Trang chủ Việt kiều
10:13 | 19/08/2020 GMT+7

"Nhà sản xuất sự kiện thời trang sáng tạo nhất thế giới” - Jessica Minh Anh: tự hào là người Việt Nam

aa
Jessica Minh Anh là người Việt duy nhất trong làng thời trang thế giới được đặc cách cấp giấy phép tổ chức trình diễn thời trang ở những địa điểm nổi tiếng được xem như biểu tượng của các quốc gia trên thế giới như: tháp Eiffel, sông Sein (Pháp)...
Diễn đàn bổ ích của cộng đồng người Việt tại Nhật và Australia Diễn đàn bổ ích của cộng đồng người Việt tại Nhật và Australia

Trong đại dịch COVID-19 tại Nhật và Australia đã có những diễn đàn bổ ích của cộng đồng người Việt nơi đây.

Người Việt tại các nước tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Người Việt tại các nước tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng 14/8, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam các nước tại Hà Lan, Ấn Độ, Indonesia, Côn Minh (Trung Quốc), Fukuoka ...

Nhà sản xuất sự kiện thời trang sáng tạo nhất thế giới

Jessica Minh Anh sinh tại Hà Nội, lớn lên ở Moscow (Nga) nơi bố mẹ cô làm việc. Năm 9 tuổi Minh Anh về nước học những năm cuối phổ thông. Minh Anh đỗ Thủ khoa Đại học Hà Nội, Á khoa Đại học Bách khoa ngành IT. Hết năm thứ nhất, cô nhận học bổng toàn phần Đại học ngành công nghệ thông tin tại Malaysia và thạc sĩ ngành marketing và truyền thông tại trường ĐH Birmingham của Anh.

Tốt nghiệp thạc sĩ, Minh Anh mở công ty Tổ chức sự kiện, cô chọn làm các show thời trang vì từng đi diễn catwalk thời sinh viên.

jessica minh anh du di dau cung luon tu hao minh la nguoi viet nam
Jessica Minh Anh là người được truyền thông quốc tế mệnh danh là “Nhà sản xuất sự kiện thời trang sáng tạo nhất thế giới”.

Cho đến lúc này, Jessica Minh Anh là duy nhất trong làng thời trang thế giới được đặc cách cấp giấy phép tổ chức trình diễn thời trang ở những địa điểm nổi tiếng được xem như biểu tượng của các quốc gia trên thế giới như: tháp Eiffel, sông Sein (Pháp), cầu kính Skywalk trên hẻm núi Grand Canyon, đập thuỷ điện Hoover, tháp One World Trade Center (Mỹ), nhà máy năng lượng mặt trời Gemasolar (Tây Ban Nha), cầu tháp Luân Đôn (Anh), tháp đôi Petronas (Malaysia), cầu trên không Vườn Quốc gia Gardens by the Bay (Singapore), Maldives...

Việc tổ chức thành công các show diễn đẳng cấp thế giới ở những kì quan kiến trúc và di sản nổi tiếng của thế giới, nơi có không gian và bối cảnh kì vĩ, hoành tráng, tuyệt mĩ là sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang với kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật. Điều đó không chỉ giúp tôn lên vẻ đẹp, sự đẳng cấp của các bộ sưu tập, mà còn tôn vinh cho chính vẻ đẹp bất tận của các công trình kiến trúc và di sản đó.

jessica minh anh du di dau cung luon tu hao minh la nguoi viet nam
Jessica Minh Anh bên tác phẩm của mình.

Các show diễn này đã khiến hãng tin CNN của Mỹ phải thốt lên rằng: “Cô ấy đã biến cả thế giới thành sàn diễn ấn tượng của mình”. Còn tờ Paris Match nổi tiếng của Pháp thì bình luận: “Cô gái người Việt này đã biến các tượng đài của thế giới thành những sàn diễn đáng kinh ngạc… Với cô ấy thì không gì là không thể”.

Từ đó, có khoảng 50 cơ quan truyền thông trên thế giới, trong đó có những hãng truyền thông và các tờ báo như CNN, FOX, CNBC, ABC, CBS, Telemundo, ELLE, Harper's Bazaar, Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire, Paris Match… luôn theo sát các sự kiện của cô.

Với Jessica Minh Anh, các show diễn thời trang không chỉ là nơi phô diễn những bộ cánh độc đáo và lộng lẫy, mà ở đó cô còn muốn truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, một ý tưởng cao đẹp mà cả thế giới đang hướng tới để bảo vệ hành tinh xanh.

Chính vì thế, Jessica Minh Anh là người được truyền thông quốc tế mệnh danh là “Nhà sản xuất sự kiện thời trang sáng tạo nhất thế giới” bởi thành công trong công cuộc cách mạng hoá sàn diễn và sáng tạo những ấn tượng thị giác phi thường, qua đó chuyển tải các thông điệp mạnh mẽ.

jessica minh anh du di dau cung luon tu hao minh la nguoi viet nam
Jessica Minh Anh đang sản xuất một chương trình truyền hình thực tế quảng bá du lịch Việt Nam cho bạn bè quốc tế trong năm 2020.

Sản xuất một chương trình truyền hình thực tế quảng bá du lịch Việt Nam

Đi nhiều và làm việc nhiều nuớc trên thế giới nên khi làm việc ở quê hương Việt Nam, Jesscica Minh Anh cảm thấy rất vui và là một điều may mắn hạnh phúc đối với mình.

"Mình nhận thấy Việt Nam đã phát triển vượt bậc so với 10 năm trước đây, nên mình cảm thấy rất tự hào. Giới trẻ Việt Nam cũng thể hiện được tài năng, tố chất, sự tự tin hơn và mình hi vọng sẽ góp phần truyền thêm cảm hứng để các bạn vươn ra thế giới", Jessica Minh Anh chia sẻ.

Hiện tại, Jessica Minh Anh đang sản xuất một chương trình truyền hình thực tế quảng bá du lịch Việt Nam cho bạn bè quốc tế trong năm 2020 trước khi quay lại Pháp và Mỹ.

"Trong đại dịch COVID-19 hiện nay, tôi vô cùng tự hào khi Việt Nam kiểm soát dịch hiệu quả hơn rất nhiều cường quốc trên thế giới. Việc đóng cửa biên giới là cần thiết, nhưng cũng gây tổn thất lớn đến nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành du lịch. Đây cũng chính là lý do tôi muốn góp phần thu hút, kích cầu du lịch nội địa cũng như quảng bá một Việt Nam không chỉ tuyệt đẹp, giàu truyền thống văn hoá, rất hiếu khách, mà còn an toàn, sáng tạo, và chất lượng không thua kém các trong khu vực và trên thế giới", Jescica Minh Anh chia sẻ.

jessica minh anh du di dau cung luon tu hao minh la nguoi viet nam
“Jessica Minh Anh: Coming Home” sẽ giới thiệu một Việt Nam an toàn, bền vững, giàu truyền thống, di sản và chất lượng cao không kém gì các nước trong khu vực và trên thế giới.

“Jessica Minh Anh: Coming Home” sẽ giới thiệu một Việt Nam an toàn, bền vững, giàu truyền thống, di sản và chất lượng cao không kém gì các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chương trình nhận được sự cố vấn chuyên môn không chỉ từ Head của UNESCO và Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, mà còn từ các chuyên gia quốc tế hàng đầu trên nhiều lĩnh vực.

"Giống như các sàn diễn thời trang không tưởng làm nên lịch sử của mình, chương trình có một format rất thú vị và bất ngờ, scripted chuyên nghiệp, bên cạnh việc quay và dựng theo chất lượng tiêu chuẩn của điện ảnh quốc tế", Jessica Minh Anh chia sẻ.

Chương trình được Jessica Minh Anh dẫn bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt. Khán giả sẽ đồng hành cùng cô từ Bắc vào Nam để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp kỳ bí, hùng vĩ của đất nước cũng như khám phá nét độc đáo trong văn hoá truyền thống địa phương.

Với mong muốn truyền tải thông điệp về phát triển bền vững, chương trình cũng sẽ dẫn dắt người xem tìm hiểu các khía cạnh đa sắc trong nghệ thuật dân gian, ẩm thực, kiến trúc và thời trang gắn liền với công cuộc bảo vệ môi trường.

jessica minh anh du di dau cung luon tu hao minh la nguoi viet nam
Trong nhiều năm sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, Jessica Minh Anh vẫn luôn hướng về Việt Nam.

Đồ ăn Việt Nam ngon nhất thế giới

Trong nhiều năm sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, Jessica Minh Anh vẫn luôn hướng về Việt Nam. Và đi đâu Jessica Minh Anh cũng luôn tự hào mình là người Việt Nam.

"Mình rất yêu đất nước Việt Nam, không chỉ vì cảnh đẹp, đồ ăn ngon, mà còn vì con người Việt Nam rất giàu tình cảm, nghị lực, đoàn kết, và cũng vui tính nữa", cô nói.

Món ăn Jessica Minh Anh thích nhất là bún riêu cua, bún chả, bún cá, miến lươn, và phở. "Nói chung, mình thấy đồ ăn Việt Nam ngon nhất thế giới", Jessica Minh Anh nói. Chính vì thế, mỗi khi về Việt Nam cô gái nổi tiếng thế giới luôn dành thời gian thưởng thức những món ăn quê hương để thoả mãn những ngày đi xa.

Tuman Zhumabaev - Họa sĩ Nga yêu đất nước, con người Việt Nam đã qua đời Tuman Zhumabaev - Họa sĩ Nga yêu đất nước, con người Việt Nam đã qua đời

Trên trang Facebook của một số văn nghệ sĩ Việt Nam từng là du học sinh ở Liên Xô (cũ) và một số fanpage về ...

Phó Đại sứ Australia: Con người Việt Nam ấm áp, chăm chỉ và lạc quan trong cuộc sống Phó Đại sứ Australia: Con người Việt Nam ấm áp, chăm chỉ và lạc quan trong cuộc sống

Trong hơn 3 năm trên cương vị của mình, Phó Đại sứ Australia Rebecca Bryant có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, ...

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Ngày 23-24/3, tại làng Yèbles, thuộc tỉnh Seine et Marne (Pháp) đã diễn ra Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024. Năm nay, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tham dự sự kiện với tư cách là khách mời danh dự. Quy mô gian hàng được mở rộng gấp 3, góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Ngày 23/3, Hội thảo Hướng nghiệp và Kết nối 2024 đã được tổ chức tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ). Hội thảo do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York và Học viện Hướng nghiệp Career Pass phối hợp tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động