Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:12 | 26/09/2019 GMT+7

Ngôi trường lâu đời nhất Hà Nội gia nhập mạng lưới Label FrancÉducation (Pháp)

aa
Thành viên mới của Label FrancÉducation, mạng lưới các trường có chương trình song ngữ tiếng Pháp tốt nhất toàn cầu là trường THPT Chu Văn An  (Hà Nội).
ngoi truong lau doi nhat ha noi gia nhap mang luoi label franceducation phap
(Từ phải qua) Đại sứ Pháp Nicolas Warnery, Chủ tịch nhóm Liên nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện Catherine Deroche và Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An cắt băng khánh thành nhãn hiệu Label FrancÉducation. Ảnh: P.Y

Lễ gắn nhãn hiệu Label FrancÉducation là cột mốc khẳng định chất lượng đào tạo Pháp ngữ của ngôi trường có lịch sử trên 100 năm tuổi của thủ đô Hà Nội. Với sự kiện này, THPT Chu Văn An cũng vinh dự là một trong những trường THPT đầu tiên tại Việt Nam được nhận Label FrancÉducation.

Nhãn hiệu Label FrancÉducation, với hơn 400 chương trình song ngữ được áp dụng tại 60 quốc gia trên thế giới, được trao cho các trường song ngữ tiếng Pháp có chất lượng tốt nhất trong việc giảng dạy tăng cường tiếng Pháp, hoặc ít nhất một môn học bằng tiếng Pháp mà không phải là môn về ngôn ngữ. Được trao bởi Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, nhãn hiệu này cũng nhằm thúc đẩy việc quảng bá nền giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa Pháp tại các trường học ở nước ngoài trong đó có Việt Nam.

Lễ gắn biển nhãn hiệu Label FrancÉducation đã diễn ra vào chiều 25/9 với sự hiện diện của ngài Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam; bà Catherine Deroche, Chủ tịch nhóm Liên nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện và phái đoàn Thượng nghị sĩ Pháp đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An Lê Mai Anh tự hào chia sẻ: Nhãn hiệu trường có chất lượng xuất sắc về giảng dạy tiếng Pháp là minh chứng cho sự nỗ lực của các thế hệ thầy và trò Nhà trường, đồng thời cho biết chương trình song ngữ tiếng Pháp không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng vững vàng về ngôn ngữ mà còn mở ra những triển vọng nghề nghiệp đa dạng trong tương lai.

Bà Lê Mai Anh nhấn mạnh, nhãn hiệu này cũng đánh dấu tầm cao mới của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Pháp, khẳng định cam kết của trường THPT Chu Văn An trong việc phát huy tối ưu chất lượng dạy và học để đào tạo được những học sinh ưu tú, lực lượng sẽ là những cầu nối tốt nhất cho quan hệ Việt - Pháp.

ngoi truong lau doi nhat ha noi gia nhap mang luoi label franceducation phap
Chủ tịch Liên nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện Catherine Deroche phát biểu tại sư kiện. Ảnh: P.Y

Tại sự kiện, bà Catherine Deroche, Chủ tịch Liên nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện đã đánh giá cao chất lượng giảng dạy của trường THPT Chu Văn An. Nhìn lại lịch sự của chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Việt Nam từ những năm 1990, bà bày tỏ sự vui mừng khi được chứng kiến tầm quan trọng ngày càng được nâng cao của môn tiếng Pháp trong chương trình giáo dục tại Việt Nam.

Theo bà Catherine Deroche, hiện có khoảng 13 nghìn học sinh Việt Nam đã được đào tạo theo chương trình song ngữ. Chương trình không chỉ đem đến nền tảng vững chắc về ngôn ngữ mà còn tạo cho các em cơ hội được tiếp cận với nền văn hóa Pháp từ tuổi nhỏ.

Việc gia nhập mạng lưới Label FrancÉducation sẽ tạo cơ hội thuận lợi để Nhà trường được tiếp cận với các nguồn tài nguyên sư phạm được số hóa bằng tiếng Pháp cũng như các chương trình đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam và Pháp. Theo Chủ tịch Liên nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện, nhãn hiệu Label FrancÉducation cũng là sự khẳng định về sự đồng hành của chính phủ Pháp với công cuộc cải cách giáo dục Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia trụ cột của khối Pháp ngữ tại châu Á. Với cộng đồng 275 triệu người nói tiếng Pháp, cùng với sự tăng trưởng dân số, tiếng Pháp được đánh giá sẽ trở thành ngôn ngữ được nói nhiều thứ 3 trên thế giới tới năm 2050. Hiện có khoảng 7.000 sinh viên Việt Nam đang học Đại học tại Pháp.

Xem thêm: Khoảnh khắc Đường lên Đỉnh Olympia

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội kết luận những sai phạm của Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An

Hà Nội kết luận những sai phạm của Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An

UBND TP Hà Nội đã có kết luận về nội dung tố cáo những sai phạm của bà Lê Mai Anh – Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An.    
Đề thi Toán dễ thở, thí sinh rạng rỡ kết thúc môn thi thứ hai

Đề thi Toán dễ thở, thí sinh rạng rỡ kết thúc môn thi thứ hai

Sau khi kết thúc thời gian làm đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán, nhiều thí sinh vui mừng vì đề thi vừa sức và phân loại được thí sinh.    
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Chu Văn An

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Chu Văn An

Dưới đây là thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Chu Văn An - Hà Nội để thí sinh cả nước tham khảo, phục vụ cho kì thi quốc gia sắp tới.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động