Nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác thương mại, nông nghiệp giữa Việt Nam và Venezuela

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 29/8 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm quốc tế với chủ đề “35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela: Thực trạng và triển vọng". Tọa đàm là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi và chia sẻ những quan điểm, góc nhìn và giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước lên tầm cao mới.
aa
Thúc đẩy kết nghĩa Hà Nội và Caracas (Venezuela)
VUFO sẵn sàng làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Venezuela

Tham dự tọa đàm có ông Juan Carlos Fernandes Juarez, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam; ông Vũ Trung Mỹ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Bolivar Venezuela; PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Venezuela; TS Nguyễn Cao Đức, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu châu Mỹ cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp...

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS Nguyễn Cao Đức, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu châu Mỹ đánh giá cao những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: chính trị, giáo dục, thương mại trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Venezuela. Trên cơ sở những nét tương đồng về lịch sử và quan điểm chung về bình đẳng, bác ái giữa hai nước, TS Nguyễn Cao Đức cho rằng để tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới, hai bên cần phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực về thương mại, giáo dục - đào tạo, trao đổi quan hệ chính trị; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quan hệ đối ngoại với Venezuela ngày nay; hợp tác công nghiệp hóa dầu; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, an ninh mạng, an ninh y tế và an ninh con người…

Tọa đàm quốc tế: 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Venezuela (18/12/1989-18/12/2024): Thực trạng và triển vọng
Tọa đàm quốc tế "35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Venezuela: Thực trạng và triển vọng". (Ảnh: vass.gov.vn)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juarez đánh giá cao vai trò lịch sử của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; cho rằng đây là cơ sở để gắn kết hai quốc gia. Để củng cố và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Venezuela trong thời gian tới, Đại sứ đề nghị hai nước tăng cường đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, bảo đảm tốt vấn đề an ninh lương thực; du lịch, y dược; khoáng sản. Ông hy vọng các lĩnh vực hợp tác này sẽ tạo nên nền tảng vững chắc trong quan hệ đối ngoại hai nước trong tương lai.

Tại tọa đàm, 5 tham luận đã được trình bày, cung cấp góc nhìn toàn diện về thực trạng quan hệ giữa Việt Nam với Venezuela trong thời gian vừa qua trên các lĩnh vực về cơ hội đầu tư và hợp tác thương mại, hợp tác nông nghiệp... Các diễn giả chỉ ra những thành tựu hai bên đã đạt được và những hạn chế cần được khắc phục để tương xứng hơn nữa với tiềm năng phát triển của hai nước. Qua đó đề xuất một số giải pháp, chính sách nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam – Venezuela.

Theo ông Nguyễn Năng Khiếu, Phó Trưởng ban châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), quan hệ hợp tác giữa hai nước đang có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp, dầu khí và viễn thông. Hiện tại quy mô thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn, nhưng với sự nỗ lực và hợp tác chặt chẽ từ cả hai phía, có thể tạo ra nhiều cơ hội mới để thúc đẩy đầu tư và thương mại song phương. Các doanh nghiệp của cả hai nước cần tận dụng các cơ hội để thúc đẩy hợp tác. Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng các đối tác Venezuela trong quá trình hợp tác.

TS. Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận “Hợp tác nông nghiệp Việt Nam- Venezuela: Thực trạng và triển vọng”
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận tại tọa đàm.

Trong các lĩnh vực hợp tác với Venezuela, Việt Nam có sự hợp tác nổi bật và đầy triển vọng đối với lĩnh vực nông nghiệp. Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trong giai đoạn 2015-2029 hợp tác nông nghiệp giữa hai nước được thực hiện qua hai dự án hợp tác cụ thể, gồm: dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa tại Venezuela, dự án hợp tác phát triển thủy sản tại Venezuela.

Việt Nam đã giúp Venezuela quy hoạch và thiết kế ba cánh đồng sản xuất lúa tại hai bang Guarico và Cojedes; quy hoạch, thiết kế mới Trung tâm Nghiên cứu lúa gạo tại bang Cojedes. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng cho biết, chuyên gia Việt Nam đã phối hợp với Viện Nghiên cứu quốc gia (INIA) của Venezuela khảo nghiệm 20 giống lúa của Việt Nam trong 3 vụ liên tiếp (vụ mùa khô 2016 - 2017; vụ mùa mưa 2017 và vụ mùa khô 2017 - 2018).

Ngoài ra, các cán bộ, chuyên gia Việt Nam khi làm việc tại Venezuela đã phối hợp với các cơ quan FONDAS, INIA... tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa cho hàng trăm cán bộ kỹ thuật và nông dân ở Venezuela. Dự án lúa đã biên soạn, xuất bản và bàn giao 500 cuốn tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa tại Venezuela theo kinh nghiệm trồng lúa của Việt Nam”.

Về hợp tác và phát triển nuôi trồng thủy sản, chuyên gia Việt Nam đã áp dụng thành công kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm của Việt Nam tại Venezuela với kết quả là đã rút ngắn được chu kỳ nuôi từ 4 tháng xuống còn 3 tháng và tiết kiệm được 30% thức ăn so với thực tế trước đây tại Venezuela. Kết quả này được phía Venezuela đánh giá rất cao và hai bên đã thống nhất tiến hành xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh cho năng suất, chất lượng và sản lượng cao. Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình bị dừng lại do tình hình an ninh tại địa bàn.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng đề nghị Đại sứ quán hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác nông nghiệp để góp phần tăng sản lượng lương thực, thực phẩm tại Venezuela nhằm giải quyết khó khăn thiếu thốn về lương thực, thực phẩm hiện nay. Hai bên cần tổ chức triển khai sớm và có hiệu quả hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2024 - 2030 trên cơ sở các văn bản đã ký kết.

Bên cạnh đó, ông đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp để nhân rộng các giống lúa Việt Nam với kỹ thuật trồng lúa tiên tiến của Việt Nam tại Venezuela.

Việt Nam tiếp tục chuyển giao giống và quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất lúa nước, đậu đỗ thích ứng biến đổi khí hậu và phù hợp thị trường hàng hóa cho nước bạn, trao đổi nguồn gen (giống cây trồng) thích ứng biến đổi khí hậu để giảm rủi ro và phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Dũng cũng cho rằng hai bên cần tạo điều kiện và cơ chế cho phép các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Venezuela hợp tác để phát triển sản xuất lúa và một số lĩnh vực nông nghiệp khác với cầu nối tư vấn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị chuyên môn của Venezuela.

Hai bên cần trao đổi cụ thể về quy định đầu tư, sản xuất của hai nước để các doanh nghiệp có đủ thông tin, phục vụ hợp tác. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng đề nghị Venezuela giới thiệu cụ thể về môi trường đầu tư, ưu đãi đầu tư (đặc biệt đối với Việt Nam), cơ chế thanh toán...

Quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam đến thế hệ trẻ Venezuela Quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam đến thế hệ trẻ Venezuela
Tổng thống Maduro: Venezuela coi Việt Nam là hình mẫu phát triển Tổng thống Maduro: Venezuela coi Việt Nam là hình mẫu phát triển
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam ngày 6/9 ở Hà Nội, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh dư địa hợp tác lớn trong chuyển đổi số, viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao và logistics, đồng thời cam kết tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư.
EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

Sáng ngày 04/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Tổng Giám đốc  Eurowindow là Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội

Tổng Giám đốc Eurowindow là Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội

Ban Chấp hành lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội vừa tổ chức phiên họp trù bị lần thứ nhất, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, hướng tới tổ chức lễ ra mắt Hội trong tháng 10/2026.
Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Trong ba ngày, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) liên tiếp thực hiện hai ca ghép gan từ người hiến sống: một người cha hiến gan cứu con sau ba lần hôn mê gan và ở một gia đình khác, người con hiến gan cứu bố bị suy gan cấp. Phía sau hai ca phẫu thuật là cuộc chạy đua với thời gian và những thách thức kỹ thuật đặc biệt.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...