Nhiều nguồn lực hỗ trợ Quảng Trị khắc phục hậu quả ô nhiễm bom mìn
Trong 10 tháng năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã vận động được hơn 20 dự án và viện trợ phi dự án mới với tổng kinh phí trên 4 triệu USD phục vụ nhu cầu khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Từ tháng 8/2018-7/2021, Tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn Vương quốc Anh (MAG) bổ sung gần 2,5 triệu USD hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện Dự án Rà phá vật liệu chưa nổ ở tỉnh Quảng Trị, giai đoạn VI.
Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho TTXVN biết, với sự hỗ trợ bổ sung này, MAG triển khai thêm 8 đội rà phá bom mìn và 2 đội hỗ trợ rà phá, đồng thời mua sắm thêm trang thiết bị. MAG dự kiến sẽ rà phá gần 10,5 triê%3ḅu m2 đất, tháo gỡ và hủy bỏ hơn 3.500 các loại vật liệu chưa nổ, giúp hơn 12.400 người hưởng lợi từ dự án.
|
Quảng trị có nhiều dự án khắc phục hậu quả bom mìn do các tổ chức tài trợ. Ảnh: VGP.
Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) cũng bổ sung trên 395.000 bảng Anh để thực hiện Dự án Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) - Chương trình Khảo sát và rà phá vật liệu nổ, giai đoạn 2018-2022. Với sự bổ sung này, NPA bố trí thêm 34 nhân viên cho hoạt động rà phá bom mìn để giải phóng trên 2,4 triệu m2 đất bị ô nhiễm.
Trước đó hồi tháng 3, đoàn công tác Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) đã đến thăm UBND tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Chính phủ Anh đã tài trợ 6,5 triệu bảng Anh cho các chương trình rà phá bom mìn và giáo dục trẻ em tại Việt Nam, trong đó có Quảng Trị.
Tình trạng ô nhiễm bom mìn ở Quảng Trị cao nhất cả nước, với 81% tổng diện tích đất. Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Quảng Trị đã khiến hơn 3.430 người chết, 5.100 người bị thương.
Năm 1996, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên triển khai chương trình hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả của bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trong 22 năm qua, tỉnh đã huy động được hơn 80 triệu USD từ các nhà tài trợ, tổ chức trong nước và quốc tế để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Nguồn vốn hỗ trợ này đã giúp Quảng Trị rà phá trên 132 triệu m2 đất bị ô nhiễm bom mìn, xử lý an toàn hơn 650.000 bom mìn, vật liệu nổ các loại, qua đó giúp người dân ở nhiều địa phương phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, nguồn lực này còn hỗ trợ xây dựng hàng trăm nhà ở nhân đạo, giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân bom mìn và nhất là nâng cao ý thức của người dân về phòng tránh bom mìn.
Tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục kêu gọi và vận động thêm các nguồn lực để rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Đồng thời tăng cường liên kết giữa hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và hoạt động phát triển kinh tế…
N.H (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



