 là hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra với mật độ dày và phạm vi rộng. Trong năm, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thực hiện 24 chuyến thăm và làm việc tại nước ngoài, đồng thời đón tiếp 37 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế thăm Việt Nam. Các hoạt động này trải rộng trên tất cả các khu vực, từ châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ đến Trung Đông và châu Phi.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: VOV). |
Theo PGS.TS Nguyễn Minh Quang, chuyên gia quan hệ quốc tế, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao nghi lễ mà đã “đi vào thực chất, tạo dựng lòng tin chính trị chiến lược, đồng thời mở ra các khuôn khổ hợp tác dài hạn về kinh tế, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”.
Đáng chú ý, Việt Nam đã đón tiếp và tiến hành trao đổi sâu rộng với nhiều nhà lãnh đạo các nước lớn, đối tác quan trọng, qua đó khẳng định chính sách đối ngoại cân bằng, linh hoạt, không chọn bên, không liên minh quân sự, vì hòa bình và phát triển bền vững.
Mở rộng và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược
Năm 2025, Việt Nam tiếp tục đạt những bước tiến quan trọng trong mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác, đặc biệt là việc thiết lập và nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia lên mức đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện.
Việc hoàn tất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đánh giá là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và sự đan xen lợi ích ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam với các trung tâm quyền lực lớn trên thế giới.
Theo ông Trần Hoàng Long, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, đây là “kết quả của một quá trình kiên trì xây dựng uy tín, nhất quán trong chính sách đối ngoại, thể hiện hình ảnh một Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.
Song song đó, việc thiết lập quan hệ đối tác với nhiều quốc gia ở Đông Âu, Trung Á, Trung Đông và châu Phi cho thấy nỗ lực đa dạng hóa thị trường, đối tác, tránh phụ thuộc vào một khu vực hay một nhóm quốc gia nhất định.
Vai trò chủ động, tích cực tại các cơ chế đa phương
Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự hiện diện nổi bật của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu. Việc đăng cai và tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần thứ tư, cùng nhiều hội nghị quốc tế quan trọng khác đã khẳng định năng lực điều phối, dẫn dắt và đóng góp thực chất của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực và thế giới.
Đặc biệt, việc Việt Nam được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026–2028 với số phiếu cao cho thấy những nỗ lực không ngừng trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, cũng như vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.
Ngoại giao kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng
Ngoại giao kinh tế tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, gắn chặt với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Trong năm 2025, Việt Nam đã thúc đẩy hiệu quả việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời đàm phán, tháo gỡ nhiều rào cản thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc kết hợp hài hòa giữa ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế đã giúp Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời thu hút thêm nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.
![]() |
| Người dân Việt Nam hân hoan chào đón các khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh trong ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: VOV). |
Khẳng định vị thế và tầm nhìn đối ngoại dài hạn
Tổng thể các hoạt động đối ngoại năm 2025 cho thấy Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời linh hoạt thích ứng với những biến động nhanh chóng của tình hình thế giới.
Những kết quả đối ngoại đạt được trong năm 2025 không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai chiến lược đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc và nâng cao vị thế đất nước trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng.
| Chiều 30/12 tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập (1950 - 2025). Trong suốt hành trình 75 năm, Ủy ban Hòa bình Việt Nam luôn là cầu nối giữa nhân dân Việt Nam và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đóng góp tích cực cho đối ngoại nhân dân và vị thế quốc tế của đất nước. |
| Ngày 30/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu việc hợp nhất tổ chức Hội sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới. |
Tin bài liên quan
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước
Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
Các tin bài khác
Giới thiệu một Việt Nam giàu truyền thống tới người dân Bắc Macedonia
Tuần lễ sách Nhật Bản tại Việt Nam: "cầu nối mềm" quan hệ nhân dân hai nước
Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước Tây Phi
Lực lượng cứu hộ Việt Nam tiếp cận hiện trường 15 người còn mắc kẹt tại Venezuela
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng Trị lan tỏa thông điệp đối thoại và hòa bình từ vùng đất lịch sử
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






