Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
16:21 | 14/12/2023 GMT+7

Người bản Mường làm giàu trên vùng đất khó

aa
Đất Hòa Bình “chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn”, nhưng bà con người dân tộc thiểu số với ý chí thoát nghèo mạnh mẽ, sức lao động chăm chỉ và sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đã từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên vùng đất khó. Câu chuyện thoát nghèo của bà con bản mường đã truyền cảm hứng vượt khó làm giàu cho hàng triệu đồng bào trên khắp mọi miền đất nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới
Ngày 4/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội xác định trong nhiệm kỳ mới sẽ tích cực củng cố tổ chức Hội, vận động, phát triển hội viên trẻ, con em Việt kiều và những người tự nguyện, nhiệt tình xin vào Hội.
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Hiroshima Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Hiroshima
Đây là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Hirosima do bà Miyuki Sakuma, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn và Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình Bùi Văn Khánh sáng 22/8 tại Hòa Bình.

“Sỏi đá cũng thành cơm”…

Những ngày đầu tháng 12, chúng tôi đến với homestay Xuân Trường (xóm Chiến, xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Ở miền núi non trập trùng, hẻo lánh, cách quốc lộ gần 30 phút đường xe cua tay áo không ngờ lại có một homestay nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước.

Xe đến nơi cũng sắp sửa đến giờ cơm trưa. Chỉ loáng chốc, hơn 10 mâm cơm thiết đãi khách là đặc sản địa phương như: cá dầm xanh nướng; vịt cổ ngắn, su su luộc, cải xanh xào… Chừng 5-7 người là nhân sự của homestay thoăn thoắt phục vụ du khách.

Người bản Mường làm giàu trên vùng đất khó
Mâm cơm "đặc sản" của homestay Xuân Trường.

Bà Hà Thị Piêu (sinh năm 1969, dân tộc Mường), chủ homestay Xuân Trường kể: Ngoài phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của du khách, chúng tôi còn có các đội văn nghệ biểu diễn hát, múa, nhạc dân gian của dân tộc Mường. Homestay đã hoạt động được 5 năm. Các tháng trong năm homestay đều có lượng khách ổn định. Đoàn khách đông nhất từng đến đây là 140 người. Nhiều vị khách phản hồi là họ rất thích ẩm thực ở miền quê này. Mùa nào thức đó, gà sẵn trên núi, ngô ở trên nương, cá ở dưới suối, rau củ thì quanh năm xanh tốt… “Trừ các khoản chi phí, homestay thu lãi từ 20-40 triệu đồng/tháng”, bà Piêu kể.

Hơn 2ha đất đồi núi với hơn 1.300 gốc cam mỗi năm lại mang đến cho anh Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1985, quê ở Vân Sơn, Tân Lạc, Hòa Bình) nguồn thu khoảng 400-500 triệu đồng/năm. Từ 7/11 tới nay, ngôi nhà hơn 100m2 của anh dường như không lúc nào đóng cửa. Từ 3-4 giờ sáng, chừng 5-10 thanh niên trong xóm tới cùng anh đi cắt cam. Từ 7h sáng tới 1-2h chiều là lúc thương lái nhặt hàng, đóng hàng chuyển về Hà Nội. Trừ những ngày mưa to, công việc này được thực hiện liên tục từ đầu tháng 11/2023 và dự kiến kết thúc vào tháng 2/2024.

Người bản Mường làm giàu trên vùng đất khó
Anh Bùi Văn Tuấn (Vân Sơn, Tân Lạc, Hòa Bình) có một vụ mùa bội thu.

Anh Tuấn kể gia đình bắt đầu trồng cam năm 2014. Năm 2022, nhà anh thắng lớn với khoảng 30 tấn cam. Năm 2023, nhà anh Tuấn vẫn thu hoạch 15 tấn dù muốn cho cây nghỉ ngơi, không tập trung “bắt”quả. Năm nay, với bình quân khoảng 35.000 đồng/kg, gia đình anh tiếp tục thu nửa tỉ đồng/vụ. Ngoài thu nhập khủng cho gia đình, hàng năm, gia đình anh Tuấn còn tạo công ăn việc làm cho 5 – 10 người dân trong xóm từ việc cắt cam với tiền công trung bình khoảng 250.000 đồng/ngày.

Đến xóm Đông Hạ (xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), hỏi thăm chị Bùi Thị Thắm (1984, dân tộc Mường) - chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm, chúng tôi được nghe câu chuyện người phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo vươn lên làm kinh tế giỏi của chị. Trước gia đình chị Thắm quanh năm đầu tắt mặt tối với đồng lúa, nương ngô. Công sức bỏ ra nhiều mà thu nhập chẳng mấy, đủ ăn đủ tiêu đã là mừng, không dám nghĩ đến việc cho con ăn học. Hiện nay, gia đình chị Thắm đã sở hữu 5 con lợn lái, 20 con lợn thịt, 200 con gà, 150 con vịt bơ và vài cặp bò sinh sản…

Tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc

Theo lời kể của chị Bùi Thị Thắm: Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng nông nghiệp, gia đình chị đã đầu tư mô hình chăn nuôi - nuôi bò sinh sản để phát triển kinh tế. Sau 15 năm, gia đình chị cất được căn nhà 2 tầng và mua sắm được nhiều tiện nghi như: xe máy, máy sát gạo, tivi, tủ lạnh, máy giặt… Hiện, mỗi tháng chị có nguồn thu ổn định từ khoảng 9 -10 triệu đồng.

Người bản Mường làm giàu trên vùng đất khó
Chị Bùi Thị Thắm (áo trắng) cùng các chị em xã Định Cư trao đổi cách chăn nuôi cho hiệu quả cao.

Bà Hà Thị Piêu (sinh năm 1969, dân tộc Mường), chủ homestay Xuân Trường nói: Xóm Chiến trước là xóm nhỏ, xóm nghèo biệt lập bởi núi rừng. Từ tháng 7/2019, được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và Tổ chức chức phi chính phủ Action on Poverty (AOP) của Australia tại Việt Nam, nhiều bà con trong xóm đã tham gia dự án “Cải thiện sinh kế thông qua phát triển du lịch cộng đồng”. “Chúng tôi cải tạo xây dựng lại nhà sàn, các hộ dân trong bản vẫn giữ nguyên kiến trúc cùng nét văn hóa riêng biệt, đáp ứng nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ, đồng thời kết nối, cung cấp nhiều dịch vụ trải nghiệm đến du khách”, bà kể.

Thành công ngoài ý chí vươn lên thoát nghèo, sự lao động chăm chỉ, cần cù của bà con người dân tộc thiểu số còn phải kể đến sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Theo đại diện tổ chức AOP: huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) có thế mạnh về vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa. AOP đã phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương triển khai mô hình du lịch cộng đồng. Điểm đặc biệt của mô hình là tiếp cận, hỗ trợ người dân khai thác lợi thế có sẵn để phát triển kinh tế. Từ tham gia làm du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân các vùng triển khai dự án đã có sự đổi thay tích cực.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Hòa Bình: Du lịch cộng đồng bởi vậy không chỉ là “thỏi nam châm” thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm tại tỉnh Hòa Bình mà còn là “át chủ bài” tạo sinh kế bền vững, giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng ngày thoát nghèo…

Ông Hà Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết: Vân Sơn có 98% là người dân tộc Mường. Xã đặc biệt được Đảng, Nhà nước quan tâm, ưu tiên phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm vừa qua, xã đã triển khai nhiều mô hình, đặc biệt là mô hình kinh tế trồng cây ăn quả. Xã có hơn 500ha trồng cây có múi, trong đó hơn 100ha đã cho thu hoạch. Hiện, bà con đang rất phấn khởi bởi đang làm mùa thu hoạch lại được mùa được giá. Thời gian tới, Vân Sơn xác định, cây có múi vẫn là cây chủ lực, mũi nhọn phát triển kinh tế các hộ gia đình nói riêng và 17/17 đơn vị thuộc địa bàn xã nói chung.

Người bản Mường làm giàu trên vùng đất khó
Thương lái nhập hàng cam canh vùng Vân Sơn, Hòa Bình.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: toàn tỉnh Hòa Bình có hơn 630.000 người DTTS (chiếm 74% dân số toàn tỉnh), chủ yếu là các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông…; trong đó đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63%. Do đó, việc chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ hết sức quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, đồng bào DTTS trên địa bàn còn được trang bị, nâng cao kỹ năng và xây dựng tập quán sản xuất mới, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập. Hiện, Hòa Bình đang tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn; chú trọng đầu tư, hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào DTTS, cải thiện điều kiện sinh kế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế… Đầu tư hỗ trợ giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS…

Đại sứ quán Israel tặng gần 23.000 cây xanh cho tỉnh Hoà Bình Đại sứ quán Israel tặng gần 23.000 cây xanh cho tỉnh Hoà Bình
Sáng 13/12, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã bàn giao gần 23.000 cây kinh tế cho các hộ dân thuộc xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch “Trồng 1 tỉ cây xanh” Chính phủ Việt Nam phát động. Chương trình có sự phối hợp của Trung ương Đoàn Thanh niên và tỉnh đoàn Hòa Bình.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới
Ngày 4/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội xác định trong nhiệm kỳ mới sẽ tích cực củng cố tổ chức Hội, vận động, phát triển hội viên trẻ, con em Việt kiều và những người tự nguyện, nhiệt tình xin vào Hội.
Thái Thịnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.
Việt Nam lọt top điểm đến an toàn nhất thế giới với khách nữ du lịch một mình

Việt Nam lọt top điểm đến an toàn nhất thế giới với khách nữ du lịch một mình

Chia sẻ với PV Thời Đại, nhiều du khách nữ cho biết họ cảm thấy an toàn khi du lịch, sinh sống tại Việt Nam.
Việt Nam lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo trên các tuyến hàng hải quốc tế

Việt Nam lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo trên các tuyến hàng hải quốc tế

Ngày 7/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công trên biển.
Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm qua - Đó là thông tin do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đưa ra tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (4/3/2014 - 4/3/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, vào sáng 4/3 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Giá vàng tiếp tục leo thang, USD hạ giá

Giá vàng tiếp tục leo thang, USD hạ giá

Cùng đà tăng với giá vàng thế giới, vàng SJC tiếp tục lập mức giá kỷ lục chưa từng có, áp sát mốc 87 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá USD tại các ngân hàng ...
Đoàn thân nhân các cựu cố vấn Trung Quốc gặp mặt con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn thân nhân các cựu cố vấn Trung Quốc gặp mặt con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 7/5 tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Đoàn thân nhân các cựu cố vấn Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp có buổi gặp mặt ông Võ ...
Bạn bè Trung Quốc ấn tượng với công tác tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạn bè Trung Quốc ấn tượng với công tác tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm hoành tráng, công tác đón tiếp chu đáo, món ăn Việt ngon như cơm nhà... là những ấn tượng của bạn bè Trung Quốc khi sang Việt Nam tham dự lễ kỷ ...
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thừa Thiên Huế phát động cuộc thi viết và ảnh về biên giới, biển đảo quê hương

Thừa Thiên Huế phát động cuộc thi viết và ảnh về biên giới, biển đảo quê hương

Ngày 7/5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế" và cuộc thi ảnh "Tự hào biên giới, biển đảo quê hương Thừa Thiên Huế" năm 2024.
Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Ngày 6/5, Tàu 412, Vùng 4 Hải quân đã bàn giao một ngư dân Philippines gặp nạn trên biển cho tàu tuần tiễu của nước này.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 tặng 600m3 nước ngọt cho bà con Cà Mau

Bộ đội Hải quân Vùng 5 tặng 600m3 nước ngọt cho bà con Cà Mau

Từ ngày 18/4 đến 7/5, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
Xin chờ trong giây lát...
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.
Chuyên gia khuyến cáo những biện pháp phòng tránh nắng nóng 2024

Chuyên gia khuyến cáo những biện pháp phòng tránh nắng nóng 2024

Nắng nóng đặc biệt gay gắt gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, đột quỵ do nóng… khiến cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn. Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có hướng dẫn cách xử trí khi gặp vấn đề về sức khỏe do nắng nóng đồng thời lưu ý biện pháp phòng tránh những vấn đề này.
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động