Trang chủ Chính trị - Xã hội
00:00 | 11/09/2019 GMT+7

Nghệ An: Người dân Vinh mong được sử dụng nước sạch, giá đúng

aa
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý, sẽ có kết luận chính thức liên Quan đến việc người dân TP Vinh (Nghệ An) và các khu vực lân cận bị xáo trộn cuộc sống cũng như sản xuất kinh doanh do thiếu nước sạch trong thời gian gần đây vào ngày 13/9.
nghe an nguoi dan vinh mong duoc su dung nuoc sach gia dung
Người nhà và bệnh nhân dùng nước dè sẻn tại BV Sản nhi Nghệ An. Ảnh: GDTĐ

Trước đó, như người dân địa phương khẳng định việc thiếu nước sạch trầm trọng như hơn 1 tháng qua ở thành phố Vinh (Nghệ An) và các vùng phụ cận là điều chưa bao giờ xảy ra. Theo báo cáo của Công ty CP Cấp nước Nghệ An, đến sáng 10.8, đã có 50 cuộc gọi của khách hàng báo thiếu, mất nước, trong đó có khách hàng lớn là Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Nguyên nhân chính được xác định là do UBND tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo “lạ” đối với hoạt động của doanh nghiệp, tại công văn 5540/UBND-CN ngày 09/08/2019.

Trong suốt thời gian dài, Công ty Sông Lam đã được hưởng “độc quyền” bán nước thô với giá tự doanh nghiệp đặt ra, dẫn đến người dân thành phố Vinh phải sử dụng nước sạch với chi phí cao gấp hơn 50 (năm mươi) lần so với các tỉnh có cùng đặc điểm về điều kiện tự nhiên.

Theo theo nội dung của “Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước thô” được ký ngày 28/01/2015 giữa Công ty Sông Lam và UBND tỉnh Nghệ An thì Công ty Cấp nước Nghệ An phải mua nước thô của Công ty Sông Lam với gia ban đầu được xác định là 1.950 đồng/m3, lộ trình tăng giá nước 2 năm/lần, mỗi lần tăng 12%.

Theo hồ sơ phóng viên có được, văn bản thỏa thuận này sai về căn cứ khi không có sơ sở tính toán để xác định giá nước thô là 1.950 đồng m3, lộ trình điều chỉnh trái quy định như kiến nghị nhiều cơ quan báo chí đã gửi đến UBND tỉnh Nghệ An. Sau đó, ngày 09/01/2019 UBND tỉnh nghệ an đã ra quyết định hủy bỏ thỏa thuận này từ ngày 02/01/2019.

Tuy nhiên UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa có quyết định về giá nước thô, nên Công ty Cấp nước Nghệ An vẫn tiếp tục thu mua nước thô của Công ty Sông Lam với giá 1.950 đồng/m3, dẫn đến người dân thành phố Vinh đang phải sử dụng nước sạch với chi phí nước thô gần 3.000 đồng/m3.

Việc thiếu nước sạch trầm trọng đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như quá trình vận hành của nhiều cơ quan, nhà máy đặc biệt là các bệnh viện, trường học, khu vực tập trung khu dân cư, bởi thiếu nước sạch là một cực hình đối với người dân.

Trước những kiến nghị của Công ty cấp nước Nghệ An cũng như phản ứng của người dân, dù đã có những chấn chỉnh nhưng đến đầu tháng 9, tình trạng thiếu nước lại xảy ra. Lần này, nguyên nhân được xác định là do sự can thiệp của UBND tỉnh Nghệ An khi xử lý vấn đề nguồn nước thô do Công ty Sông Lam không đủ điều kiện sản xuất nước sạch.

Đến ngày 03/09 UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản số 2699/SXD-HTKT với nội dung cho phép Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An sử dụng nước sông Đào để sản xuất nước sạch. Dù cho ở thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An vẫn được quyền sử dụng nước sông Đào khi giấy phép sử dụng nước sông Đào của doanh nghiệp này vẫn còn hiệu lực. Doanh nghiệp không vi phạm các quy định trong quá trình khai thác nước sông Đào.

Trong cuộc họp báo diễn ra sáng 06/09, ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã khẳng định sẽ có kết luận chính thức liên quan đến vấn đề này ngày 13/09 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Bởi theo ông Hoa, nâng cao năng lực cung cấp nước sạch cho nhân dân là việc chính quyền phải phục vụ. Muốn vậy cần phải tạo điều kiện tốt nhất để có sự đầu tư của các doanh nghiệp, tạo cạnh tranh lành mạnh nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Văn phòng UBND tỉnh cũng tham mưu thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh – ông Thái Thanh Quý làm Tổ trưởng để chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến các vấn đề hoạt động cấp nước trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận.

Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn chưa có các động thái ngay và luôn như lòng dân mong đợi. Trong khi đó, người dân địa phương, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các bệnh viện, trường học, khu tập trung đông dân cư vẫn đang khốn khổ vì vấn đề thiếu nước sạch.

Đức An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động