Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
11:53 | 10/03/2022 GMT+7

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày văn hóa Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)

aa
Ngày 9/3, trong khuôn khổ chương trình Festival văn hóa ASEAN, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã phối hợp với Trường phổ thông quốc tế Harrow khai mạc Ngày văn hóa Việt Nam tại Nam Ninh.
Cộng đồng người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) gặp mặt chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ Cộng đồng người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) gặp mặt chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Hiệp hội người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) vừa tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 và Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm được tổ chức tại thành phố Huế Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm được tổ chức tại thành phố Huế
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, UBND thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm phục vụ du lịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, cho biết Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước có lịch sử lâu đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng như các nhà lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước đã kết nên tình hữu nghị nồng thắm “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Việc tiếp tục củng cố và phát triển tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc không những có lợi cho việc xây dựng đất nước của mỗi bên, mà còn góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển và phồn thịnh của khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Trong tổng thể đó, giao lưu nhân dân, văn hóa, đặc biệt là việc tăng cường hiểu biết của thế hệ trẻ về đất nước, con người mỗi bên và tình hữu nghị giữa hai nước đóng vai trò hết sức quan trọng để tạo dựng cơ sở dân ý vững chắc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày văn hóa Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung giao lưu với các em học sinh Trường phổ thông quốc tế Harrow.

Tổng Lãnh sự khẳng định, Việt Nam có nền văn hóa lâu đời và giàu bản sắc, với giá trị cốt lõi nhất là lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, lòng nhân ái, tính cộng đồng và tính tinh tế, hài hòa giữa hồn cốt văn hóa phương Đông và những nét hiện đại của văn hóa phương Tây.

Đồng thời chia sẻ nhiều giá trị quan, nhân sinh quan với văn hóa Trung Quốc như truyền thống kính già yêu trẻ, tôn sư trọng đạo, hướng về gia đình; tin tưởng du khách quốc tế nói chung và Trung Quốc nói riêng sẽ có những trải nghiệm đặc sắc về đất nước, con người, phong cảnh, ẩm thực Việt Nam khi có dịp đến thăm.

Trung Quốc có câu ngạn ngữ cổ “quốc chi giao trọng tại dân tương thân; dân tương thân trọng tại tâm tương thông” (ngoại giao giữa các nước quan trọng ở quan hệ hữu nghị giữa nhân dân với nhau, giao lưu nhân dân quan trọng ở kết nối tấm lòng với tấm lòng), mong muốn mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ là cầu nối hiệu quả cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Trong khuôn khổ Ngày văn hóa Việt Nam tại Nam Ninh, các hoạt động đặc sắc đã được tổ chức như thưởng thức ẩm thực, ca nhạc, thi tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Hiệu trưởng Tào Nguyệt và Tổng đốc học Neil Clayton bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao Tổng Lãnh sự quán và đại diện người Việt Nam đã tích cực phối hợp và tham dự; tin tưởng hoạt động này sẽ giúp người dân Quảng Tây, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết nhiều hơn về đất nước, con người Việt Nam và tình hữu nghị Việt-Trung, góp phần tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).
Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia
Ngày 10/2/2022, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đã tiếp và làm việc với ông Antonio Alessandro - Đại sứ Italia tại Việt Nam trao đổi về việc tăng cường hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Italia hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2023).
Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động