Trang chủ Văn hóa - Du lịch
20:15 | 28/08/2020 GMT+7

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc ra mắt sách về ngành thủy sản

aa
Chiều ngày 28/7, tại Tổng Cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), số 10, Nguyễn Công Hoan, Hà Nội đã diễn ra buổi Gặp gỡ, ra mắt cuốn sách “Lắng đọng và suy nghĩ” của Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, Chủ tịch Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam Tạ Quang Ngọc.
Chuyên gia quốc tế Nga ra mắt sách 200 trang về một Việt Nam đổi mới và hiện đại Chuyên gia quốc tế Nga ra mắt sách 200 trang về một Việt Nam đổi mới và hiện đại

Cuốn sách ''Việt Nam cất cánh'' của tác giả Grigory Trofimchuk - chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Chủ tịch Hội đồng chuyên ...

Sắp ra mắt Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bình Dương Sắp ra mắt Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bình Dương

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - văn phòng phía Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ...

Cuốn sách về ngành thủy sản

Cuốn sách “Lắng đọng và suy nghĩ” do NXB Khoa học và Kỹ thuật phát hành, là tập hợp một số bài viết hoặc trả lời phỏng vấn trong những năm tháng đã nghỉ công tác của Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc. Cũng có những bài viết ra, Nguyên Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc chưa có ý định đăng báo. Mỗi bài viết ấy Nguyên Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc coi như là một bức ảnh lập thể về những công việc mình đã trải qua hoặc liên quan với ngành mà những người anh đi trước, các đồng nghiệp cùng thời đã cùng nhay góp công xây dựng.

chu tich hoi nghi viet nam thai lan ta quang ngoc ra mat sach ve nganh thuy san
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hội nghị Việt Nam – Thái Lan, Chủ tịch Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam Tạ Quang Ngọc trong buổi gặp gỡ, ra mắt sách "Lắng động và suy nghĩ".

“Năm 2020 đánh dấu thời điểm 60 năm ngày Tổng cục Thủy sản được thành lập. Tôi chợt nghĩ, liệu dịp này mình có nên mạnh dạn đưa những “tấm hình” đó để cùng mọi người suy nghĩ. Tôi đắn đo, liệu có ích không? Sau khi suy xét, tôi cho đây là việc nên làm. Thế là tôi đã như là người thợ may, khâu chúng lại thành một mảng các sự kiện theo logic phát triển của ngành, của bức ảnh panorama có ý nghĩa để quan sát và suy ngẫm”, Nguyên Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc nói.

Mỗi bài viết trong cuốn sách “Lắng đọng và suy nghĩ” viết về một việc, một sự kiện, một thời khắc trong quá trình ngành phát triển được chọn theo chủ quan của tác giả, nên tính liên tục về sự phát triển ngành Thủy sản không phải là mục đích và vì thế, với cuốn sách này, tác giả không có ý định tổng kết ở một tầm nhất định về công việc của ngành.

“Tôi cũng muốn nhân cơ hội này tập hợp lại, đưa ra những suy nghĩ bản thân về việc lo dài hơi hơn cho phát triển nghề cá biển, nằm trong tổng thế kinh tế biển Việt Nam và xã hội cộng đồng dân cư vùng ven biển”, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan nói.

chu tich hoi nghi viet nam thai lan ta quang ngoc ra mat sach ve nganh thuy san
Cuốn sách "Lắng động và suy nghĩ" của Nguyên Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc gồm 50 bài viết.

Cuốn sách “Lắng đọng và suy nghĩ" gồm 50 bài dài ngắn khác nhau, được sắp xếp theo năm phần, bắt đầu từ khi Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc rời sân cơ quan Bộ, lấy đó là nơi khởi đầu của câu chuyện.

“Những công việc có trải nghiệm bản thân (Phần 2); hoặc tư duy về ngành (Phần 3) là nội dung chính của cuốn sách. Tuy nhiên những ý viết tản mạn ở Phần 4 và 5 cũng cần được coi như một phần cấu thành rất quan trọng với các nội dung những phần trên. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ có ích ít nhiều đối với người đọc”, ông nói.

Hướng đi mới cho ngành thủy sản

Đánh giá về cuốn sách “Lắng đọng và suy nghĩ” của Nguyên Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi – Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Nguyên Tổng cục Phó Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết: “Cuốn sách này là món quà rất quý mà anh dành tặng cho ngành, cho gia đình và cũng là cách anh đóng góp cho sự phát triển thủy sản trong thời gian tới. Tự hào về anh, tôi chỉ mong anh luôn vui, khỏe, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành Thủy sản trong bối cảnh mới, trong cục diện thay đổi ở Biển Đông. Muốn anh có nhiều bài viết về ngư dân, động viên như dân tiếp tục vượt khó, đồng hành cùng dân tộc bám biển mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho tôi đọc một cuốn sách hay, giá trị”.

chu tich hoi nghi viet nam thai lan ta quang ngoc ra mat sach ve nganh thuy san
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc ký tặng sách.

Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho rằng, những câu chuyện, những trăn trở, những định hướng mà Nguyên Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc viết trong cuốn sách “ Lắng đọng và suy nghĩ’ rất có ý nghĩa, để cho thế hệ trẻ suy ngẫm, tìm ra hướng đi mới cho ngành thủy sản. “

Trong thời gian tới rất gian nan vất vả, mong rằng, thế hệ đi trước luôn đồng hành với ngành thủy sản để làm cho thương hiệu ngành thủy sản mạnh, có thương hiệu, được nhiều người biết và quan trọng phát triển bền vững để bà con ngư dân, người trực tiếp đóng góp cho ngành có đời sống ấm no hạnh phúc”, ông nói.

Trong khi đó, ông Đinh Xuân Thảo, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thủy sản thì đánh giá cuốn sách “Lặng động và suy nghĩ” như một ‘văn bia’ của ngành thủy sản. Cuốn sách giúp cho mọi người, nhất làthế hệ trẻ thấy được truyền thống của ngành thủy sản, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, sự kế thừa phát triển của ngành thủy sản Việt Nam.

Hội Hữu nghị Nga-Việt chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Hội Hữu nghị Nga-Việt chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Hội Hữu nghị Nga-Việt đã gửi thư chúc mừng tới ...

Hội chữ thập đỏ Rumani cảm kích về hành động hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani Hội chữ thập đỏ Rumani cảm kích về hành động hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani

Mới đây, Hội chữ thập đỏ Rumani đã lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam – ...

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ở cạnh hồ Tây, đường Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.
"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.
Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động