Nhiều nước phản đối khi Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm
Quyết định của ông Donald Trump đã đi ngược lại ý kiến của lãnh đạo Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa đồng thời có thể dẫn tới các biện pháp trả đũa từ các nước đối tác thương mại của Mỹ.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ nước ngoài. Ông Trăm sẽ chính thức ký sắc lệnh liên quan tới quyết định này vào tuần tới.
Việc áp mức thuế nhập khẩu mới đối với 2 mặt hàng kim loại này được cho là một bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump.
Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết tỷ lệ nhập khẩu tăng nhanh là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Việc tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm nước ngoài dự kiến sẽ dẫn tới các thách thức pháp lý từ các đối tác thương mại của Mỹ tại Tổ chức thương mại thế giới cũng như các biện pháp trả đũa đối với xuất khẩu của Mỹ.
Quyết định của Tổng thống Donald Trump cũng bỏ qua đề nghị của các công ty sử dụng nhiều nhôm và thép bao gồm: các công ty sản xuất ô tô, những người đã từng cảnh báo rằng giá cả cao sẽ ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng và sẽ dẫn tới việc cắt giảm lao động.
Trước đó, trên trang cá nhân Twitter, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định, ngành công nghiệp thép và nhôm của Mỹ từ nhiều năm nay chịu thiệt hại nặng nề do có những chính sách thương mại “tồi” và “không công bằng” với các nước khác trên thế giới.
Các chuyên gia cho rằng quyết định trên của Tổng thống Mỹ là đón giáng mạnh vào châu Âu, Trung Quốc và Canada, có thể gây ra các cuộc chiến thương mại mới, ảnh hưởng đến nền kinh tế đầu tàu thế giới.
Nhiều nước phản đối việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm
Ngay sau khi thông tin Mỹ áp thuế các sản phẩm nhôm, thép nhập khẩu từ nước ngoài được công bố, cả EU và Canada đều phản ứng mạnh mẽ.
“Chúng tôi sẽ không ngồi yên trong khi ngành công nghiệp của chúng tôi đang đối mặt với những biện pháp không công bằng và hàng ngàn công việc ở châu Âu đang gặp phải nguy hiểm. EU sẽ phản ứng mạnh mẽ và sẽ phát triển một kế hoạch đáp trả theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong vài ngày tới”, ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết.
|
Nhiều nước phản đối việc Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm
Các nhóm doanh nghiệp thép ở châu Âu đã ủng hộ động thái của Ủy ban châu Âu. Trong khi đó, Canada nói rằng bất kỳ hạn chế thương mại nào đối với thép và nhôm của Canada cũng sẽ là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
“Nếu có những hạn chế đối với sản phẩm thép và nhôm của Canada, thì Canada sẽ có những biện pháp đáp trả để bảo vệ lợi ích thương mại và người lao động của mình”, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland, nói trong một tuyên bố.
Không chỉ có EU, Canada, mà từ Brazil đến Nga, Tổ chức Thương mại Thế giới hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế đều "bày tỏ quan ngại" trước việc chính quyền Trump chuẩn bị đánh thuế 25% vào thép và 10% vào nhôm nhập vào thị trường Mỹ.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo Washington: các biện pháp bảo hộ sẽ làm phương hại đến cỗ máy kinh tế và khu vực sản xuất của chính bản thân Hoa Kỳ. Đang có mặt tại Washington, cố vấn kinh tế của chủ tịch Trung Quốc, ông Lưu Hạc (Liu He) thận trọng cho rằng, nên tránh sử dụng các biện pháp bảo hộ là thượng sách.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Núi rác” ở Thâm Quyến sẽ biến thành khu công nghiệp
Tin quốc tế ngày 8/4: Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz, hơn 80 người mất tích do lật tàu tại Địa Trung Hải
Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh Minh
Tin quốc tế ngày 4/4: Thủ tướng Thái Lan cáo buộc đầu cơ và buôn lậu gây khủng hoảng nhiên liệu, Thống tướng Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




