Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:07 | 05/10/2017 GMT+7

Người phụ nữ tiêm vi khuẩn 3,5 triệu tuổi vào cơ thể để trẻ mãi không già

aa
Dù đã chi hàng chục ngàn USD để làm đẹp trong suốt những năm qua, nhưng với người phụ nữ này thì như vậy vẫn là chưa đủ, cô sẵn sàng bất chấp nguy hiểm tự tiêm vi khuẩn lạ vào cơ thể.

Một nữ diễn viên 45 tuổi đến từ Đức đã tiêm một loại vi khuẩn 3,5 triệu tuổi có tên Bacillus F, từ lớp băng vĩnh cửu ở Siberia để ngăn chặn sự lão hóa của cơ thể.

Cô Manoush tự mô tả mình như một "chú chuột bạch thí nghiệm" của loài người khi là người đầu tiên trên thế giới tự tiêm vào cơ thể Bacillus F, một vi khuẩn cổ có tế bào không bị lão hóa. Manoush đã làm điều đó trong ba tháng vừa qua và tuyên bố rằng liệu pháp này giúp cô trở nên trẻ trung và khỏe mạnh hơn.

nguoi phu nu tiem vi khuan 35 trieu tuoi vao co the de tre mai khong gia

Hình ảnh cô Manoush sau khi tiêm loại vi khuẩn được cho là 3,5 triệu tuổi vào cơ thể để trẻ mãi không già.

Vi khuẩn Bacillus F lần đầu tiên được phát hiện bởi các nhà khoa học Nga trong vùng băng vĩnh cửu của Tây Bắc nước Nga vào năm 2009, và sau đó được ca ngợi là một "chiến công khoa học".

ADN của vi khuẩn này đã được một nhóm các nhà nghiên cứu giải mã thành công vào năm 2015. Cấu tạo của loài vi khuẩn không hề giống như các tế bào khác trong tự nhiên, Bacillus F không có dấu hiệu bị lão hóa và có thể là chìa khóa cho ước vọng trường sinh vĩnh cửu của con người. Cô Manoush dường như đã rất tin vào điều này và quyết định tiêm Bacillus F vào cơ thể.

Nếu bạn đang tự hỏi làm sao một nữ diễn viên vô danh từ Munich (Đức) lại có được trong tay loài vi khuẩn hiếm này, thì câu trả lời là cô ấy nhận được chúng từ Tiến sĩ Anatoli Brouchkov, làm việc tại Đại học Moscow.

nguoi phu nu tiem vi khuan 35 trieu tuoi vao co the de tre mai khong gia

Tiến sĩ Anatoli Brouchkov.

Do lo sợ mất giấy phép, không bác sĩ nào dám thực hiện tiêm vi khuẩn vào người Manoush, chính vì vậy nữ diễn viên này đã quyết định tự mình thực hiện nó dưới sự giám sát của bác sĩ cá nhân và bạn bè để phòng trường hợp có diễn biến xấu xảy ra. Cô đã tiêm Bacillus F vào tĩnh mạch hai tuần một lần và hy vọng sẽ sớm được tăng liều và tần suất lên.

nguoi phu nu tiem vi khuan 35 trieu tuoi vao co the de tre mai khong gia

Cô Manoush đã tiêm Bacillus F vào tĩnh mạch hai tuần một lần và vẫn đang trong quá trình làm đẹp theo kiểu khác lạ này.

Manoush gần đây đã nói với Barcroft TV: "Da của tôi mềm như mông em bé. Bạn có thể không nhìn thấy hiệu quả của nó trên những bức ảnh, nhưng nếu gặp tôi ngoài đời, bạn sẽ thấy được sự khác biệt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khỏe hơn. Tôi chưa bao giờ ngủ ngon và sâu hơn thế".

Người phụ nữ 45 tuổi cho biết thêm: "Tôi không chắc những tác dụng này có thể kéo dài nhưng không thử thì sẽ không biết được. Liệu pháp này làm tôi trẻ ra 20 tuổi. Có thể nó không giúp tôi bất tử, nhưng sẽ giúp tôi xinh đẹp và trẻ trung bất kể tuổi tác".

nguoi phu nu tiem vi khuan 35 trieu tuoi vao co the de tre mai khong gia

Những năm qua, Manoush đã chi hàng chục ngàn USD để làm đẹp.

Manoush đã chi khoảng 50.000 USD cho phẫu thuật thẩm mỹ trong suốt 20 năm qua, bao gồm nâng ngực, làm mũi, căng da. Nhưng với cô như thế vẫn là chưa đủ.

Gia đình Manoush phản đối chuyện cô tiêm một loại vi khuẩn lạ vào cơ thể, nhưng điều đó không ngăn cản được quyết định của Manoush cho rằng lão hóa là bệnh, là khiếm khuyết di truyền và cô chưa từng tưởng tượng có ngày mình sẽ trở nên già nua.

Mặc dù nhiều người cho rằng Manoush quá điên rồ vì mạo hiểm cuộc sống của mình bằng cách tiêm một loài vi khuẩn lạ, song báo cáo gần đây đã chỉ ra kết quả rằng khi Bacillus F được đưa vào cơ thể sống như tế bào máu, chuột và cây trồng đều giúp chúng tồn tại lâu hơn so với dự kiến.

(Nguồn: Oddity Central)

Theo Minh Hồng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động