Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
07:27 | 30/11/2022 GMT+7

Những cú đòn pháp lý “tiên hạ thủ vi cường”

aa
Khi kết cục bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đã ngã ngũ với việc đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện trong khi đảng Cộng hóa “tái chiếm” Hạ viện cũng là lúc nổi lên cuộc chiến pháp lý nhằm vào hai ứng viên sáng giá của hai đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống sau đây 2 năm - đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donal Trump.
Đại sứ Australia bật mí những ưu tiên trong nhiệm kỳ Đại sứ Australia bật mí những ưu tiên trong nhiệm kỳ "phi thường và thú vị" ở Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm hôm 3/11. Ảnh: Getty).
Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ ở Mỹ (Ảnh: Getty).

Khi đảng Dân chủ của đương kim Tổng thống Joe Biden còn nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ, các ủy ban của cơ quan lập pháp này đã mở nhiều cuộc điều tra nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Trong đó, đáng chú ý nhất là Ủy ban đặc biệt điều tra mối liên quan giữa cựu tổng thống Donald Trump với cuộc bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021, cuộc bạo loạn được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ nhằm vào cơ quan lập pháp nước này.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, sau đảng Cộng hòa của ông Donald Trump giành chiến quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11/2022, Ủy ban đặc biệt điều tra trên nhiều khả năng sẽ bị giải tán khi Quốc hội Mỹ khó mới nhóm họp trở lại. Nhiều ủy ban của Hạ viện Mỹ cũng chuyển lãnh đạo từ đảng Dân chủ sang đảng Cộng hòa.

Việc chiếm đa số ghế tại Hạ viện mang lại nhiều lợi thế cho đảng Cộng hòa, nhất là trong bối cảnh đảng của cựu Tổng thống Donald Trump không thể giành lại quyền kiểm soát Thượng viện. Trong thế chia rẽ lưỡng đảng sâu sắc như hiện nay, nắm quyền kiểm soát Hạ viện sẽ là đòn bẩy để đảng Cộng hòa gây ra nhiều khó khăn, cản trở với các sáng kiến lập pháp trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.

Với đa số ghế, quyền lãnh đạo Hạ viện và các ủy ban của cơ quan lập pháp này cũng thay đổi đáng kể với nhân sự lãnh đạo mới là các thành viên của đảng Cộng hòa, trong đó hạ nghị sĩ Kevin McCarthy gần như chắc chắn sẽ trở thành chủ tịch Hạ viện tiếp theo thay thế bà Nancy Pelosi của đảng Dân chủ. Việc kiểm soát các ủy ban chủ chốt của Hạ viện giúp đảng Cộng hóa xây dựng các dự luật để gây sức ép với Nhà Trắng và điều được cho là chắc chắn sẽ xảy ra là mở các cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Joe Biden cũng như thành viên gia đình ông.

Lưỡng viện Quốc hội mới của Mỹ phải sang tháng 1/2023 mới nhóm họp nhưng đã có hàng loạt chỉ dấu cho thấy lãnh đạo mới của các ủy ban thuộc Hạ viện là người đảng Cộng hòa sẽ mở một số cuộc điều tra, bao trùm nhiều lĩnh vực, từ nguồn gốc đại dịch Covid-19 đến việc Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị tòa án phê chuẩn lệnh khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng 8/2022… Trong đó đáng chú ý có thể là cuộc điều tra nhằm vào các giao dịch làm ăn ở nước ngoài của ông Hunter Biden, con trai đương kim Tổng thống Joe Biden.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa vẫn thường công khai đặt nghi vấn rằng ông Hunter Biden có xâm phạm an ninh quốc gia nước Mỹ hay không khi thực hiện giao dịch kinh doanh ở Ukraine và Trung Quốc. Một số nghị sĩ có quan điểm cứng rắn của đảng Cộng hòa đã lên tiếng kêu gọi luận tội Tổng thống Joe Biden cùng Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Bên cạnh đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng đã liệt kê danh sách một loạt cuộc điều tra có thể được tiến hành khi chính thức nắm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này từ tháng 1/2023, trong đó có cả quyết định gây tranh cãi trước đây của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan hồi năm 2021.

Chưa biết những đòn tấn công pháp lý mà đảng Cộng hòa tính tung ra nhằm vào chính quyền và cá nhân Tổng thống Joe Biden cùng gia đình sẽ ra sao, song có lẽ ông chủ Nhà trắng và đảng Dân chủ không thể ngồi yên. Với lợi thế nắm giữ Nhà trắng và Thượng viện, đảng Dân chủ cũng có không ít “vũ khí” lợi hại để tung ra các đòn tấn công pháp lý nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump.

Hiện phe Dân chủ vẫn đang theo đuổi vụ kiện được cho tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ với tương lai chính trị, đặc biệt là cuộc chạy đua tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, đó là bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021 khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ông Donald Trump sau khi rời Nhà trắng vẫn cho rằng cuộc điều tra nhằm vào ông trong vụ bạo loạn này là một cuộc “săn phù thủy” nhằm đánh lạc hướng cử tri khỏi những yếu kém điều hành mà đảng Dân chủ phạm phải. Tuy nhiên, phe Dân chủ không cho rằng như vậy, ủy ban điều tra thuộc Hạ viện Mỹ hồi tháng 10 vừa qua đã triệu tập ông Donald Trump và yêu cầu cung cấp những tài liệu liên quan.

Con đường trở lại Nhà trắng xem ra càng chông gai thêm với cựu Tổng thống Donald Trump khi ông phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý khác ngay khi vừa tuyên bố tái khởi động cuộc tái tranh cử tổng thống. Một trong những vụ nghiêm trọng mà cựu tổng thống đang phải đối mặt là cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về nghi vấn ông đã “chuyển các tài liệu mật đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau khi rời nhiệm sở”.

Thách thức pháp lý còn bủa vây ông Donald Trump khi Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ đang tiến hành thu thập hồ sơ thuế của ông trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2020. Cuộc chiến pháp lý về hồ sơ thuế của ông Donald Trump được cho là một trong loạt rắc rối pháp lý đối với cựu tổng thống trong bối cảnh ông đã tuyên bố tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.

Mới đây nhất, nữ nhà báo E. Jean Carroll vào ngày 24/11/2022 đã lần thứ hai khởi kiện cựu Tổng thống Donald Trump về tội “phỉ báng và bạo hành” mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ vụ cáo buộc hiếp dâm 27 năm trước. Ông Donald Trump đã phủ nhận mọi cáo buộc trong lần khởi kiện lần thứ nhất, song nữ cựu nhà báo của tạp chí Elle căn cứ theo một luật mới được thông qua tại bang New York để tiếp tục khởi kiện lần hai, bởi luật mới này cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục kiện người tấn công họ dù vụ việc xảy ra rất lâu về trước và đã hết thời hiệu để khởi kiện.

Cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cùng phủ nhận rằng, các vụ kiện tụng hay điều tra nhắm vào đương kim và cựu tổng thống không có mục tiêu chính trị. Thế nhưng, giới phân tích không cho rằng như vậy. Cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố tái tranh cử và đương kim Tổng thống Joe Biden được cho cũng sẽ làm điều tương vụ “vào thời điểm thích hợp”.

Cả ông Joe Biden và Donald Trump đều là những ứng cử viên sáng giá cho cuộc chạy đua vào Nhà trắng năm 2024, thế nên, tung ra đòn tấn công pháp lý ngay lúc này từ hai phía Dân chủ và Cộng hòa, theo giới phân tích, chính là nhằm “tiên hạ thủ vi cường” để gây khó khăn, cản trở đối thủ tiềm năng và nặng ký của nhau sau đây 2 năm.

Lấp Lấp "khoảng trống" pháp lý để hỗ trợ trẻ theo mẹ di cư hồi hương chưa có khai sinh, quốc tịch
Thủ tướng cho rằng, các địa phương, các ngành cần "giải bài toán thực tế" để những trẻ em theo mẹ hồi hương vẫn được mưu cầu hạnh phúc như bao trẻ khác.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 1/11, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Dương Hà
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là một thành công lớn"

"Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là một thành công lớn"

Chiều 14/9, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, từ ngày 10-11/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam

Ngày 29/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông báo:
Mỹ tuyên bố hoàn thành phá hủy tất cả các kho vũ khí hóa học

Mỹ tuyên bố hoàn thành phá hủy tất cả các kho vũ khí hóa học

Mỹ là nước cuối cùng ký Công ước Vũ khí Hóa học hoàn thành nhiệm vụ phá hủy tất cả các kho vũ khí hóa học “đã công bố,” mặc dù một số nước được cho là vẫn bí mật dự trữ loại vũ khí này.

Các tin bài khác

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.
AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc không kết hôn, các chính quyền địa phương đang trông cậy vào một công cụ giúp đảo ngược xu hướng này.
Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Người tuổi Thìn có tính cách bí ẩn, có nhiều tham vọng, thường toát ra khí chất của nhân vật có ảnh hưởng. Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới được sinh ra trong năm Thìn.
Tết con rồng ở Trung Quốc

Tết con rồng ở Trung Quốc

Năm Giáp Thìn 2024 là năm con rồng. Rồng là con vật duy nhất trong 12 con giáp do con người tưởng tượng ra và được sùng bái, tôn kính.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động