Người lao động đi làm việc ở nước ngoài yên tâm khi tham gia Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Vừa trở về sau 5 năm làm việc tại Hàn Quốc, anh Nguyễn Trung Hiếu (ở Hà Nam) đã đến tham dự phiên giao dịch việc làm tại Hà Nội nhằm tìm kiếm một việc làm phù hợp để phát huy khả năng và kinh nghiệm của bản thân.
Trước đó, trong thời gian đi lao động ở Hàn Quốc, anh Hiếu và các lao động khác đều được phổ biến về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và quyết định đóng góp vào Quỹ này. Ban đầu chưa hình dung được vai trò của Quỹ, song đến khi người bạn làm cùng công ty của anh Hiếu bị tai nạn lao động, bị đứt lìa mất tay và phải về nước, anh và các đồng nghiệp của mình mới thấy rõ ý nghĩa của Quỹ.
![]() |
| Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. |
Theo lời kể của anh Hiếu, khi đó, bạn anh được chủ doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, được Bảo hiểm xã hội Hàn Quốc chi trả, bồi thường. Đặc biệt, khi về nước, bạn anh tiếp tục được Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ một khoản tiền để trị bệnh.
Tương tự, anh Nguyễn Hữu Toản (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, trước đây khi sang Hàn Quốc anh cùng các lao động cũng được Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tuyên truyền về chính sách pháp luật nói chung của nước bạn và của Việt Nam nói chung, trong đó có các chính sách hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước nếu không may gặp rủi ro.
Trong khi đó, đang học tiếng để đi làm việc tại Nhật Bản, anh Nguyễn Minh Đặng chia sẻ mới được phổ biến về quy định, chính sách của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước dù Quỹ đã có từ lâu. Theo anh, đa phần người lao động không chú ý đến quyền lợi của mình được hưởng khi tham gia Quỹ, chỉ có một số ít người lao động biết đến Quỹ này khi xảy ra rủi ro, tranh chấp.
"Người lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ cần đóng góp vào Quỹ số tiền 100.000 đồng/người/hợp đồng, song nếu không may gặp rủi ro lại có thể được nhận số tiền lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt, khi phải trở về nước trước hạn, người lao động còn được hỗ trợ hỗ trợ chi phí đào tạo chuyển đổi nghề, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống. Điều này khiến chúng tôi rất yên tâm khi trở về nước", anh Nguyễn Minh Đặng nói.
Theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khi tham gia Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng/trường hợp.
![]() |
| Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ thân nhân của người lao động trong trường hợp bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài với mức 40 triệu đồng/trường hợp. |
Trường hợp người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác được hỗ trợ từ 7- 20 triệu đồng/trường hợp.
Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ từ 7-20 triệu đồng/trường hợp.
Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, người lao động được hỗ trợ 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí, tối đa 50 triệu đồng/vụ việc; trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều người lao động, mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/vụ việc. Quỹ hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho người lao động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà người lao động không được bố trí chỗ ở.
Quỹ cũng hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài với mức 40 triệu đồng/trường hợp.
Người lao động phải về nước trước hạn trong các trường hợp trên mà có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 6 tháng/người/khóa học.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





