Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:27 | 18/10/2020 GMT+7

Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ

aa
Người dân nghẹn ngào tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên-Huế về nơi an nghỉ cuối cùng.
Một Thượng úy công an hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Quảng Trị Một Thượng úy công an hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Quảng Trị

Thượng úy Trương Văn Thắng cùng đoàn cứu hộ trên đường đi tìm kiếm người mất tích, không may gặp vụ sạt lở trên đường ...

Lũ lên nhanh ở Quảng Trị, lực lượng cứu hộ căng mình xuyên đêm ứng cứu người dân Lũ lên nhanh ở Quảng Trị, lực lượng cứu hộ căng mình xuyên đêm ứng cứu người dân

Trong đêm qua (17/10), lũ tại Quảng Trị đã lên cao trên báo động 3 và vượt mức lịch sử năm 1999. Nước lũ lên ...

Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ

Sáng 18/10/2020, Lễ viếng, truy điệu các cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên-Huế được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ

Trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng gia quyến các liệt sĩ tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Cục Cứu hộ-Cứu nạn Bộ Quốc phòng; Quân khu 4; cán bộ UBND huyện Phong Điền; Phòng Thông tin-Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào ngày 13/10/2020.

Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ

Đến 13h30 ngày 18/10, Lễ viếng, truy điệu, di quan, đưa tiễn 11 quân nhân và 2 cán bộ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 đã kết thúc trong nỗi đau thương vẫn chồng chất bởi thiên tai đang hoành hành mảnh đất khúc ruột miền Trung của Tổ quốc.

Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ
Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ

Thành phố Huế hôm nay nắng nhẹ, tạnh ráo..., các anh đã về với gia đình. Thật đau xót khi nghe những tiếng khóc nấc của người nhà các đồng chí, còn những quân nhân, những đồng đội của các anh thì nuốt nước mắt vào trong, biến đau thương thành hành động.

Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ
Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ
Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ
Người thân của chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ
Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ
Những giọt nước mắt đau thương của người thân, cả nước bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với những chiến sĩ, cán bộ đã hy sinh
Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ
Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ
Nghiêng mình, kính cẩn tiễn biệt đồng đội lần cuối
Người dân tiếc thương tiễn đưa 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu hộ về với đất mẹ
Đây là mất mát to lớn mà quân và dân ta phải chịu đựng bởi thiên tai
Đã tìm thấy thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 Đã tìm thấy thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337

Nỗ lực tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên địa bàn huyện ...

Một Thượng úy công an hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Quảng Trị Một Thượng úy công an hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Quảng Trị

Thượng úy Trương Văn Thắng cùng đoàn cứu hộ trên đường đi tìm kiếm người mất tích, không may gặp vụ sạt lở trên đường ...

Hôm nay (18/10), tổ chức Lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh trên đường cứu hộ ở Rào Trăng 3 Hôm nay (18/10), tổ chức Lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh trên đường cứu hộ ở Rào Trăng 3

Lễ truy điệu và đưa tang 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ ở Rào Trăng 3 diễn ra vào ngày ...

Theo QĐND
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đồng đội chào tiễn biệt Đại úy công an hy sinh vì nhiễm Covid-19

Đồng đội chào tiễn biệt Đại úy công an hy sinh vì nhiễm Covid-19

Trong khi làm nhiệm vụ truy vết Covid-19 tại địa phương, Đại úy công an không may nhiễm bệnh và đã hy sinh.
Hôm nay (18/10), tổ chức Lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh trên đường cứu hộ ở Rào Trăng 3

Hôm nay (18/10), tổ chức Lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh trên đường cứu hộ ở Rào Trăng 3

Lễ truy điệu và đưa tang 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ ở Rào Trăng 3 diễn ra vào ngày 18/10 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268, Cục Hậu cần Quân khu 4, tỉnh TT-Huế.
Ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ

Ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 thông tin về ngày giờ tổ chức lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động