Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:52 | 08/08/2019 GMT+7

Nhiều tập đoàn lớn thế giới quảng bá thiết bị, phương tiện chiến đấu tại Việt Nam

aa
Theo ông Nguyễn Đình Long – Giám đốc công ty TNHH EIFEC: Sẽ có 7 quốc gia là Liên bang Nga; Ukraina, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Ấn Độ và Israel cùng nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như: Rosoboronexport, Techmash, NIIPH, UVZ, Ukspecexport, Lockheed Martin, Airbus, MBDA, Imperial, IAI, AutoGyro, Starks Motos, Arsenal 2000…. tham gia quảng bá thiết bị, phương tiện chiến đấu… hiện đại bậc nhất tại Việt Nam vào tháng 10/2019.    
Tàu tên lửa Molniya: Có sức chiến đấu cao, được trang bị vũ khí hiện đại Phó chỉ huy BTL KQ "phương Đông" Ukraine thiệt mạng trên Su-27: Tổn thất quá nặng! Tiêm kích Su-27 Ukraine vừa rơi khi không chiến với F-15, phi công Mỹ thiệt mạng
nhieu tap doan lon the gioi quang ba thiet bi phuong tien chien dau tai viet nam
Họp báo giới thiệu về triển lãm và hội thảo quốc tế về quốc phòng, an ninh tại Việt Nam 2019 (DSE VIETNAM 2019).

Ngày 8/8 tại Hà Nội, Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức họp báo giới thiệu về triển lãm và hội thảo quốc tế về quốc phòng, an ninh tại Việt Nam 2019 (DSE VIETNAM 2019).

Theo thông tin từ họp báo, Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng - GAET (Bộ Quốc phòng), Cục Trang bị và Kho vận – Bộ Công an, Công ty TNHH EIFEC và Expo Services sẽ tổ chức triển lãm và hội thảo quốc tế về quốc phòng và an ninh tại Việt Nam 2019 từ ngày 2 – 4/10/2019 tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.

Triển lãm và hội thảo quốc tế nhằm giới thiệu và trao đổi các giải pháp, thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành Quốc phòng và An ninh. Hoạt động này cũng tạo cơ hội cho các đơn vị và các lực lượng trong ngành quốc phòng, an ninh có dịp trực tiếp tiếp cận trải nghiệm các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, cũng như mang đến cơ hội giới thiệu những vượt trội về công nghệ, thiết bị, phương tiện chiến đấu cùng giải pháp tối ưu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ lãnh thổ từ khắp thế giới tới thị trường Việt Nam.

DSE VIETNAM 2019 có sự góp mặt của nhiều phương tiện chiến đấu, công nghệ hiện đại nhất về hệ thống giám sát phòng vệ, hệ thống thông tin chiến thuật và bí mật; đạn; phương tiện bọc thép, hệ thống dò tìm và định vị bằng sống vô tuyến; phương tiện tuần tra xa bờ, phương tiện không người lái, súng quang học… DSE VIETNAM 2019 được kì vọng là nơi để các nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ hàng đầu thế giới gặp gỡ, giao lưu, đánh giá các sản phẩm, công nghệ và đưa ra những giiar pháp mới nhất về lĩnh vực quốc phòng, an ninh cho Việt Nam và các nước trong khu vực.

Theo ông Nguyễn Đình Long – Giám đốc công ty TNHH EIFEC: Với quy mô trên 5000m2, triển lãm dự kiến sẽ thu hút khoảng 200 thương hiệu. Tại triển lãm cũng sẽ có 7 khu gian hàng quốc gia của các nước như Liên bang Nga; Ukraina, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Ấn Độ và Israel cùng với 2 gian hàng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với lượng khách tham quan chuyên ngành ước tính khoảng 5.000 lượt người. Đến nay, ban tổ chức cũng đã và đang nhận được yêu cầu tham dự và xác nhận của một số tập đoàn lớn trên thế giới như: Rosoboronexport, Techmash, NIIPH, UVZ, Ukspecexport, Lockheed Martin, Airbus, MBDA, Imperial, IAI, AutoGyro, Starks Motos, Arsenal 2000….

Ngoài triển lãm, điểm đặc biệt của DSE VIETNAM 2019 là chương trình hội thảo chuyên đề về quốc phòng và an ninh toàn diện cung cấp thêm cơ hội cho các nhà triển lãm thảo luận về các thách thức công nghệ trong khu vực. Đồng thời, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới nhất cũng như giải pháp tiềm năng đến đông đảo khách tham quan. Hội thảo sẽ tập trung vào các lĩnh vực phòng không không quân, lục quân, hải quân và 21 chuyên đề nổi bật khác.

nhieu tap doan lon the gioi quang ba thiet bi phuong tien chien dau tai viet nam Dự luật chi tiêu quốc phòng Mỹ 750 tỷ USD: Nhiều điều khoản nhằm vào Trung Quốc

Theo Reuters, Dự luật chi tiêu quốc phòng với tổng ngân sách 750 tỉ USD đã được thông qua với 86 phiếu thuận và 8 phiếu chống, trong ...

nhieu tap doan lon the gioi quang ba thiet bi phuong tien chien dau tai viet nam Rostec - Tập đoàn quốc phòng số 1 Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ vũ trụ

Ông Sergey Chemezov - TGĐ Rostec tuyên bố Tập đoàn hàng đầu của Nga về công nghiệp quốc phòng này sẽ hỗ trợ Việt Nam ...

nhieu tap doan lon the gioi quang ba thiet bi phuong tien chien dau tai viet nam Rostec - Tập đoàn vũ khí hàng đầu Nga ký hợp đồng về trực thăng với Việt Nam: Đột phá lớn

Hôm qua, ngày 08/10/2018, Tập đoàn Rostec (Nga) cho biết Công ty thành viên UEC-Klimov và Công ty Dịch vụ Kỹ thuật trực thăng Việt ...

Yên Ba
Nguồn:

Tin bài liên quan

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

Theo Liên hợp quốc (LHQ), tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trở nên trầm trọng. Khoảng 282 triệu người đối mặt với nạn đói do các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Gaza và Sudan.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.
Việt Nam có 6 đại diện trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2024

Việt Nam có 6 đại diện trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2024

Trong danh sách 2.781 tỷ phú thế giới năm 2024, Việt Nam có 6 tỷ phú. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và CEO của VinFast - có tài sản 4,4 tỷ USD.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động