Trang chủ Chuyện ngoại giao
16:06 | 28/08/2024 GMT+7

Ngoại giao Việt Nam khẳng định vị thế đất nước

aa
Đường lối "ngoại giao cây tre" của Việt Nam, được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết và được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong bài viết “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh dân chủ, công bằng, văn minh”, là đường lối đối ngoại rõ ràng, dứt khoát với trọng tâm là hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực vào công cuộc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024): Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam
79 năm Ngoại giao Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước
Ngoại giao Việt Nam khẳng định vị thế đất nước
Nhà báo Gaston Fiorda, tác giả cuốn sách “Việt Nam, biên sử kháng chiến”. Ảnh: Diệu Hương/Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires

Nhà báo Gaston Fiorda, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á của Đài Phát thanh Quốc gia Argentina đã nhấn mạnh như trên khi đề cập những thành tựu của ngoại giao Việt Nam thời gian qua.

Trong các cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN, nhiều chuyên gia, học giả quốc tế nhất trí cho rằng "ngoại giao cây tre" của Việt Nam đã gặt hái những thành tựu mới có ý nghĩa lịch sử, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp hơn so với dự báo, làm nảy sinh những thách thức mới trong quan hệ quốc tế. Nguyên Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Satyendra Pradhan nhận định “ngoại giao cây tre” giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và đảm bảo tăng trưởng kinh tế đất nước. Cụ thể, Việt Nam đã tạo dựng quan hệ đối tác chiến lược với các nước thuộc các khối khác nhau và bảo đảm duy trì nền độc lập nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo Tiến sĩ Thành Hán Bình - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc trường Đại học Công nghiệp Triết Giang (Trung Quốc), “ngoại giao cây tre” đã tạo nên những kỳ tích kinh tế lớn cho Việt Nam, trở thành độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á, đồng thời đưa vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng cao hơn, niềm tự hào của người dân ngày càng tăng.

Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia đánh giá: “Việt Nam đã tạo ra một mạng lưới quan hệ chính trị - ngoại giao rộng khắp, nhiều mặt với tất cả các nước lớn và các tổ chức đa phương quan trọng trên toàn cầu. Điều này đã giúp Việt Nam có được uy tín, vị thế cao trên cộng đồng quốc tế và hỗ trợ phát triển kinh tế của Việt Nam”.

Cùng chung quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, công tác tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, lưu ý ngoại giao Việt Nam có những điểm rất đặc sắc mà thế giới phải học hỏi, đó là làm bạn với tất cả các nước, biến những cái gọi là hiềm khích, tiềm tàng trở thành sự hiểu biết chân thành lẫn nhau để xây dựng tương lai. Chính sách này không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam, mà còn đem lại lợi ích cho khu vực và cả toàn cầu.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải - nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai chính sách, Đại học Queensland (Australia) - nêu rõ thành tựu của trường phái "ngoại giao cây tre Việt Nam” chính là góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình và thuận lợi để phục vụ phát triển đất nước; đồng thời có đóng góp tích cực và trách nhiệm vào đảm bảo an ninh, hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới, góp phần tạo cho Việt Nam "có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Ấy vậy mà, các thế lực thù địch, phản động, những tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn cố tình bóp méo, diễn giải sai lệch bản chất của trường phái "ngoại giao cây tre" hòng tạo cớ bôi nhọ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta. Một số tổ chức và phần tử chống đối ở trong và ngoài nước dùng thủ đoạn "đánh tráo khái niệm", xuyên tạc rằng trường phái “ngoại giao cây tre” là “không có chính kiến, thiếu lập trường nhất quán”. Một số trang tin, báo, đài quốc tế có phiên bản tiếng Việt phát tán các bài viết với nội dung phiến diện, một chiều, dẫn những nhận định mang tính võ đoán, quy chụp về quan hệ của Việt Nam với các nước, rêu rao rằng "Việt Nam bị lệ thuộc, chịu sự chi phối của nước ngoài"; sử dụng chiêu thức bịa đặt, suy diễn mục tiêu, ý nghĩa các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hòng bao biện cho luận điệu rằng chính sách ngoại giao của Việt Nam “không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi”, nếu không sẽ trở thành “lực cản” đối với sự phát triển đất nước. Các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật như vậy rõ ràng là ý đồ phá hoại chủ trương ngoại giao của Việt Nam, gây chia rẽ, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, làm “ngòi nổ” để truyền bá tư tưởng chống đối...

Có thể thấy rõ các thế lực thù địch đã cố tình phớt lờ thực tiễn sinh động và những thành tựu ngoại giao ấn tượng của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là những quyết sách đúng đắn, những bước đi chủ động, sáng tạo trong triển khai chính sách đối ngoại, qua đó khẳng định sự hình thành, phát triển của trường phái "ngoại giao cây tre Việt Nam”. Việt Nam tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, trọng tâm là các nước láng giềng, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống. Vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam với tư cách là thành viên tích cực, tin cậy, có trách nhiệm ngày càng được củng cố, nâng cao.

Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu chọn tham gia nhiều tổ chức quốc tế: hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) (9/2022 - 9/2023); đảm đương Phó Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) lần thứ 42; trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025… Chỉ trong hơn 1 năm trở lại đây, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với thêm 4 quốc gia, gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia. Cùng với Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 7 nước.

Nhiều chuyên gia nêu bật “ngoại giao cây tre” của Việt Nam là tổng hòa của sự chủ động, khả năng thích ứng cao trong một thế giới đầy biến động, đồng thời cũng khôn khéo, sáng tạo và mềm mỏng để "dung hòa" với tất cả các cực trong thế giới đa cực. Tiến sĩ Tomotaka Shoji, Giám đốc Ban nghiên cứu khu vực thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định trường phái ngoại giao này phù hợp với môi trường chiến lược và bối cảnh lịch sử, cho thấy chính sách đối ngoại của Việt Nam không giáo điều mà thể hiện sự linh hoạt tùy theo đối tác và tình thế. Tiến sĩ Abed Akbari, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại Tehran (Iran) nhận định trong thời đại đầy biến động, Việt Nam đã xây dựng một trường phái đối ngoại “độc nhất và xuất sắc” giúp bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa và tạo sự tin cậy trong mắt bạn bè thế giới. Điều đó cho thấy việc triển khai đường lối “ngoại giao cây tre” là hoàn toàn đúng đắn

Dư luận quốc tế cũng đề cao “tính cân bằng chiến lược” trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Trang nationalinterest.org (Mỹ) cho rằng “ngoại giao cây tre” có thể được mô tả là “cách tiếp cận cân bằng”, cho phép duy trì quan hệ ổn định đồng thời với cả các cường quốc lớn như Mỹ và Trung Quốc. Chia sẻ quan điểm trên, chuyên gia Peter Mumford thuộc Công ty Tư vấn về rủi ro chính trị toàn cầu Eurasia Group (trụ sở tại Mỹ) đánh giá: “Quan điểm chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn là cân bằng giữa các siêu cường. Một phần trong chiến lược của Việt Nam là luôn duy trì mối quan hệ đặc biệt với Trung Quốc, đồng thời phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ và các cường quốc khác". Trong khi đó, chuyên gia Layton Pike, đồng sáng lập Viện Chính sách Việt Nam-Australia (AVPI), cho rằng Việt Nam tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cẩn trọng, chủ động và nhất quán đối với các cường quốc toàn cầu, từ Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia..., qua đó Việt Nam đã chứng minh được chủ trương “làm bạn với tất cả các nước”.

Nhà văn Hàn Quốc Cho Chul Hyeon, tác giả cuốn sách đầu tiên trên thế giới viết riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản tháng 5/2024, cho biết "ngoại giao cây tre" được đánh giá rất cao trên trường quốc tế vì cách thức Việt Nam triển khai chính sách ngoại giao hiệu quả với cả 3 cường quốc là Mỹ, Trung Quốc và Nga. Nêu bật việc lần lượt nguyên thủ 3 cường quốc đã đến thăm Việt Nam trong vòng 1 năm qua và thực hiện các hoạt động ngoại giao cấp cao nhất, nguyên Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Satyendra Pradhan khẳng định đây là thành công của "ngoại giao cây tre". Cuối năm 2023, trong bài viết đánh giá một loạt sự kiện ngoại giao nổi bật của Việt Nam: hai chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ; nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và Nhật Bản, hãng tin Anh Reuters đã gọi đây là thành công từ sức mạnh của trường phái "ngoại giao cây tre”.

Quan trọng hơn, Việt Nam đã chứng tỏ là một trong những quốc gia đáng tin cậy nhất để thắt chặt quan hệ, như lời Tiến sỹ Ruvislei González Saez, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, Giám đốc Chương trình Quan hệ quốc tế tại Cuba. Chuyên gia Cuba nhấn mạnh Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào các tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, điều đó đã củng cố vị thế ngoại giao của Việt Nam, phù hợp với sự năng động ngày càng tăng của quốc gia Đông Nam Á này “như một trong những con hổ châu Á đang trỗi dậy”.

Có thể khẳng định trường phái "ngoại giao cây tre" đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế, giúp Việt Nam thành công trong việc duy trì mối quan hệ với các cường quốc trong khi vẫn đảm bảo các lợi ích quốc gia. Những hoạt động đối ngoại sôi nổi của Việt Nam thời gian qua, sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế đã thể hiện đầy đủ vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam. Đó cũng là minh chứng sống động và rõ nét nhất cho thành tựu của "ngoại giao cây tre", bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Theo Trần Thanh Bình (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/ngoai-giao-viet-nam-khang-dinh-vi-the-dat-nuoc-20240828135706379.htm

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị truyền thống
Ngày 19/8, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
Hoạt động bang giao dưới triều Nguyễn qua tư liệu Hoạt động bang giao dưới triều Nguyễn qua tư liệu
Ngày 22/8, tại website Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, đã diễn ra triển lãm 3D Bang giao triều Nguyễn: Giữa làn gió Đông - Tây. Triển lãm mang đến công chúng những trải nghiệm, khám phá thú vị, thông tin bổ ích, góc nhìn mới mẻ và hiểu biết sâu sắc hơn về hoạt động ngoại giao của Việt Nam dưới triều Nguyễn trong hơn 50 năm đầu độc lập, tự chủ (1802 - 1858).
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước

Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ nhất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội nhập quốc tế phải bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội nhập quốc tế phải bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đất nước

Chiều 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế phải bám sát yêu cầu phát triển đất nước, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó triển khai hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao năng lượng, công nghệ cao…

Các tin bài khác

Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác du lịch theo hướng thực chất và bền vững

Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác du lịch theo hướng thực chất và bền vững

Tại Sofia, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa có buổi làm việc với Bộ trưởng Du lịch Bulgaria Ilin Dimitrov nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước trong giai đoạn mới.
Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Tối 9/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (12/7/1976 - 12/7/2026). Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng đông đảo bạn bè hai nước.
Việt Nam kỳ vọng sớm đạt đột phá mới trong hợp tác với Hoa Kỳ

Việt Nam kỳ vọng sớm đạt đột phá mới trong hợp tác với Hoa Kỳ

Tại Lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ diễn ra tối 8/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả, đồng thời kỳ vọng sớm tạo đột phá trong các lĩnh vực thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Quảng Ninh tăng cường kết nối đầu tư, du lịch với vùng Ural của Nga

Quảng Ninh tăng cường kết nối đầu tư, du lịch với vùng Ural của Nga

Ngày 7/7, tại thành phố Yekaterinburg (Liên bang Nga), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, thu hút đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội và chính quyền địa phương của vùng Ural tham dự. Sự kiện mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai địa phương.

Đọc nhiều

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

Đây là khẳng định của bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam (UN Women) chuyến đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên ngày 8/7/2026.
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng đối ngoại nhân dân cần được phát huy theo hướng thực chất, đa tầng, đa chủ thể và hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách

Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách

Chiều 7/7, tại xã Bác Ái và xã Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Phiên bản di động