Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
19:14 | 31/08/2018 GMT+7

Người dân rời thành phố về nhà bắt đầu kỳ nghỉ lễ

aa
TĐO - Chiều ngày 31/8, theo ghi nhận của PV, tại một số bến xe như: Mỹ Đình, Nước Ngầm…người dân đã ùn ùn kéo đến để bắt xe về nhà bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Đại diện Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay dự báo lượng khách qua bến sẽ tăng từ chiều 31/8 và sáng 1/9.

Hiện nay, đơn vị đã có kế hoạch tăng cường 600 lượt xe cho các bến, gồm: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, chủ yếu cho các tuyến có đông hành khách như: Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Đại diện các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa cho biết: Các đơn vị đã lên kế hoạch phục vụ nhu cầu tăng lên trong dịp này. Theo đó, tại bến xe Nước Ngầm sẽ huy động thêm 60 xe tăng cường, chủ yếu cho các tuyến Hà Tĩnh, Nghệ An. Bến xe Giáp Bát được tăng cường 90 lượt xe, chủ yếu cho các tuyến có đông hành khách: Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình...

Tại bến Mỹ Đình, đại diện Bến cho biết, sẽ tăng cường 280 lượt xe, chủ yếu cho các tuyến: Phú Thọ, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái.

nguoi dan roi thanh pho ve nha bat dau ky nghi le

Bến xe Mỹ Đình đã bắt đầu đông khách từ chiều 31/8.

Trên tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào Thủ đô là cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng của Phòng tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Cục Cảnh sát giao thông - C67 (Bộ Công an) đã triển khai kế hoạch đảm bảo giao thông.

Tại tuyến Quốc lộ 1, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Công an TP.Hà Nội) khẳng định, bắt đầu từ sáng 31/8, lực lượng cảnh sát tại Đội 8 sẽ làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1 (địa bàn huyện Thường Tín). Đơn vị sẽ triển khai 100% quân số để tuần tra, kiểm soát phương tiện đi lại trên địa bàn. Trong đó, đơn vị sẽ tập trung kiểm soát những điểm nóng về giao thông như ngã ba Thường Tín.

nguoi dan roi thanh pho ve nha bat dau ky nghi le

Nhiều người đã mua vé xe đợi đến giờ xuất bến.

Đối với ngành đường sắt, dịp nghỉ lễ 2/9, ngành Đường sắt cũng tăng hàng chục chuyến tàu đi các tuyến. Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 30/8 - 3/9 sẽ tổ chức chạy gần 140 đoàn tàu khách, bao gồm các chuyến tàu chạy thường xuyên hàng ngày với 90.000 chỗ. Các mác tàu lập thêm gồm: SE17, SE18 Hà Nội - Đà Nẵng, NA3/4, NA7/8 Hà Nội - Vinh, LP10 Hải Phòng - Hà Nội, SP7 Hà Nội - Lào Cai…

Các hãng hàng không cũng cho biết đã có kế hoạch tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình chiều 31/8:

nguoi dan roi thanh pho ve nha bat dau ky nghi le

Nhiều người dân đã ra bến xe sớm để về nhà đón kỳ nghỉ lễ.


nguoi dan roi thanh pho ve nha bat dau ky nghi le

Bến xe Mỹ Đình đã bố trí tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

nguoi dan roi thanh pho ve nha bat dau ky nghi le

Nhiều gia đình tranh thủ về từ sớm để tránh lỡ chuyến.

Vĩnh Quỳnh


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động