Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:48 | 22/10/2020 GMT+7

Người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng văn hóa Sejong của Hàn Quốc

aa
Ngày 21/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc Park Nah Wan đã trao giải thưởng văn hóa Sejong cho TS Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho những đóng góp của ông trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc.
Việt Nam nỗ lực phòng ngừa, giải cứu và hỗ trợ các nạn nhân của mua, bán người Việt Nam nỗ lực phòng ngừa, giải cứu và hỗ trợ các nạn nhân của mua, bán người

Báo cáo TIP 2020 chưa phản ánh khách quan và chính xác về tình hình, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống ...

KOCCA khai trương văn phòng chủ chốt trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc tại Việt Nam KOCCA khai trương văn phòng chủ chốt trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày 8/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương dưới hình thức online và offline Văn phòng đại diện Cơ quan nội dung ...

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc là đơn vị lập hồ sơ đề cử ông Nguyễn Văn Tình nhận giải thưởng cao quý mang tên Sejong, vị vua nổi tiếng của Hàn Quốc có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển của Hàn Quốc. Ông cũng chính là người sáng tạo ra chữ viết Hàn Quốc.

Theo thông lệ, lễ trao giải sẽ diễn ra tại Seoul nhưng năm nay, do dịch bệnh nên đại sứ Hàn Quốc đã thay mặt Ủy ban giải thưởng trao cho ông Nguyễn Văn Tình tại Hà Nội.

Ông Choi Kyu Hak, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc, đã không thể sang dự buổi lễ trao giải thưởng văn hóa Sejong tại Hà Nội.

Thay vào đó, ông gửi một video nhỏ để chúc mừng người anh em thân thiết mà ông gọi là “Big Brother”- TS Nguyễn Văn Tình, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT&DL). Ông Tình là người Việt đầu tiên được nhận giải thưởng Sejong danh giá này.

Người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng văn hóa Sejong của Hàn Quốc
Ông Park Noh Wan (trái) tặng hoa cho TS Nguyễn Văn Tình tại lễ trao giải.

Ông Nguyễn Văn Tình cho biết do đặc thù công việc, suốt nhiều năm công tác, ông luôn gắn chặt với việc thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và các nước. Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2007 đến 2015 khi ông được giao phụ trách Cục Hợp tác Quốc tế, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và các nước được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, không chỉ trên bình diện quan hệ song phương mà còn trên bình diện đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ, UNESCO, EU, ASEM ASEAN và ASEAN+ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

“Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là một điểm sáng trong toàn bộ mối quan hệ hợp tác chiến lược đang phát triển hết sức tốt đẹp và hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé và khiêm tốn, nhưng hết sức tận tâm vào công cuộc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước,” ông phát biểu tại buổi lễ trao giải.

“Tôi còn nhớ năm 1992, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, tôi và các cán bộ Cục Điện ảnh và Đại sứ quán Hàn Quốc đã tổ chức Tuần phim Hàn Quốc đầu tiên tại miền Trung Việt Nam. Tuần phim rất thành công và có thể coi đây là biểu hiện đầu tiên của làn sóng Hàn Quốc hallyu, thể hiện quan điểm của Chính phủ Việt Nam ‘gác lại quá khứ, hướng tới tương lai’ và sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới.”

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Noh Wan, cũng xúc động trong lễ trao giải về mối nhân duyên văn hóa giữa hai nước mà nhiều thế hệ cán bộ đã gây dựng nên. Trong đó, có cả tuổi trẻ, cả 25 năm trăn trở tăng giao lưu hợp tác của TS Tình và ông.

“Khi thấy thành qủa của những cán bộ cùng làm việc nhiều năm, tôi cũng thấy nghẹn ngào. Tôi mong hai nước sẽ kế thừa được mối quan hệ này trong những năm tới”, ông Park Noh Wan nói.

Ông Nguyễn Văn Tình sinh năm 1954, từng được đào tạo tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và giữ chức vụ Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế.

Giải thưởng văn hóa Sejong ra đời từ năm 1982 nhằm vinh danh nhà vua vĩ đại này và tri ân những người có đóng góp lớn trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Giải thưởng Sejong có nhiều hạng mục như văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu, học giả và đa dạng văn hóa. Cặp sao nổi tiếng với khán giả Việt Nam, nữ diễn viên Shin Ae Ra và nam diễn viên Cha In Pyo từng được nhận giải thưởng này. Các nhân vật người nước ngoài từng vinh dự nhận giải thưởng gồm có nguyên Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Học viện Pháp và Viện Nghiên cứu Hàn Quốc tại Pháp…

Đây là giải thưởng danh giá đối với giới học giả Hàn Quốc, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Trường hợp người nước ngoài được đề cử là khá hiếm hoi, phải là người có đóng góp đặc biệt, thông qua sự chọn lựa của một hội đồng chuyên môn khắt khe. Ông Nguyễn Văn Tình là người nước ngoài duy nhất được nhận giải thưởng năm 2020 và là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này.

KOCCA khai trương văn phòng chủ chốt trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc tại Việt Nam KOCCA khai trương văn phòng chủ chốt trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày 8/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương dưới hình thức online và offline Văn phòng đại diện Cơ quan nội dung ...

Tiếp nhận 20.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc Tiếp nhận 20.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Sáng ngày 22/6, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức Lễ tiếp nhận 20.000 khẩu trang từ Trung ...

Kim Hảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động