Nhìn hình ảnh này ai cũng rùng mình, nhưng sự thật thì nó là một phương pháp điều trị y học
Trên thế giới có vô số những phương pháp chữa bệnh, trị liệu kỳ lạ, từ việc cho cá rỉa chân để loại bỏ những mảng da chết cho tới chui vào lồng gà để xông hơi tại Thái Lan. Tuy nhiên mới đây, một phương pháp trị liệu mới gây xôn xao trên mạng xã hội: những thợ mát xa - trị liệu tại Indonesia sử dụng sừng trâu để cải thiện tuần hoàn máu và giảm đau cho bệnh nhân.
Trên thực tế, phương pháp này khá giống cách giác hơi truyền thống. Điểm khác biệt là thay vì sử dụng những chiếc bát, người ta sẽ dùng sừng trâu. Những bức hình dưới đây được chụp tại thủ đô Jakarta đã giúp người xem có thể mường tượng ra phương pháp đặc biệt này.
|
Trông như thể người đàn ông mọc sừng trên lưng.
Những thợ mát xa - trị liệu tin rằng sừng trâu giúp lưu thông máu, cải thiện dòng năng lượng cho cơ thể và giảm đau hiệu quả hơn. Dù phương pháp giác hơi truyền thống đã có từ 1,550 năm trước CN nhưng không phải ai cũng sử dụng sừng trâu. Tuy còn nhiều tranh cãi về tính hiệu quả của phương pháp này nhưng nó vẫn được thực hiện thường xuyên tại các nước châu Á. Một cây viết về sức khỏe của tờ Atlantic, James Hamblin cho biết:
"Trên thực tế, phương pháp giác hơi vẫn chưa được kiểm chứng rộng rãi hay được nghiên cứu. Tính hiệu quả của cách điều trị y học này không thực sự rõ ràng".
|
Trên thực tế, đây là một phương pháp giác hơi kiểu mới.
Hiệp hội giác hơi Anh (BCS), tuy nhiên, không ủng hộ phương pháp dùng sừng trong phương pháp giác hơi:
"BCS không khuyến khích việc sử dụng sừng để giác hơi vì có thể gây ra nhiễm trùng".
Phương pháp trên cũng gây tranh luận trên các trang mạng xã hội. Một người dùng tại Việt Nam so sánh phương pháp trên với cách dùng đỉa hút máu, trong khi người khác cho rằng: "Tại sao phải sử dụng sừng trâu thay cho những chiếc bát, cốc? Có điều gì khác biệt đâu?".
|
Tuy nhiên nhiều người không khuyến khích dùng phương pháp này.
|
Sử dụng sừng để giác hơi có thể gây nhiễm trùng cho người bệnh.
|
Dù phương pháp giác hơi truyền thống đã có từ 1,550 năm trước CN nhưng không phải ai cũng sử dụng sừng trâu.
Skye
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (25/11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ
Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C
Thời tiết hôm nay (13/11): Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 14 độ
Thời tiết hôm nay (11/11): Cả nước mưa rào rải rác, miền Bắc lạnh dần
Đọc nhiều
Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: thúc đẩy môi trường học đường an toàn, tôn trọng và tích cực tại Lào Cai
WVIV: giúp hơn 1000 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Palestine
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đồn Biên phòng Ninh Phước (Khánh Hòa) tăng cường tuyên truyền, chủ động ứng phó bão số 15
Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra liên hợp cùng Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay





