Nhẹ dạ cả tin hẹn hò qua mạng, cô gái bị cướp của, sát hại rồi buộc đá vào thi thể cho trôi sông
Cụ thể, sáng ngày 20/8/2015, người dân địa phương trong khi câu cá đã phát hiện một thi thể nữ. Theo điều tra của cảnh sát, nạn nhân này bị rơi xuống sông trong trạng thái trên cơ thể có buộc theo đá, rõ ràng đây là một vụ án giết người. Dựa vào đầu mối có được, cảnh sát nhanh chóng xác định nạn nhân là một phụ nữ họ Mã và bắt gọn nghi phạm họ Tôn.
|
Nạn nhân bị bạn trai buộc đá vào eo rồi đẩy xuống sông dẫn đến tử vong.
Kết quả điều tra được công bố ở phiên tòa thứ nhất cho biết, trong khoảng tháng 7-8/2015, Tôn đã 2 lần mua thuốc Triazolam có chức năng thôi miên, an thần. Đầu tháng 8/2015, Tôn quen biết nạn nhân Mã thông qua mạng QQ, 20h ngày 11/8, họ hẹn hò gặp gỡ nhau bên ngoài. Nhân lúc bạn gái không để ý, Tôn đã trộn một lượng lớn thuốc Triazolam vào nước của đối phương, khiến cô Mã nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say và hoàn toàn không ý thức được những việc người bạn trai kia đã làm với mình.
Đến 23h cùng ngày, Tôn lái xe đến một cây cầu nhỏ thuộc đường Xuân Giang, dùng dây thừng buộc gạch đá vào giữa eo cô Mã rồi đẩy nạn nhân xuống sông. Trước đó, hắn đã chiếm đoạt tài sản của cô Mã gồm: 1 vòng tay vàng trị giá khoảng 3200 NDT (khoảng 11 triệu VND) và 1 chiếc điện thoại VIVO, tổng giá trị lên đến 5062 NDT (khoảng 17,5 triệu VND)
Theo kết quả giám định, nạn nhân Mã tử vong vì bị đuối nước trong trạng thái đầu óc choáng váng, dù trước khi tử vong nạn nhân có phát sinh quan hệ tình dục với Tôn nhưng Tòa án không nhận định là nạn nhân bị hiếp dâm. Phiên tòa xét xử lần thứ 1 đã tuyên án bị cáo Tôn nhận tử hình, bị tước quyền công dân trọn đời vì hành vi cố ý giết người và trộm cắp tài sản.
Tuy nhiên, bị cáo Tôn không chấp thuận bản án này, tiếp tục kháng án. Tòa án cấp cao nhận thấy, hình phạt dành cho tội danh trộm cắp tài sản và cố ý giết người này đã quá rõ ràng và thỏa đáng, chứng cứ buộc tội đầy đủ. Do đó, trong phiên tòa xét xử lần thứ 2 vừa qua, viện kiểm sát đã quyết định bãi bỏ đơn kháng nghị của Tôn, đồng thời giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo này.
Nguồn: sina
Khánh Chi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Đọc nhiều
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
“Cỗ máy kể chuyện” từ Cộng hòa Séc cất tiếng nói đầu tiên tại Hà Nội
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




