Trang chủ Hữu nghị
17:37 | 23/03/2022 GMT+7

Nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân tại Quảng Ninh

aa
Ngày 23/3, tại Quảng Ninh, đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh (Liên hiệp Quảng Ninh) cùng các sở, ban, ngành liên quan. Buổi làm việc tập trung vào 03 nội dung chính: Triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư; Hoạt động của Liên hiệp Quảng Ninh và việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh.
Đại sứ Alejandro Negrín: Sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam-Mexico Đại sứ Alejandro Negrín: Sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam-Mexico
Ngày 15/3, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín đến chào xã giao. Tại đây, Đại sứ Alejandro Negrín khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, thúc đẩy quan hệ song phương hai nước nói chung và sẵn sàng phối hợp triển khai các hoạt động của VUFO nhằm việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Mexico.
Tăng cường giới trẻ, doanh nghiệp tham gia công tác đối ngoại nhân dân Tăng cường giới trẻ, doanh nghiệp tham gia công tác đối ngoại nhân dân
Ngày 30/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nói: cần tiếp tục phát huy thế mạnh, thu hút, tập hợp nhiều hơn các doanh nghiệp, học giả, giới truyền thông, cựu học sinh, sinh viên, đồng bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước bạn. Đặc biệt chú trọng giới trẻ tham gia công tác Hội; thiết lập đối tác tương ứng của Hội tại Azerbaijan mở rộng mạng lưới bạn bè Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp, về phía Quảng Ninh có ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; ông Phạm Văn Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Liên hiệp Hữu nghị tỉnh; UBMTTQ; Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận; Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía VUFO có: ông Nguyễn Văn Doanh, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch VUFO, đại diện Ban Thông tin Đối ngoại; Ban Điều phối viện trợ nhân dân; Ban Công tác địa phương; Ban Châu Mỹ và Tạp chí Thời Đại.

Quảng Ninh: cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác đối ngoại nhân dân
Đoàn công tác của VUFO do ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác đối ngoại nhân dân sáng 23/3.

Điểm nhấn công tác đối ngoại nhân dân vùng đất mỏ

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, Liên hiệp Quảng Ninh đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới đất liền giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), duy trì, hoạt động 08 cặp kết nghĩa (07 cặp Bản - Bản và 01 cặp Xã - Trấn) hai bên biên giới.

Không chỉ với Trung Quốc, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác với 3 tỉnh Bắc Lào trên cơ sở bản hợp tác đã ký năm 201. Hàng năm, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai chương trình học bổng dành cho sinh viên các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng; Xay Nhạ By Ly (Lào) đến học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt và cấp học bổng cho 407 lượt lưu học sinh với tổng kinh phí đào tạo đã cấp cho 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2011 - 2020 trên 74 tỉ đồng. Từ 2011 đến nay, tỉnh đã trích nguồn ngân sách tỉnh 56 tỉ đồng để hỗ trợ nước bạn xây dựng một số công trình công cộng như trường học, công viên. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tháng 6/2020, Quảng Ninh đã trao tặng Luông Pha Băng trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ninh cũng không ngừng nỗ lực mở rộng quan hệ với nhiều đối tác mới, thể hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa của tỉnh trong công tác đối ngoại nhân dân.

Về công tác viện trợ PCPNN, năm 2019, tỉnh Quảng Ninh có 31 tổ chức đăng kí hoạt động, năm 2020 có 20 tổ chức đăng kí hoạt động. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 chương trình dự án được triển khai bởi 10 tổ chức PCPNN với tổng vốn thực hiện dự án trên 1,6 triệu USD tương đương trên 35 tỷ đồng, trong đó 08 dự án do UBND tỉnh phê duyệt và 02 dự án có Trung ương phê duyệt...

Liên hiệp Quảng Ninh hiện có 06 hội hữu nghị với 1.797 hội viên.

Mặc dù Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực hợp tác, hữu nghị cũng như thu hút viện trợ PCPNN... tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, những kết quả này vẫn còn khiêm tốn, chưa xứng đáng với tiềm năng, vị trí, vai trò của vùng đất mỏ nói riêng và so với cả nước nói chung.

Nhiều giải pháp, kiến nghị thiết thực

Tại buổi làm việc, bà Đỗ Thị Kim Dung - Phó Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) cho biết: Số lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) hoạt động ở Quảng Ninh khá khiêm tốn, việc giải ngân tại địa phương cũng tương tự. Hiện, các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Quảng Ninh chủ yếu đến từ Mỹ hoặc khu vực Tây Âu; lĩnh vực hoạt động là y tế (nghiên cứu bệnh dịch truyền nhiễm; chăm sóc, triệu trị bệnh nhân HIV); cai nghiệm ma túy; tập trung nhóm yếu thế, phụ nữ, trẻ em, chống buôn bán người; bảo vệ môi trường... Thời gian tới, Quảng Ninh có thể thu hút viện trợ PCPNN vào tỉnh ở các lĩnh vực như: triển khai, hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân làng chài; Nâng cao nhận thức xây dựng nền kinh tế xanh...

Quảng Ninh: cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác đối ngoại nhân dân
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Quảng Ninh đề xuất một số vấn đề nhằm nâng cao công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân tại Quảng Ninh, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Quảng Ninh đưa ra 05 đề xuất. Thứ nhất, Ban Đối ngoại Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao và VUFO quan tâm giúp tỉnh định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thứ hai, đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, VUFO và các ngành liên quan ở Trung ương hướng dẫn, cung cấp thông tin, đầu mối về người Việt Nam ở nước ngoài để tỉnh có kế hoạch tiếp xúc, nắm bắt tình hình người Việt Nam ở nước ngoài, vận động họ trở về quê hương hợp tác, đầu tư tại tỉnh. Thứ ba, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương biên giới, đặc biệt các xã, thôn, bản dọc tuyến biên giới; tiếp tục quan tâm và có cơ chế chính sách tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư khu vực biên giới. Thứ tư, đề nghị VUFO quan tâm, kết nối các tổ chức PCPNN với Liên hiệp Quảng Ninh để phát huy vai trò của tổ chức, thu hút viện trợ của tỉnh. Thứ năm, quan tâm đến chế độ, chính sách, biên chế cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ.

Tham gia buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch VUFO đã giới thiệu tới các đại biểu tham dự về quy mô, mô hình tổ chức cũng như vai trò, vị trí, nhiệm vụ của VUFO nói riêng và đối ngoại nhân dân nói chung. Đặc biệt, thông tin về các văn bản, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Quảng Ninh: cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác đối ngoại nhân dân
Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh trao đổi thông tin tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh nhấn mạnh: Quảng Ninh như một Việt Nam thu nhỏ có nhiềm tiềm năng, thế mạnh, năng động, phát triển dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, Quảng Ninh có nhiều mô hình điểm sáng về kinh tế, du lịch, đối ngoại có thể nhân rộng ra cả nước. Cụ thể, mô hình kết nghĩa bản - bản mang lại hiệu quả cao, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Hoặc, tại Quảng Ninh, dù chưa có Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh nhưng hoạt động với nước bạn Lào vẫn sôi động, ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt, Quảng Ninh có hơn 15.000 Việt kiều, đây sẽ là nguồn lực, thế mạnh lớn của Quảng Ninh.

Phát huy những lợi thế đó, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các hoạt động đối ngoại nhân dân của toàn hệ thống, trong đó Liên hiệp Quảng Ninh là nòng cốt. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, sở ngành, các địa phương, đặc biệt là các tổ chức làm công tác đối ngoại nhân dân đoàn kết, phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt, Liên hiệp Quảng Ninh cần chủ động theo đúng phương châm của VUFO là "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", cụ thể, chủ động xác định phương hướng, mục tiêu, xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình, chủ động kết nối, liên kết, phối hợp, chủ động tham mưu, đề xuất. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng xem xét bố trí nhân sự chuyên trách mảng đối ngoại nhân dân, đồng thời, quan tâm hơn về kinh phí hoạt động cho công tác này.

"VUFO sẽ sát sao, hỗ trợ Liên hiệp Quảng Ninh trong các hoạt động lớn nhỏ cũng như tìm đối tác, cơ hội, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng…", ông Doanh nhấn mạnh.

Quảng Ninh: cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác đối ngoại nhân dân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Hoàng Ngân phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Hoàng Ngân mong muốn, trong thời gian tới, VUFO tăng cường công tác phối hợp với tỉnh Quảng Ninh để thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, bám sát với mục tiêu, định hướng, chủ trương của Đảng, Chính phủ. Đồng thời nghiên cứu đề xuất trung ương hoàn thiện cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại địa phương để phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân.

Quảng Ninh: Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Quảng Ninh: Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Quảng Ninh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp CH Séc Quảng Ninh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp CH Séc

Yên Ba
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động