Nhiều con sông ở Quảng Nam bị ‘chảy máu’ tài nguyên vì ‘cát tặc’ hoành hành
Ngang nhiên múc (hay còn gọi là hút) cát suốt ngày đêm
Theo quan sát của chúng tôi, tại sông Bằng Lăng, Vực Môn và sông Mùi là một bãi bồi rộng lớn hàng chục mét đã bị đào xới nham nhở, cát trôi dần ra sông. Nhiều ruộng canh tác của người dân cũng bị khoét sâu. Trong khi đó, nhiều bãi cát lớn của “cát tặc” khai thác xong nhưng chưa kịp vận chuyển đi vẫn nằm chổng chơ.
Ông N.V.T. (50 tuổi), trú tại thôn Mỹ Đông, xã Tam Sơn bức xúc cho biết: “Không chỉ gần đây, tình trạng khai thác cát không được chính quyền địa phương cho phép đã diễn ra từ lâu. Trước kia, vùng này chỉ có một con sông chảy qua, nay dòng chảy đã “tạo” thêm các nhánh khác nữa do nạn múc cát bừa bãi.
“Cát tặc” tự tung tự tác, múc cát đem đi bán làm sạt lở hết bãi bồi ven sông. Người dân đã nhiều lần can ngăn nhưng không giải quyết được gì, vài ngày sau họ lại đến tiếp tục múc cát, khiến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân chúng tôi bị sạt lở, cuốn trôi. Với tình trạng này, vài năm nữa người dân chắc sẽ mất hết đất sản xuất mà thôi”.
Tương tự, ông N.V.N. (64 tuổi), trú tại thôn Phú Đức, xã Tam Trà) cho hay: Trước đây, dọc trên cát bãi bồi thổ nhưỡng phì nhiêu, người dân tận dụng trồng hoa màu. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, liên tục những chiếc xe ben lớn đến múc cát làm đất đai lở ngày càng trôi cát ra sông. Không những thế, bọn “cát tặc” còn hiên ngang hút cát dưới lòng sông diễn ra suốt ngày đêm và thường có 2 đến 3 xe ben lớn ngang nhiên hoạt động.
|
Sông Bằng Lăng thuộc xã Tam Sơn bị bọn “cát tặc” ngang nhiên khai thác.
“Khi cát trên các bãi bồi dần cạn kiệt, họ đặt máy dưới lòng sông để hút cát đổ lên xe rồi nhanh chóng chuyển đi bán khắp nơi. Người dân 2 xã Tam Trà và Tam Sơn đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết và “án binh bất động”, ông N. ngao ngán nói.
Chính quyền bảo, chỉ vài vụ nhỏ lẻ
Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Trà, khẳng định: "Địa phương thì không có tình trạng khai thác cát đem đi bán mà chỉ có người dân ra múc trộm nhỏ lẻ để làm nhà. Trước những thông tin này, lãnh đạo xã đang phối hợp với các ngành chức năng để rà soát tình trạng và sẽ có biện pháp xử lý.
Trong khi đó, ông Huỳnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn cho biết: "Đến nay lãnh đạo địa phương vẫn chưa nghe người dân phản ánh tình trạng khai thác cát ở địa phương. Nhưng vừa qua, có một Công ty TNHH xin giấy của huyện Núi Thành nhưng mới chỉ là chủ trương chứ chưa khai thác cát ở địa phương."
“Mới đây, chính quyền xã phối hợp với Công an huyện Núi Thành phát hiện và bắt giữ 4 xe ben đang khai thác cát trái phép nhưng tại khu vực giáp ranh với xã Tam Trà và các phương tiện này đang được tạm giữ tại UBND xã”, ông Hùng nhấn mạnh.
| |
Một trong nhiều đống cát đã khai thác chưa kịp chuyển đi.
Theo nguồn tin của báo Thời Đại thì, trước đó vào ngày 25/8 vừa qua, tại khu vực sông Mùi đoạn chảy qua thôn Trường Cửu, xã Tam Trà, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã mật phục theo dõi và phát hiện ông Trần Trung Hiếu (44 tuổi), trú tại thôn 2 xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành ngang nhiên sử dụng xe múc để khai thác vào khoảng 28m3 cát. Ngay sau đó, Tổ công tác này đã đình chỉ hoạt động khai thác trái phép đối với ông Hiếu.
Bài và ảnh Việt Thanh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Thanh Hóa và Saint Petersburg (Nga) tăng cường hợp tác
Đà Nẵng - Chile trao đổi các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới
Kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino: Mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Nicaragua
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




