Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:19 | 06/12/2019 GMT+7

Người Thái tức giận đổ lỗi cho trọng tài trong trận hoà U22 Việt Nam

aa
Sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính và cảm xúc giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, phần đông các CĐV Thái Lan đã bày tỏ sự tức giận và không phục với những phán quyết của trọng tài. Họ cho rằng nếu không được trọng tài ưu ái, U22 Việt Nam mới là đội phải về nước.
nguoi thai tuc gian do loi cho trong tai trong tran hoa u22 viet nam Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Campuchia: Cẩn tắc vô ưu

Dù U22 Campuchia không phải là đội bóng quá mạnh, song nếu muốn giành tấm vé vào chung kết SEA Games 30, U22 Việt Nam ...

nguoi thai tuc gian do loi cho trong tai trong tran hoa u22 viet nam Báo Thái: U22 Thái Lan xứng đáng xách vali về nước

SMM Sport khẳng định các cầu thủ U22 Thái Lan xứng đáng xách vali về nước vì để U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 dù đã ...

nguoi thai tuc gian do loi cho trong tai trong tran hoa u22 viet nam LĐ bóng đá Thái Lan "chặn" người Việt do fan hả hê châm chọc món "lẩu Thái"?

Ngay sau thất bại trước U22 Indonesia ở trận ra quân tại SEA Games 30, Changsuek – Fanpage chính thức của Đội tuyển Thái Lan ...

Lượt trận cuối cùng vòng bảng B môn bóng đá nam Sea Games 30 đã kết thúc tối ngày 5/12. Hai tấm vé vào bán kết cuối cùng đã gọi tên U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Trận cầu tâm điểm của bảng đấu chính là cuộc đấu trí giữa HLV Park Hang Seo của U22 Việt Nam và HLV Nishino bên phía U22 Thái Lan. Đội bóng “Voi Chiến” Thái Lan đã nhập cuộc tốt hơn, và đã có liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong 10 phút sau những sai lầm khó hiểu của thủ môn U22 Việt Nam Nguyễn Văn Toản.

Tuy nhiên, đội tuyển U22 Việt Nam của vị chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang Seo vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình, khi Tiến Linh lập cú đúp để san bằng tỉ số 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu kết thúc với 1 điểm chia cho mỗi đội, đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Park Hang Seo bước tiếp vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng, còn U22 Thái Lan phải dừng cuộc chơi Seagames 30 ngay từ vòng bảng, điều mà 10 năm rồi chưa xảy ra với đội bóng Thái Lan.

nguoi thai tuc gian do loi cho trong tai trong tran hoa u22 viet nam
Tiến Linh xuất sắc lập cú đúp mang về 1 điêm đầy quý giá chi U22 Việt Nam, qua đó giúp đội tuyển lọt vào vòng bán kết Seagames 30.

Có lẽ điều này đã càng gia tăng thêm phần tức giận cho các CĐV Thái Lan nơi quê nhà. Trên trang Asean Football Community - trang chuyên về bóng đá khu vực Asean với hơn 120 nghìn thành viên, các CĐV Thái Lan bày tỏ sự bức xúc với vị trọng tài chính điều khiển trận đấu, khi cho rằng vị trọng tài này đã thiên vị Việt Nam và nếu là một trọng tài khác, có lẽ Thái Lan đã bước vào bán kết.

“Việt Nam đã đi tiếp, nhờ có sự trợ giúp của trọng tài” - tài khoản Dew Wasutha bình luận.

“Hãy xem lại pha bóng đó nhiều lần nữa, thủ môn Thái Lan đã đúng luật. Việt Nam may mắn” - Niphawan Phoomiket chia sẻ.

“Họ nên cảm ơn trọng tài, Thái Lan đã thua oan uổng. Supachai có lẽ đã rất đau vì lối chơi xấu”, tài khoản khác có tên Mintanda bình luận.

nguoi thai tuc gian do loi cho trong tai trong tran hoa u22 viet nam
Những bài post thể hiện sự bức xúc của fans hâm mộ Thái Lan sau tình huống cho thực hiện lại quả đá phạt penalty của U22 Việt Nam.

Có thể thấy, việc trở thành cựu vương và phải dừng bước ngay từ vòng bảng trước đối thủ đầy duyên nợ là đội tuyển Việt Nam, đã khiến cho người hâm mộ Thái Lan không kiềm chế được sự tức giận, và tìm cách đổ lỗi cho những lý do khách quan từ những quyết định của trọng tài.

nguoi thai tuc gian do loi cho trong tai trong tran hoa u22 viet nam
Rất nhiều cổ động viên Thái Lan cho rằng Việt Nam đã nhận được sự "ưu ái" từ trọng tài

Thực tế, trong trận đấu với U22 Việt Nam, hai bàn thắng của đội tuyển Thái Lan đều xuất phát từ sự chệch choạc trong khâu phòng ngự và điển hình nhất là pha bóng lỗi “ngớ ngẩn” của thủ môn Văn Toản. Sau đó hầu như bóng thuộc quyền kiểm soát của U22 Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan không thể triển khai được tình huống tấn công nào sắc nét. Trong tình huống đá phạt penalty hỏng ăn của Huỳnh Tấn Sinh, thủ môn Nont Muangngam đã di chuyển cả hai chân ra ngoài vạch vôi trước khi Tấn Sinh thực hiện cú sút. Điều này là phạm luật, và quyết định cho thực hiện lại penalty của trọng tài là hoàn toàn chính xác.

nguoi thai tuc gian do loi cho trong tai trong tran hoa u22 viet nam
Có thể thấy chân của thủ môn bên phía Thái Lan đã di chuyển ra ngoài vạch vôi trước khi Tấn Sinh chạm vào bóng. Do đó việc trọng tài cho thực hiện lại quả đá 11m cho Việt Nam là hoàn toàn chính xác

Chắc chắn đội bóng “Voi chiến” của HLV Nishino sẽ còn rất nhiều việc phải làm để trở lại với ánh hào quang khi xưa, và làm vừa lòng những cổ động viên khó tính nơi quê nhà.

Trận bán kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra vào 19h ngày 7/12.

Minh Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cổ động viên Việt Nam khuấy động bầu không khí ở Viêng Chăn

Cổ động viên Việt Nam khuấy động bầu không khí ở Viêng Chăn

Đông đảo cổ động viên Việt Nam trong sắc vàng đỏ truyền thống đã đổ về sân vận động quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn để cổ vũ.
Truyền thông Thái Lan "uất nghẹn" vì thua Việt Nam toàn diện tại SEA Games 30

Truyền thông Thái Lan "uất nghẹn" vì thua Việt Nam toàn diện tại SEA Games 30

Truyền thông Thái Lan cho biết, việc kết thúc đại hội Seagames 30 với vị trí thứ 3, xếp sau đoàn thể thao Việt Nam khi kém đến 6 HCV là điều không thể chấp nhận được. Báo chí Thái Lan còn coi đây là kì Sea games thất bại nhất trong 28 năm qua của đoàn thể thao nước nhà. 
Trốn đi chơi bạc tại Sea Games 30, 9 cầu thủ U22 Singapore đối diện án phạt cực nặng

Trốn đi chơi bạc tại Sea Games 30, 9 cầu thủ U22 Singapore đối diện án phạt cực nặng

Bóng đá Singapore đã kết thúc Seagames 30 lần này với kết quả không thể đáng buồn hơn khi dừng bước ngay tại vòng bảng chỉ với 4 điểm sau 5 trận đấu. Tuy nhiên, nỗi thất vọng chưa dừng lại ở đó, khi 9 cầu thủ Singapore đang bị Liên đoàn bóng đá nước này điều tra vì vi phạm luật giới nghiêm, trốn chơi bạc trong lúc đang diễn ra giải đấu.    

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động