Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:08 | 27/03/2019 GMT+7

Ngôi trường biểu tượng của quan hệ Việt Nam - Triều Tiên

aa
TĐO - Nói đến biểu tượng của quan hệ Việt Nam - Triều Tiên, nhiều người sẽ nhắc ngay tới Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị. Những ngày cuối tháng 3, khi các em nhỏ Triều Tiên đặt chân tới Hà Nội, họ đã tới đây. Một chiếc áo khoác được trao khi lạnh, một đôi tất tặng lúc Hà Nội gió mùa... là một minh chứng cụ thể cho mối quan hệ được vun đắp dày sâu này.
Việt Nam - Triều Tiên: Coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Chuyện tình vượt thời gian của đôi vợ chồng Việt Nam - Triều Tiên

Từ sự quan tâm nhỏ...

Sáng ngày 26/3, tại Hà Nội, đoàn Hội Hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam đã có ngày thứ 2 thăm và làm việc tại Hà Nội. Tại đây, đoàn đã có buổi làm việc với trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị chuẩn bị trước cho buổi biểu diễn giao lưu 2 trường Mẫu giáo Việt - Triều và Mẫu giáo Kiêng Sang vào ngày 27/3.

ngoi truong bieu tuong cua quan he viet nam trieu tien
Cô Ngô Thị Minh Hà (áo đỏ) tự tay mặc những chiếc áo khoác của trường cho các em học sinh Triều Tiên

Mới đến trường, 3 em bé của đoàn kêu lạnh. Lúc này, thời tiết của Hà Nội đang khoảng 19 - 20 độ C. Ngay lập tức, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị Ngô Thị Minh Hà đã lấy 3 chiếc áo khoác của trường ra khoác cho các em. Không những thế, các cô còn mua 2 chiếc quần tất cho 2 bé gái Triều Tiên để các cháu không bị lạnh. Sau phút ấy, những gương mặt thiên thần đã tươi ngay trở lại, luôn miệng cảm ơn cô như người chị, người mẹ trong gia đình.

Chia sẻ cảm nhận về chuyến thăm trường mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị lần này của đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên, cô Ngô Thị Minh Hà cho biết đây là một niềm vinh dự cũng như vui mừng của các cô trò trường mẫu giáo Việt – Triều.

"Chúng tôi nghĩ rằng chuyến thăm lần này càng làm khắc sâu thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam – Triều Tiên. Bằng một chương trình giao lưu biểu diễn giữa cô trò trường Việt - Triều và cô trò trường Kieng Sang, chúng tôi muốn chúc mừng thành công chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Kim Jong Un", cô Hà cho biết.

Chương trình văn nghệ sẽ gồm có những bài ca ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi đất nước Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Triều Tiên. Bên cạnh đó là những bài dân ca của Triều Tiên và những bài hát thiếu nhi của Triều Tiên, đặc biệt là các tiết mục piano của ba bạn học sinh tài năng của trường mẫu giáo Kieng San. Sau khi biểu diễn tại Việt Nam, các em cũng sẽ đi thi quốc tế.

Cô Hà nhấn mạnh, những tiết mục này thể hiện tình cảm của các cô trò trường mẫu giáo Việt Triều tới các bạn Triều Tiên, và cũng thể hiện mong muốn hòa bình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng khăng khít hơn.

Tới biểu tượng của tình hữu nghị

Quan hệ ngoại giao cấp nhà nước giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thiết lập từ ngày 31/1/1950, do lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành khởi xướng. Trải qua hơn nửa thế kỷ với những giai đoạn lịch sử đầy biến cố của thế giới, hai dân tộc, tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai quốc gia Việt Nam - Triều Tiên không ngừng được xây dựng, bồi đắp, trở thành một truyền thống tốt đẹp. Một trong những minh chứng về tình đoàn kết hữu nghị đó chính là Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị.

Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị thành lập ngày 8/3/1978 tại khu B tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, được Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên viện trợ xây dựng cơ bản và toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng học tập, đàn piano.

Nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị Hoàng Thị Thanh kể lại, ban đầu trường có diện tích gần 4.000m2 với 4 lớp nuôi dạy 120 trẻ ở độ tuổi từ 3 - 5 tuổi. Trong trí nhớ của bà Thanh, “ngày đó công việc xây dựng trường được công nhân làm rất cẩn thận. Từng viên đá được mài nhẵn bóng, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bốn chiếc đàn piano được Chính phủ Triều Tiên chuyển đến đầu tiên, phục vụ rất hiệu quả cho hoạt động dạy và học của nhà trường”.

Trong thời kỳ bao cấp, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn mọi mặt, Ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên đã đoàn kết, sáng tạo vươn lên, nuôi dạy nhiều lớp học trò chăm ngoan. Cùng với sự giúp đỡ của Chính phủ Triều Tiên, Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị đã từng bước xây dựng nên truyền thống vẻ vang.

ngoi truong bieu tuong cua quan he viet nam trieu tien

Các em học sinh trường mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị thường xuyên được học những điệu múa, bài ca của Triều Tiên

41 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 4 thế hệ Hiệu trưởng là các Nhà giáo Ưu tú, hiện nay, nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ thạc sĩ và 100% đạt trình độ Đại học. Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị luôn là một điểm dẫn dầu của ngành giáo dục mầm non Thủ đô nhiều năm qua; là đơn vị thí điểm về các chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu giáo dục mầm non.

Hiện nay, nhà trường có 17 lớp học, 11 phòng chức năng với tổng số 470 học sinh ở cả 4 lứa tuổi từ nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn theo học. Ngoài các môn học theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh còn được dạy thêm về văn hóa truyền thống của Triều Tiên. Tại mỗi lớp học đều có đàn piano và một số nhạc cụ khác để phục vụ nhu cầu học tập của trẻ. Đến trường, học sinh còn được học các môn năng khiếu phát triển khả năng tư duy thẩm mỹ, âm nhạc, nuôi dưỡng tâm hồn để không chỉ được đảm bảo về sức khỏe mà còn “giàu có” về tinh thần. Việc này đã được Ban giám hiệu nhà trường chú trọng thực hiện từ nhiều năm trước.

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, trường cũng luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt - Triều và tham gia các hoạt động nhằm củng cố mối quan hệ đối ngoại, hợp tác, giao lưu văn hóa với nước bạn Triều Tiên.

Ở lớp mẫu giáo Kim Nhật Thành, những đứa trẻ trong trang phục truyền thống áo dài của Việt Nam và hanbok của Triều Tiên hí hoáy tô vẽ bức tranh lớn với tâm điểm là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành. Còn tại lớp mẫu giáo Kim Châng Il, các bạn nhỏ lại say sưa với lời ca, điệu múa dân gian Triều Tiên. Đây là một số hoạt động học tập của học sinh Trường Mẫu giáo chất lượng cao Việt - Triều hữu nghị để chào đón sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ- Triều Tiên lần hai sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Cô giáo Phạm Thị Hoa Lê, lớp mẫu giáo Kim Nhật Thành cho biết, học sinh của nhà trường luôn được học tập và làm quen với văn hóa truyền thống của Việt Nam và Triều Tiên qua các bài hát, điệu múa, những câu nói giao tiếp đơn giản. Vào những ngày kỷ niệm như Quốc khánh hay thành lập quân đội Triều Tiên; sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Châng Il, Đại sứ quán Triều Tiên đều mời đại diện của trường đến tham dự. Học sinh cũng được các cô dạy làm một số món ăn truyền thống của người Triều Tiên như kim chi, gimbab... khiến trẻ rất thích thú.

ngoi truong bieu tuong cua quan he viet nam trieu tien

Cô Ngô Thị Minh Hà và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam ngày 1/3 vừa qua.

Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị Ngô Thị Minh Hà chia sẻ, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được nhà trường thực hiện như kết nghĩa với Trường Mẫu giáo hữu nghị Triều - Việt Kieng Sang, gửi tặng hàng trăm chiếc áo ấm cho học sinh nước bạn Triều Tiên. Nhiều việc làm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị đã được hai trường thực hiện như đặt tên lớp mẫu giáo Kim Nhật Thành và Kim Châng Il tại Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị; đặt tên lớp mẫu giáo Hồ Chí Minh tại Trường Mẫu giáo hữu nghị Triều - Việt Kieng Sang.

“Hằng năm, Trường Mẫu giáo hữu nghị Triều - Việt Kieng Sang đều cử giáo viên sang Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị để hướng dẫn học sinh học các bài hát, làm món ăn truyền thống, giao lưu với các giáo viên về công tác chuyên môn. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên của nhà trường cũng sang Triều Tiên để học tập, giao lưu với các giáo viên nước bạn. Nhiều ngày nay, giáo viên và học sinh trong trường đã nỗ lực tập luyện các bài hát, điệu múa dân gian của Triều Tiên để tặng cho đoàn Triều Tiên đến thăm trường”, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị Ngô Thị Minh Hà nói.

Hưng Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động