Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:48 | 17/04/2017 GMT+7

Nhiều chung cư lớn ở Hà Nội tổ chức tuyên truyền chống nạn xâm hại tình dục trẻ em

aa
Từ những vụ việc đau lòng đã xảy ra, người dân ý thức rằng, ở chung cư tuy an toàn nhưng trẻ nhỏ vẫn có nguy cơ bị xâm hại tình dục (XHTD). Khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiều chung cư tại Hà Nội liên tục tổ chức tuyên truyền phòng tránh nạn XHTD cho trẻ nhỏ.

Nhiều chung cư lớn ở Hà Nội tổ chức tuyên truyền chống nạn XHTD trẻ em

Ai cũng biết, chung cư hiện là nơi sinh sống phổ biến của hàng triệu người dân Thủ đô. Vì thế, nơi đây cũng là địa điểm tập trung rất đông trẻ nhỏ.

Vốn được đánh giá là nơi an toàn do có hệ thống camera giám sát và bảo vệ túc trực nên khi sống ở chung cư, nhiều người cảm thấy thoải mái, yên tâm. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng không có nơi nào là an toàn tuyệt đối nếu chúng ta lơi lỏng, ít quan tâm đến con mình. Bởi ngay khi ở gần nhà, trẻ nhỏ vẫn có nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Hẳn mọi người vẫn còn nhớ vụ việc đau lòng xảy ra tại Chung cư Lakeside (TP.Vũng Tàu) khi một em bé bị cụ ông sống cùng chung cư XHTD nhiều lần tại góc cầu thang bộ. Những vụ việc đau lòng như vậy đã rung lên hồi chuông cảnh báo và khiến rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng.

nhieu chung cu lon o ha noi to chuc tuyen truyen chong nan xam hai tinh duc tre em

Chung cư hiện là nơi sinh sống của rất nhiều người dân Thủ đô.

Chị Phương Mai (Văn Quán, Hà Đông) tâm sự: "Mình thấy ở chung cư có nhiều thuận tiện trong sinh hoạt, tuy nhiên vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ nhất là vấn đề XHTD cần được chú trọng hơn nữa".

Theo chị, các gia đình sống trong chung cư thường ít có sinh hoạt chung với cộng đồng, không quen biết lẫn nhau. "Vì thế cứ về đến nhà là đóng cửa nhà nào biết nhà đó, phòng ốc nhiều khi còn cách âm nên trẻ bị nạn mà có la hét đôi khi hàng xóm cũng không biết mà can thiệp".

Trong khi đó, anh Thuận (một cư dân khác) lại cho biết: "Chung cư vốn an toàn nhưng vẫn còn một số nơi mà kẻ xấu dễ gây chuyện như hành lang vắng vẻ, góc khuất của camera, trong thang máy lúc vắng người hay sân chơi chung lúc không có người lớn giám sát".

nhieu chung cu lon o ha noi to chuc tuyen truyen chong nan xam hai tinh duc tre em

Nhiều khu chung cư tại Hà Nội liên tục tổ chức các buổi tuyên truyên phòng tránh XHTD ở trẻ nhỏ.

nhieu chung cu lon o ha noi to chuc tuyen truyen chong nan xam hai tinh duc tre em

Những buổi nói chuyện như vậy thu hút rất đông người dân tham gia.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiều chung cư tại Hà Nội đã rầm rộ tổ chức tuyên truyền phòng tránh nạn XHTD trẻ nhỏ. Các chương trình tuyên truyền này đều do ban quản trị, hội cư dân đứng ra tổ chức. Thậm chí nhiều chương trình đã mời các chuyên gia tâm lý về nói chuyện, tuyên truyền cho đông đảo cư dân.

Chẳng hạn như cách đây không lâu, tại chung cư The Pride Hà Đông, sự kiện tuyên truyền về phòng chống XHTD được tổ chức và nhận được sự đón nhận của đông đảo cư dân. Ngày 14/4 vừa qua, chung cư Tân Tây Đô (Đan Phượng – Hà Nội) cũng hưởng ứng, tiếp tục tổ chức chương trình: "Tuyên truyền Kỹ năng Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em". Những chương trình như vậy nhằm mang đến cho cư dân sống tại các khu chung cư, cũng như người dân có nhận thức đúng đắn và hiểu biết hơn về vấn nạn này. Qua đó, trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng để hướng dẫn người thân và con em mình chủ động Phòng chống được nạn XHTD.

Chuyên gia chia sẻ bí kíp phòng tránh XHTD cho trẻ nhỏ

Chia sẻ tại buổi trò chuyện tuyên truyền cách phòng tránh XHTD trẻ em cùng người dân chung cư Tân Tây Đô, TS Phạm Mạnh Hà (Giảng viên HV Thanh Thiếu niên Việt Nam) cho biết, để bảo vệ trẻ, trước tiên, các bậc cha mẹ phải trang bị cho mình đủ kiến thức cần thiết. "Chúng ta cần có kiến thức để đảm bảo các hành động của bạn là phù hợp với trẻ. Tùy theo độ tuổi mà cách cư xử, hành vi của bố mẹ dành cho trẻ phải có sự thay đổi".

Theo ông Hà, để làm được điều này, các bậc phụ huynh nên thường xuyên trao đổi, chia sẻ tài liệu với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm về những nguy cơ có thể xảy ra với trẻ cũng như các Kỹ năng Phòng chống XHTD trẻ em. Mỗi cá nhân luôn cảnh giác để nhận ra các dấu hiệu trẻ có nguy cơ bị xâm hại. Chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh bạn. Chú ý đến những cảm nhận của bạn vì trẻ em dễ bị tổn thương.

nhieu chung cu lon o ha noi to chuc tuyen truyen chong nan xam hai tinh duc tre em

Tại những buổi tuyên truyền như thế này, trẻ em cũng được phát tài liệu để biết cách tự bảo vệ bản thân.

Ngoài những giải pháp trên, tiến sĩ Phạm Mạnh Hà còn nhấn mạnh: "Đối với trẻ em cần tránh tiếp xúc với người lạ, không cho phép người lạ động vào người, khi người lạ có biểu hiện, hành vi không đúng mực cần lên tiếng, gào thét và chạy thật nhanh ra chỗ đông người".

Vị TS này phân tích, các bậc phụ huynh cần nắm rõ 5 cảnh báo để đảm bảo trẻ được an toàn. Đó là cảnh báo Nhìn, cảnh báo Nói, cảnh báo động chạm, cảnh báo một mình, cảnh báo ôm. "5 cảnh báo này sẽ giúp trẻ nhỏ bảo vệ được bản thân trước những kẻ biến thái", ông Hà nhấn mạnh.

Trẻ bị lạm dụng tình dục không chỉ bị tổn hại về mặt thể chất mà còn thường phải trải qua nhiều bất ổn tâm lý khi trưởng thành, bao gồm sang chấn tâm lý, trầm cảm, rối loạn ăn uống, rối loạn nhân cách, gặp vấn đề với các mối quan hệ tình cảm... hoặc thậm chí là tự tử. Vì vậy, để bảo vệ trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh nên quan tâm, sát sao con em mình nhiều hơn. Bên cạnh đó, khi sống ở chung cư thì các cư dân khác và BQL cũng cần có trách nhiệm, chung tay bảo vệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Lương (Ban quản lý chung cư Tân Tây Đô) chia sẻ: "Những người làm công tác quản lý hay những người làm công việc liên quan đến trẻ em trong cộng đồng (gồm giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ xã hội, công an và các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng…) đều đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với những nguy cơ trẻ em bị xâm hại".

Lê La

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/6 đến sáng sớm 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70–140mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tin quốc tế ngày 01/7: Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7

Tin quốc tế ngày 01/7: Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7

Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ; Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7; Ông Trump ký sắc lệnh gỡ trừng phạt với Syria... là tin quốc tế nổi bật ngày 01/7.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động